Theo đó, tại buổi tiếp xúc cử tri, mở đầu là ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo một số kết quả của kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV vừa qua.
Tiếp sau đó là bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo một số nội dung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh và kế hoạch, nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 vào đầu tháng 12 tới đây.
Đến phần trọng tâm của buổi tiếp xúc cử tri, trong số 14 cử tri đặt câu hỏi trực tiếp tại hội trường về các nội dung khác nhau thì có đến 5 cử tri chất vấn về những lo ngại về ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn nái và trồng cây ăn quả ở thôn Hòa Xuân do bà Nguyễn Thị Phương làm chủ.
Sau nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường từ trại lợn nái ở thôn Hòa Xuân của cử tri Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Viết Thuần, Phạm Hồng Xuyên, Nguyễn Văn Lý…chủ trì hội nghị đã phải nhắc nhở các đại biểu khác đăng kí phát biểu thì không hỏi lặp lại nội dung câu hỏi về ô nhiễm trại lợn đó nữa.
Giải trình băn khoăn của cử tri về ô nhiễm từ trang trại lợn nái và trồng cây ăn quả ở thôn Hòa Xuân, ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, trước đây trại lợn nái của bà Phương ở thôn Hòa Xuân có xả thải gây ô nhiễm, khi người dân phát hiện, phản ánh xã đã cho kiểm tra, báo cáo Phòng TNMT kiểm tra, xử lý.
Nhưng gần đây không nhận được phản ánh của người dân nữa, còn vấn đề lo ngại ô nhiễm vì ở đầu nguồn nước mà kiến nghị xóa bỏ trang trại lợn đó đi thì ông Thắng khẳng định “Không thể làm được”.
Tiếp thu, giải trình để cử tri rõ thêm, ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho hay, đối với trại lợn nái ở xã Hương Xuân, đây là thực hiện chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung của tỉnh để đảm bảo mỗi địa phương chủ đầu được nguồn giống lợn trong chăn nuôi.
Về quy trình triển khai, thực hiện dự án, thu hồi đất, bồi thường đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Với quy mô 600 con lợn nái, trang trại này đã mang lại hiệu quả, cung cấp cho nhân dân Hương Khê mỗi năm từ 1.350 - 1.400 con lợn giống để phục vụ chăn nuôi.
Ông Ninh cũng cho biết, trại lợn nái ở thôn Hòa Xuân trước đây người dân phản ánh xả thải ô nhiễm, huyện đã cho kiểm tra, xử lý. Vừa rồi, đợt cơn bão số 9, Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh cũng đã trực tiếp kiểm tra ở trại lợn này nhưng không phát hiện vi phạm về xả thải. Tuy nhiên, nay cử tri có ý kiến thì huyện sẽ chỉ đạo xã kiểm tra cụ thể.
“Với quyền giám sát của mình, chúng tôi mong bà con nhân dân cùng phối hợp với chính quyền cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát khi phát hiện bất thường về xả thải gây ô nhiễm môi trường của trại lợn đó thì phản ánh, báo cáo để huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý đúng theo quy định” - ông Ninh nói.