Cty Alibaba ngang nhiên bán dự án "ảo": Quản còn lỏng lẻo khiến môi giới làm loạn?

BẢO CHƯƠNG |

Như Báo Lao Động có bài “Ham lợi nhuận cao, coi chừng mắc bẫy môi giới”, đề cập đến việc Cty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Cty Alibaba) có trụ sở tại 321, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM và 120-122, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TPHCM sử dụng chiêu thức lợi nhuận đầu tư cao và tự mạo nhận là chủ đầu tư để dụ khách hàng mua đất nền một số dự án ở huyện Long Thành.

Hàng loạt dự án bánh vẽ

Thời gian qua, Cty Alibaba đưa ra danh sách 10 dự án phân lô bán nền do doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, nhiều thông tin trong số dự án này không đúng sự thật.

Cụ thể: Dự án Marine City tại Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT), diện tích 28,2ha, quy mô 1.000 căn nhà phố, biệt thự được Alibaba quảng bá là chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư thật sự là Cty TNHH Xây dựng Nam Hải. Trụ sở của Nam Hải đặt tại 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Hay như Khu đất “Dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi” được Alibaba chào bán với tư cách là chủ đầu tư nhưng đây là dự án được BQL Khu đô thị Tây Bắc đang mời gọi đầu tư và chưa xác định chủ đầu tư.

Đối với các dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5... do đơn vị này chào bán và tự xưng chủ đầu tư, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Long Thành khẳng định, không có dự án nào do Cty Alibaba làm chủ đầu tư ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) ra văn bản cảnh báo khẩn cấp việc Cty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TPHCM và Cty Cổ phần Địa ốc Alibaba thông tin sai sự thật về dự án để bán cho khách hàng, UBND TPHCM cũng vừa có văn bản số 15123/VP-ĐT gửi khẩn cấp đến Sở Xây dựng, Sở TNMT, Sở KHĐT, BQL Khu đô thị Tây Bắc, UBND huyện Củ Chi kiểm tra hoạt động của Cty địa ốc Alibaba.

Ngay cả chính quyền các tỉnh lân cận như huyện Long Thành, và tỉnh BRVT cũng liên tục phát đi những cảnh báo về tình trạng pháp lý không rõ ràng của các dự án mà Cty này đang quảng cáo mình là chủ đầu tư và rao bán.

Vốn điều lệ tăng khủng đến mức bất thường

Một điểm bất thường nữa, đó chính là việc Cty này và những Cty liên quan liên tục xin tăng vốn lên một con số khó tưởng. Cty cổ phần Địa ốc Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Sau nhiều lần đăng ký thay đổi từ năm 2016 đến năm 2017, số vốn điều lệ của DN đã vọt lên 1.600 tỉ đồng theo hình thức góp vốn bằng tiền mặt.

Cty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TPHCM, đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12.10.2017, vốn điều lệ 12.000 tỉ đồng, hình thức đăng ký góp vốn bằng tiền mặt, không đăng ký góp vốn bằng tài sản. Cty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Ali đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11.12.2010, tên gọi đầu tiên là Cty TNHH một thành viên RENTHOUSE, vốn điều lệ chỉ có 100 triệu đồng.

Năm 2017, DN đổi tên thành Cty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Ali, vốn điều lệ được nâng lên 100 tỉ đồng, trụ sở chính đặt tại 120-122 Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Cty này chỉ có một thành viên là ông Nguyễn Thái Luyện và cũng là người đại diện pháp luật.

Vấn đề được đặt ra ở đây, số vốn điều lệ của các Cty thuộc nhóm Alibaba quá lớn đến mức phi lý, không bình thường đối với một Cty khởi nghiệp (xuất hiện 3-5 năm trên thị trường bất động sản). Thêm vào đó, cổ đông của nhóm các Cty Alibaba sở hữu chồng chéo. Chưa rõ thực hư các cổ đông đã góp vốn điều lệ đủ hay chưa, cũng chưa biết kết quả kinh doanh và quyết toán thuế năm 2016 như thế nào.

Câu chuyện về Cty địa ốc Alibaba trên thực tế chỉ bị “bung bét” khi mà Cty này ngang nhiên thách thức giới truyền thông về việc chứng minh họ có sai phạm, và sau hàng loạt bài báo điều tra thì các cơ quan chức năng mới biết rằng, các dự án mà Cty này phân phối đang có vấn đề về tính pháp lý và ra văn bản cảnh báo.

Đơn cử như tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Cty Alibaba hằng ngày vẫn dẫn khách hàng đi mua bán đất nền 14 dự án mà Cty này tự xưng là chủ đầu tư, trong khi đó, theo trả lời của lãnh đạo Sở TNMT huyện Long Thành thì huyện không giao bất kỳ dự án nào cho DN có tên Cty Alibaba làm chủ đầu tư trên địa bàn. Tại TPHCM, Cty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TPHCM và Cty Cổ phần Địa ốc Alibaba tự xưng công khai trên trang web của mình là chủ đầu tư, công bố rộng rãi bán nền nhà dự án “Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII - 3, có diện tích 97,58ha”, thế nhưng, BQL Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc, Sở Xây dựng TPHCM không biết thông tin gì, dù rằng, Khu đô thị Tây Bắc đang được thành phố mời gọi đầu tư, dự án chưa được giải phóng mặt bằng, chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Câu hỏi đặt ra ở đây chính là khâu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với các sàn BĐS hiện có phải còn quá lỏng lẻo?!

Bộ Công an đang làm rõ vụ việc

Một tổ công tác của Bộ Công an đang tiến hành làm việc với các sở, ngành tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ các hoạt động của Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TPHCM và Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba - tờ Dân Trí thông tin.

Một lãnh đạo của Sở Xây dựng TPHCM cũng xác nhận đã yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra, phối hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc theo quy định.

BẢO CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.