Thuyền ghe tấp nập trên bến Bình Đông trước giờ khai mạc chợ hoa xuân

Anh Tú |

TPHCMChợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” tại bến Bình Đông, quận 8 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 16.1 (ngày 25 tháng Chạp). Trước thời điểm khai mạc, hàng trăm chiếc ghe của thương lái miền Tây đã tấp nập mang hoa cập bến khiến con đường ven bến Bình Đông ngập tràn trong sắc xuân.

Ngay từ chiều tối 23 tháng chạp, bến Bình Đông (quận 8, TP. HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp khi những chiếc thuyền với đầy ắp hoa Tết, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây đổ về đây. Giống như mọi năm, khoảng 23 đến 25 Tết, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) lại nhộn nhịp thuyền bè chở đầy ắp hoa cập bến. Từ trên bến dưới thuyền đều ngập tràn sắc xuân khi những hoa mai, hoa cúc, hoa giấy, hoa sống đời,... đua nhau khoe sắc.
Giống như mọi năm, khoảng 23 đến 25  tháng Chạp âm lịch, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) lại nhộn nhịp thuyền bè chở đầy ắp hoa cập bến. Từ trên bến dưới thuyền đều ngập tràn sắc xuân khi những hoa mai, hoa cúc, hoa giấy, hoa sống đời,... đua nhau khoe sắc.
Những chiếc thuyền xếp thành hàng bên bờ kênh Tàu Hủ, tạo thành chợ hoa xuân độc đáo và ấn tượng nhất trong tất cả các chợ hoa ở Sài Gòn. Những chiếc thuyền xếp thành hàng bên bờ kênh Tàu Hủ, tạo thành chợ hoa xuân độc đáo và ấn tượng nhất trong tất cả các chợ hoa ở TPHCM
Những chiếc thuyền xếp thành hàng bên bờ kênh Tàu Hủ, tạo thành chợ hoa xuân độc đáo và ấn tượng nhất trong tất cả các chợ hoa ở TPHCM.
Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hàng trăm thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm.
Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hơn 500 thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm. Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hàng trăm thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm.
Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc… với sự tham gia của hàng trăm thuyền hoa từ các nơi đổ về phục vụ người dân tham quan, mua sắm.
 
 
Cả người bán và người mua đều rất vui vẻ vì Tết đang đến rất gần, không khí làm việc vào cuối năm thật khẩn trương khiến ai cũng háo hức.
Trên chiếc thuyền ngập mai của mình, người nông dân phải thường xuyên phun sương tạo độ ẩm và không gian mát mẻ cho những búp mai nở đúng vào đêm giao thừa Trên chiếc thuyền ngập mai của mình, chú Hải ngụ Bến Tre đang phun sương tạo độ ẩm và không gian mát mẻ cho những búp mai nở đúng vào đêm giao thừa “Năm nay vườn tôi mang tầm 500 cây mai lên bán. Giá bán từ 600 nghìn đồng đồng đến gần 20 triệu đồng/cây, tùy theo kích thước”
Trên chiếc thuyền ngập mai của mình, người nông dân phải thường xuyên phun sương tạo độ ẩm và không gian mát mẻ cho những búp mai nở đúng vào đêm giao thừa Trên chiếc thuyền ngập mai của mình, chú Hải ngụ Bến Tre đang phun sương tạo độ ẩm và không gian mát mẻ cho những búp mai nở đúng vào đêm giao thừa “Năm nay vườn tôi mang tầm 500 cây mai lên bán. Giá bán từ 600 nghìn đồng đồng đến gần 20 triệu đồng/cây, tùy theo kích thước”
Trên chiếc thuyền ngập mai kiểng của mình, ông Hải ngụ Bến Tre đang phun sương tạo độ ẩm và không gian mát mẻ cho những búp mai nở đúng vào đêm giao thừa. “Năm nay vườn tôi mang tầm 500 cây mai lên TPHCM bán. Giá bán từ 600 nghìn đồng đến gần 20 triệu đồng/cây, tùy theo kích thước”, ông Hải cho biết.
Anh Nguyễn Hoàng Sơn (tiểu thương quê Bến Tre) cho biết: “Cứ mỗi dịp giáp Tết, tôi cùng người thân lại chuẩn bị nhiều cây kiểng, các loại hoa... lên bến Bình Đông bán. Vì đây là phiên chợ mỗi năm chỉ mở một lần nên thu hút nhiều khách mua sắm. Năm nay, ngoài những loại hoa ra thì tôi còn bán thêm cây kiểng để phục vụ du khách tham quan và mua sắm cây chơi Tết“.
Bà Nguyễn Thị Lệ (tiểu thương quê Bến Tre) cho biết: “Cứ mỗi dịp giáp Tết, tôi cùng người thân lại chuẩn bị nhiều cây kiểng, các loại hoa... lên bến Bình Đông bán. Vì đây là phiên chợ mỗi năm chỉ mở một lần nên thu hút nhiều khách mua sắm. Năm nay, ngoài những loại hoa ra thì tôi còn bán thêm cây kiểng để phục vụ du khách tham quan và mua sắm chơi Tết“.
 
 
Người mua hoa tấp nập trên bến Bình Đông, chở Tết về nhà.
Hiện tại, chợ hoa xuân được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu của TP.HCM. Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây, Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” luôn là hoạt động được nhiều người dân và du khách mong chờ nhất khi mỗi dịp xuân về.
Hiện tại, chợ hoa xuân được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu của TPHCM. Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây, Hội hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” luôn là hoạt động được nhiều người dân và du khách mong chờ nhất khi mỗi dịp xuân về.
Dự kiến Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 15 đến 30 tháng Chạp âm lịch). Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 16/1/2023 (ngày 25 tháng Chạp) tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8).
Chương trình chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” sẽ khai mạc vào lúc 19h, ngày 16.1.2023 (ngày 25 tháng Chạp) tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8). Dự kiến sẽ kéo đến ngày 21.1. 2023 (tức 30 tháng Chạp âm lịch).
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lung linh sắc màu chợ hoa trong lòng phố cổ Hà Nội ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG |

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập người dân du xuân, mua sắm cây cảnh và nhiều đồ trang trí chuẩn bị đón Tết Quý Mão.

Đào phía Bắc đổ bộ chợ hoa TPHCM, người dân mua chơi Tết sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện những cành hoa đào từ phía Bắc với mức giá vừa phải đã có mặt tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) để phục vụ người dân chơi Tết.

Khám phá chợ hoa Tết tồn tại cả thế kỷ giữa lòng Thủ đô

Đức Trung - Linh Trang |

Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung. Đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian văn hóa quen thuộc đã tồn tại cả thế kỷ của người dân Thủ đô khi Tết đến xuân về.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lung linh sắc màu chợ hoa trong lòng phố cổ Hà Nội ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG |

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập người dân du xuân, mua sắm cây cảnh và nhiều đồ trang trí chuẩn bị đón Tết Quý Mão.

Đào phía Bắc đổ bộ chợ hoa TPHCM, người dân mua chơi Tết sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hiện những cành hoa đào từ phía Bắc với mức giá vừa phải đã có mặt tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) để phục vụ người dân chơi Tết.

Khám phá chợ hoa Tết tồn tại cả thế kỷ giữa lòng Thủ đô

Đức Trung - Linh Trang |

Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung. Đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian văn hóa quen thuộc đã tồn tại cả thế kỷ của người dân Thủ đô khi Tết đến xuân về.