Trong năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua, tăng 14,73% (theo phương pháp mới), vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp chiếm 88,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,9%. GRDP bình quân đầu người hơn 53 triệu đồng/người, tăng 6,7 triệu đồng/người so với năm 2015.
Sau 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh đã đầu tư phát triển toàn diện mọi mặt, xây dựng diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc. Trong 20 năm qua, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 159 nghìn tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 21%; riêng năm 2016 đạt 22 nghìn tỷ đồng, gấp 46 lần so với năm 1997.
Qua 20 năm, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng, riêng trong năm 2016 gấp 128 lần so với năm 1997; trong đó, thu nội địa gấp gần 83 lần.
Mục tiêu của tỉnh Quảng Nam đề ra là trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020. Việc công nhận Quảng Nam trở thành tỉnh loại I là một bước ngoặt lớn để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.