Công nhân Long An phấn khởi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với lượng vaccine phòng COVID-19 chưa phải dồi đào, tỉnh Long An đang khẩn trương tiêm cho gần 26.000 CNLĐ đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, sau đó ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ CNLĐ, mà cán bộ Công đoàn và chủ doanh nghiệp đều rất phấn khởi.

Thông tin từ CDC Long An cho biết, trong đợt tiêm COVID-19 đợt thứ 5 này, tỉnh sẽ tiêm 171.000 liều, chủ yếu tập trung tiêm cho CNLĐ làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 17.8.

Huyện Cần Đước là nơi triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho CNLĐ nhanh nhất. Đến ngày 3.8 huyện đã hoàn thành tiêm vaccine cho hàng chục nghìn CNLĐ tại 2 khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng và Cầu Tràm và cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành.

Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Tây Nam thuộc Cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành là 1 trong những doanh nghiệp đầu tiên được chọn tiêm vaccine cho CNLĐ.

Anh Nguyễn Văn Tư, một trong những CNLĐ đã được tiêm vắc xin phấn khởi chia sẻ: Lần đầu đi tiêm cũng thấy lo, nhưng không thấy bị biến chứng gì, chỉ sốt nhẹ và hơi uể oải. “Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm ưu tiên tiêm vaccine miễn phí cho CNLĐ. Dù đã tiêm vaccine, nhưng chúng tôi vẫn nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch”, anh Tư chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Cần Đước kiểm tra công tác tiêm vắc xin cho công nhân. Ảnh: BLA
Lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Cần Đước kiểm tra công tác tiêm vắc xin cho công nhân. Ảnh: BLA

Cùng với việc CNLĐ đã được tiêm vaccine, Cty Thép Tây Nam càng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo “Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại doanh nghiệp” của Bộ Y tế; trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế của người lao động, đồng thời thực hiện tốt phương án “3 tại chỗ” cho CNLĐ; ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc, hạn chế tiếp xúc,… Thành lập các tổ công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, lập chốt kiểm soát tại các cổng ra – vào. Các phương tiện, người đến liên hệ làm việc khi ra - vào cổng đều được phun sương khử khuẩn và khai báo y tế.

Chị Lâm Cẩm Hà - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Jia Hsin (KCN Cầu Tràm, huyện Cần Đước) – cho biết, cùng với CNLĐ, cán bộ Công đoàn như chị cũng rất phấn khởi trước sự ưu ái tiêm vaccine của địa phương. Chị hi vọng với đợt tiêm vaccine đại trà cho CNLĐ ở địa phương, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được khống chế, CNLĐ sẽ sớm đi làm trở lại bình thường.

Tại huyện Thủ Thừa, hơn 100 CNLĐ đang sản xuất “3 tại chỗ” tại CTy TNHH Dương Vũ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày đầu tiên của đợt tiêm chủng này, số còn lại sẽ tiếp tục được tiêm sau đó. Giám đốc công ty – ông Nguyễn Quang Hòa – cho biết, lãnh đạo doanh nghiệp và CNLĐ rất phấn khởi và cảm ơn sự ưu ái của Nhà nước dành cho CNLĐ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 3.8: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2; TP.HCM không tổ chức thi vào lớp 10; Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021;...

Bệnh viện Đa khoa Long An hoạt động lại sau 34 ngày tạm ngưng

Kỳ Quan |

Sau 34 ngày tạm ngưng hoạt động do phát hiện các ca dương tính với COVID-19 tại bệnh viện, sáng nay 2.8, Bệnh viện Đa khoa Long An đã hoạt động trở lại.

Dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để điều trị COVID-19

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC tỉnh Long An ngày 31.7 cho biết, trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30.7 đã dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giáo dục 24/7: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 3.8: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2; TP.HCM không tổ chức thi vào lớp 10; Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021;...

Bệnh viện Đa khoa Long An hoạt động lại sau 34 ngày tạm ngưng

Kỳ Quan |

Sau 34 ngày tạm ngưng hoạt động do phát hiện các ca dương tính với COVID-19 tại bệnh viện, sáng nay 2.8, Bệnh viện Đa khoa Long An đã hoạt động trở lại.

Dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để điều trị COVID-19

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC tỉnh Long An ngày 31.7 cho biết, trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30.7 đã dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để điều trị bệnh nhân COVID-19.