Bệnh viện Đa khoa Long An hoạt động lại sau 34 ngày tạm ngưng

Kỳ Quan |

Sau 34 ngày tạm ngưng hoạt động do phát hiện các ca dương tính với COVID-19 tại bệnh viện, sáng nay 2.8, Bệnh viện Đa khoa Long An đã hoạt động trở lại.

Theo thông báo của Bệnh viện đa khoa Long An, từ 7 giờ sáng nay 2.8, Bệnh viện mở cửa trở lại đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Tất cả bệnh nhân đến khám bệnh, tái khám và người chăm bệnh khi vào bên trong bệnh viện phải thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch và tuân thủ theo hướng dẫn, phân luồng của bệnh viện.

Thông báo của Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: BV
Thông báo của Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: BV

Để sàng lọc, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong bệnh viện cũng như ngoài cộng đồng, Bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với tất cả người vào khám bệnh (có thu phí).

Khi có kết quả âm tính mới tiếp tục quy trình khám chữa bệnh, chỉ có người bệnh được vào bên trong xét nghiệm và khám bệnh, người thân đi cùng chờ đón bên ngoài, trừ trường hợp người bệnh không tự đi lại được nhưng phải xét nghiệm cả người đi cùng.

Phí xét nghiệm là 238.000 đồng/lần test nhanh, chỉ áp dụng cho bệnh nhân đến khám, tái khám, không xét nghiệm cho những người có yêu cầu khác bên ngoài bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 29.6, sau khi phát hiện các ca dương tính với COVID-19 trong bệnh viện, Bệnh viện đa khoa Long An đã tạm ngừng hoạt động để thực hiện khoanh vùng, truy vết, cách ly và làm sạch môi trường. Đến nay, tất cả phần việc đã hoàn tất, bệnh viện đủ điều kiện hoạt động bình thường trở lại.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để điều trị COVID-19

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC tỉnh Long An ngày 31.7 cho biết, trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30.7 đã dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Long An tiến hành tiếp nhận và tổ chức trao tặng 10 tấn nông sản cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Số nông sản này do Ngành Giáo dục TP.Hải Phòng hỗ trợ.

Long An dùng buýt, xe tải giúp đưa NLĐ và xe của họ qua địa bàn tỉnh về quê

Kỳ Quan |

Hơn 300 người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Đông trên đường về quê nhà các tỉnh miền Tây bằng xe máy đã được tỉnh Long An dùng xe buýt và ôtô tải chở cả người và xe máy qua địa bàn để họ về quê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để điều trị COVID-19

Kỳ Quan |

Thông tin từ CDC tỉnh Long An ngày 31.7 cho biết, trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30.7 đã dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Long An tiến hành tiếp nhận và tổ chức trao tặng 10 tấn nông sản cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Số nông sản này do Ngành Giáo dục TP.Hải Phòng hỗ trợ.

Long An dùng buýt, xe tải giúp đưa NLĐ và xe của họ qua địa bàn tỉnh về quê

Kỳ Quan |

Hơn 300 người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Đông trên đường về quê nhà các tỉnh miền Tây bằng xe máy đã được tỉnh Long An dùng xe buýt và ôtô tải chở cả người và xe máy qua địa bàn để họ về quê.