Công an “tái kiểm” kỳ thi công chức ở Đà Nẵng

N.T.H |

Ba tháng sau kỳ thi công chức cuối cùng năm 2018 ở Đà Nẵng, cho đến nay, kết quả vẫn chưa được công bố. Mới đây, Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng đã có yêu cầu, chấm lại toàn bộ bài thi bởi một đơn vị độc lập; đồng thời Sở Nội vụ cũng đã mời Công an vào cuộc.

Trong kỳ thi này, một “ứng viên” là vợ lái xe của một lãnh đạo đã " tỏ thái độ" khi bị lập biên bản, cảnh cáo vì giở tài liệu.

Theo nguồn tin từ Sở Nội vụ Đà Nẵng, sau kỳ thi công chức, trong dư luận các ứng viên cho biết, đã có một sự không “minh bạch” trong quá trình thi và chấm thi. Cụ thể, trong những “vấn đề” nổi cộm khi làm bài là một nhân viên văn phòng UBND thành phố đã giở tài liệu mang sẵn từ nhà đến, và bị lập biên bản cảnh cáo.

Theo một số người có mặt trong phòng thi, ứng viên này là vợ lái xe của một lãnh đạo thành phố. Khi lập biên bản, cô nhân viên này đã tỏ thái độ “thiếu mềm mỏng”, gây bức xúc chung cho toàn bộ cán bộ, ứng viên trong phòng thi hôm đó.

Với trường hợp này, một lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, Hội đồng chấm thi đã trừ 40% số điểm và nhân viên này không nằm trong danh sách trúng tuyển kỳ thi, khi trình lên UBND thành phố.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ - khi được hỏi đã không trả lời trực tiếp với PV báo Lao Động về sự lộn xộn xảy ra trong kỳ thi công chức cuối cùng của năm 2018. Ngoài ra, một lãnh đạo khác của Sở cho rằng, việc kéo dài công bố danh sách trúng tuyển của ứng viên kỳ thi công chức là… chuyện bình thường.

Được biết, kỳ thi Công chức Đà Nẵng tổ chức vào tháng 9.2018 vừa qua. Tổng số người tham dự là 465, để chọn 115 chỉ tiêu. Ông Đồng cho hay, việc chấm lại này xuất phát từ đơn thư tố cáo và công an cũng đã vào cuộc, trích xuất camera để kiểm tra... độ trung thực của kỳ thi. Trường  Chính trị Đà Nẵng là đơn vị được mời để chấm lại toàn bộ số bài thi nói trên.

N.T.H
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm hàng loạt công chức

Thành Trung |

Bộ Nội vụ vừa có thông báo bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2018. 

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên phó phòng làm lộ thi công chức bị đột tử tại nhà riêng

Hữu Long |

Ông S., người trước đó bị truy tố vì làm lộ đề thi để người nhà hưởng lợi, đã bị đột tử tại nhà riêng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm hàng loạt công chức

Thành Trung |

Bộ Nội vụ vừa có thông báo bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2018. 

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên phó phòng làm lộ thi công chức bị đột tử tại nhà riêng

Hữu Long |

Ông S., người trước đó bị truy tố vì làm lộ đề thi để người nhà hưởng lợi, đã bị đột tử tại nhà riêng.