Công an Hồng Bàng (Hải Phòng): Cấp căn cước công dân gắn chíp 3 ca/ngày

Đặng Luân |

Chiều 2.3, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Quán Toan tổ chức thu thập thông tin, cấp căn cước công dân lưu động.

Cụ thể, tối 1.3, tại nhà văn hóa phường Quán Toan, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phối hợp Công an phường Quán Toan tổ chức thu thập thông tin, cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động đối với người dân trên địa bàn phường.

Người dân đến cấp CCCD gắn chíp được đơn giản hóa nhiều thủ tục. Cụ thể không phải làm tờ khai như làm chứng minh nhân dân như trước. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp tên tuổi, số chứng minh nhân dân (cũ) và lấy dấu vân tay, chụp hình để được cấp CCCD. Trong tối 1.3, có 100 người dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Trong tối 1.3, có 100 người dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Triển khai việc cấp CCCD gắn chíp, từ ngày 1.3, Công an quận Hồng Bàng tổ chức cấp CCCD 3 ca trong ngày. Theo đó, từ thứ hai đến chủ nhật hằng tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h và buổi tối từ 19h30 đến 21h, tại trụ sở tiếp dân Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Hồng Bàng), số 203 phố Bạch Đằng, phường Thượng Lý.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): 1.000 suất nông sản sạch tặng CNLĐ

Mai Dung |

Chiều 2.3, 1.000 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng được LĐLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao tặng CNLĐ trên địa bàn.

LĐLĐ Đồ Sơn (Hải Phòng): Tặng quà NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 2.3, Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn (Hải Phòng) trao 500 suất nông sản tặng công nhân lao động ở đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): 1.000 suất nông sản sạch tặng CNLĐ

Mai Dung |

Chiều 2.3, 1.000 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng được LĐLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao tặng CNLĐ trên địa bàn.

LĐLĐ Đồ Sơn (Hải Phòng): Tặng quà NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 2.3, Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn (Hải Phòng) trao 500 suất nông sản tặng công nhân lao động ở đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.