Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

Ngày 2.3, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng có thông báo số 07 TB/VP-TU về ý kiến của Bí thư Thành ủy về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, sau khi nghe các ý kiến của đại biểu tạiq cuộc làm việc với các sở, ngành, các quận về Đề án chỉnh trang đô thị thành phố giai đoạn năm 2021-2025 chiều 1.3, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo UBND các quận lập đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường, trình UBND TP tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước 16.3.

Việc xây dựng công viên trên nguyên tắc mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2 (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000 đến 10.000 m2).

Các địa phương ưu tiên xây dựng công viên ở các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi.

Trường hợp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân (đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân).

Đối với các công viên lớn (hơn 10.000m2), Thường trực Thành ủy giao UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công đoàn hỗ trợ thực phẩm hơn 200 hộ dân khu vực giãn cách

Đặng Luân |

Công đoàn xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng) đã trao hơn 200 suất nông sản, nhu yếu phẩm tặng người dân khu vực giãn cách xã hội.

Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành quyết định về công tác cán bộ Huyện ủy An Lão, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Công đoàn hỗ trợ thực phẩm hơn 200 hộ dân khu vực giãn cách

Đặng Luân |

Công đoàn xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng) đã trao hơn 200 suất nông sản, nhu yếu phẩm tặng người dân khu vực giãn cách xã hội.

Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành quyết định về công tác cán bộ Huyện ủy An Lão, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.