Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.500 công dân nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 27.2, các quận, huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND TP.Hải Phòng về việc phòng chống dịch COVID-19, không để dịch, bệnh lây lan vào các đơn vị quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp Sở Y tế thành phố và UBND các quận, huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 2.717 công dân bằng phương pháp Real Time-PCR, trong đó có 2.500 công dân chính thức và 217 công dân dự phòng.

Kết quả xét nghiệm sẽ được trả trước ngày 1.3.2021. Tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, công tác phòng dịch COVID-19 cũng được các đơn vị thực hiện nghiêm, theo đúng quy định của ngành tế.

Năm 2021, TP.Hải Phòng được giao chỉ tiêu là 2.500 công dân nhập ngũ. Do đó trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất, các đơn vị giao quân tiếp tục thực hiện tròn khâu tuyển chọn, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nhận quân thống nhất về chỉ tiêu giao quân, thời gian giao các hồ sơ để chốt quân số và phương pháp giao, nhận, tổ chức tiếp nhận cấp phát quân trang theo quy định.

Thời gian giao, nhận quân được tiến hành vào sáng ngày 3.3.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng có tân Chánh văn phòng Thành ủy

Mai Dung |

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hải Phòng có tân Chánh văn phòng Thành ủy

Mai Dung |

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.