Công an Đắk Lắk đưa mô hình phòng cháy chữa cháy về tận các khu dân cư

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an huyện Krông Búk đã triển khai thành công mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy" ngay tại các khu dân cư trên địa bàn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi hỏa hoạn xảy ra.

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Đơn vị vừa xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” được triển khai thí điểm thành công tại các khu dân cư trọng điểm thuộc xã Pơng Drang. Sau khi triển khai, mô hình này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bà con".

Được biết, "Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” là mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ về công tác phòng cháy chữa cháy.

Mô hình được triển khai tại các tổ dân phố nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

Một số hộ gia đình ở địa bàn xã Pơng Drang đã được lắp đặt hệ thống cảnh báo, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Bảo Trung
Một số hộ gia đình ở địa bàn xã Pơng Drang đã được lắp đặt hệ thống cảnh báo, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Bảo Trung

Mỗi tổ gồm từ 5 đến 15 hộ gia đình liền kề cùng tham gia. Mỗi hộ được bố trí 1 chuông báo cháy, 2 nút nhấn báo cháy (gồm  chiếc 1 lắp ngoài nhà và 1 chiếc lắp trong nhà). Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau, khi nhấn chuông tất cả các hộ đều có thể nghe.

Ngoài ra, các hộ gia đình trong tổ còn được trang bị 1 bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ phá dỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu… Đồng thời, người dân còn được hướng dẫn và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” để kịp thời báo cháy, thông báo an toàn cho lực lượng chức năng biết khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Trung tá Tuấn cho hay: "Ý tưởng này xuất phát từ việc nhiều tháng qua trong cả nước xảy ra liên tiếp những vụ cháy lớn, nên đơn vị thống nhất việc tham mưu làm một cơ sở thí điểm trước để xem hiệu quả hay không.

Đã có 2 mô hình triển khai trên địa bàn các thôn ở xã Pơng Drang và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Tiếp đó, công an huyện sẽ bố trí thêm 6 mô hình cho 6 xã trên địa bàn để triển khai. Mỗi mô hình tốn kinh phí khoảng 10 triệu đồng".

Thiếu tá Mai Anh Thức - Trưởng Công an xã Pơng Drang hướng dẫn người dân sử dụng mô hình. Ảnh: Bảo Trung
Thiếu tá Mai Anh Thức - Trưởng Công an xã Pơng Drang hướng dẫn người dân sử dụng mô hình. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Minh Hiền (một hộ kinh doanh ở xã Pơng Drang) cho biết: "Tôi cùng những hộ dân liền kề trên trục đường quốc lộ đi qua là địa bàn được lực lượng công an lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và cảm thấy hết sức tiện lợi, an toàn.

Bởi lẽ, nếu không may có hỏa hoạn xảy ra, nếu tôi và người thân ở trong nhà thì điện thoại báo, hô hoán người kêu cứu không biết có được giúp đỡ kịp hay không. Tuy nhiên, khi đã có hệ thống cảnh báo, chỉ cần phát đi tiếng báo động là ngay lập tức bà con chung quanh, lực lượng chức năng nhận được thông tin, tới ứng cứu kịp thời".

Trung tá Tuấn nhận định: "Mô hình này là một trong những giải pháp góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp điều tra viên trong công an nhân dân được kéo dài tuổi phục vụ

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về hạn tuổi phục vụ của Điều tra viên trong Công an nhân dân như sau:

Công an phản hồi về đề nghị giải tỏa việc ngăn chặn 132 thửa đất vật chứng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi UBND TP.Phan Thiết có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xem xét giải tỏa việc ngăn chặn đối với 132 thửa đất vật chứng trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại TP.Phan Thiết, phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có phản hồi.

Chuyển Bộ Công an xem xét vụ thuê đất ở dự án khách sạn 5 sao Mường Thanh

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất để làm dự án ở Đắk Lắk.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Trường hợp điều tra viên trong công an nhân dân được kéo dài tuổi phục vụ

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về hạn tuổi phục vụ của Điều tra viên trong Công an nhân dân như sau:

Công an phản hồi về đề nghị giải tỏa việc ngăn chặn 132 thửa đất vật chứng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi UBND TP.Phan Thiết có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xem xét giải tỏa việc ngăn chặn đối với 132 thửa đất vật chứng trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại TP.Phan Thiết, phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có phản hồi.

Chuyển Bộ Công an xem xét vụ thuê đất ở dự án khách sạn 5 sao Mường Thanh

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất để làm dự án ở Đắk Lắk.