Theo báo cáo của Phòng TNMT TP.Phan Thiết, 132 thửa đất trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP.Phan Thiết (quyết định khởi tố vụ án số 41/CSĐT ngày 23.7.2019) với tổng diện tích gần 180.000 m2 nằm trên địa bàn các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi (TP.Phan Thiết).
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2.2016 đến tháng 12.2018, UBND TP.Phan Thiết đã cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật. Cuối tháng 10.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC03) đã có văn bản đề nghị tạm dừng cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với 132 thửa đất.
UBND TP.Phan Thiết đã có văn gửi chi nhánh VP ĐKĐĐ Phan Thiết và VP ĐKĐĐ tỉnh tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 132 thửa đất trên.
Liên quan đến vụ án này, TAND Cấp cao tại TPHCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận đối với 2 bị cáo Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch) và Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết). Đồng thời, các nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng TNMT TP.Phan Thiết cũng bị tuyên án trong vụ án này.
Mới đây, trong văn bản UBND TP.Phan Thiết gửi PC03 có nêu rõ, bản án số 17/2020/HS-ST của TAND tỉnh Bình Thuận về vụ án này không tuyên thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không tuyên yêu cầu dừng giao dịch các thửa đất có trong vụ án.
Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nghe báo cáo việc khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa đất trên, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, UBND TP.Phan Thiết có đề nghị gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC03).
Theo đó, xem xét giải tỏa đối với việc ngăn chặn, tạm dừng chuyển quyền sử dụng đất trên theo quy định của pháp luật. Đối với việc khắc phục các sai phạm 132 thửa đất trên, sau khi đã được tòa án tuyên xử, hiện UBND TP.Phan Thiết đang xử lý khắc phục theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phan Thiết và hướng dẫn của các sở ngành. Được biết, trong tổng số 132 thửa đất trên thì có 90 thửa đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất.