Chưa xác định được ai dán băng rôn bêu tên người xả rác tại Đắk Lắk

H.Long |

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một tấm băng rôn với nội dung bêu tên người xả rác cùng với ảnh và địa chỉ, thời gian xả rác. Sự việc này xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Sáng 20.6, ông Phạm Tân - Chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, ngày 18.6, cán bộ phường Ea Tam phát hiện trên đường Săm Brăm, phường Ea Tam, xuất hiện một băng rôn có nội dung “bêu tên” người xả rác cùng với ảnh và địa chỉ, thời gian xả rác, hình chụp túi rác.

Theo ông Tân, sau khi hình ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội, tấm băng rôn đã nhanh chóng bị dỡ bỏ. Về thông tin người dán băng rôn, ông Tân cho biết hiện địa phương vẫn chưa xác định danh tính cụ thể.

Tấm băng rôn sau đó đã bị tháo dở
Tấm băng rôn bêu tên người xả rác sau đó đã bị tháo dỡ.

“Tại khu vực đường Săm Brăm thời gian qua, có một bộ phận người dân thiếu ý thức vức rác không đúng quy định. Mặc dù địa phương cùng tổ dân phố đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại nhưng tình trạng vức rác không đúng quy định vẫn diễn ra.

Việc dán băng rôn bêu tên người vứt rác có thể là hành động của một người dân địa phương bởi quá bức xúc, nhưng như vậy là không phù hợp” – ông Tân thông tin và cho biết thêm: Thay vì dán băng rôn bêu tên người xả rác như vậy, người dân có thể trao đổi, tổ chức họp góp ý công khai để tìm cách giải quyết.

Theo luật sư Tạ Quang Tòng – Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, theo quy định, trong các trường hợp sử dụng hình ảnh  công dân phải được người đó đồng ý. Nếu sử dụng hình ảnh mà không được người trong cuộc đồng ý thì đó là hành vi xâm phạm đời tư, sử dụng hình ảnh cá nhân không đúng quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Tòng cho rằng, nếu chính quyền địa phương, hội đồng nhân dân ra nghị quyết hoặc có chủ trương tuyên truyền làm sạch vệ sinh môi trường… thì việc công khai danh tính, hình ảnh cũng phải được địa phương thực hiện chứ không phải là một cá nhân nào. 

Thay vì công khai bêu tên người xả rác, người dân viết chữ vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.
Thay vì công khai bêu tên người xả rác, người dân viết chữ vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Mạng xã hội nhiều ngày qua chia sẻ hình ảnh một tấm băng rôn ghi tên một bà lão 84 tuổi tên Q. lén xả một túi rác và một sinh viên Đại học tên N.T.T.L đặt túi rác trước cổng nhà người khác.

Hình ảnh trên nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người với những ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc làm này là vi phạm nhân quyền của một người, nhưng cũng có nhiều người cho rằng cách “bêu tên” những người vứt rác như vậy cần được nhân rộng khắp cả nước.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Ngày cuối nghỉ lễ: Cắm trại, xả rác ngập công viên lớn nhất Hà Nội

Bích Hà |

Tách biệt khỏi sự ồn ào của phố xá, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành địa điểm lý tưởng để người dân Thủ đô tới ngắm cảnh, thậm chí cắm trại dịp nghỉ lễ. Chỉ có điều, khi người dân thu dọn lều trại ra về, trên các bãi cỏ còn lại... đầy rác.

Đội mưa, cật lực dọn rác trong đêm trước chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hồng Quang - Trang Phú |

Sau các chương trình giao lưu văn nghệ, người dân và du khách xả rác bừa bãi ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng. Công nhân vệ sinh và sinh viên tình nguyện phải đội mưa dọn rác vào đêm muộn - rạng sáng ngày 10.3 Âm lịch.

Đà Lạt chìm trong "biển rác" những ngày đầu xuân

Nguyên Linh |

Hàng nghìn người đổ về Đà Lạt du xuân và khi ra về để lại một "biển rác" ngập ngụa. 

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Ngày cuối nghỉ lễ: Cắm trại, xả rác ngập công viên lớn nhất Hà Nội

Bích Hà |

Tách biệt khỏi sự ồn ào của phố xá, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành địa điểm lý tưởng để người dân Thủ đô tới ngắm cảnh, thậm chí cắm trại dịp nghỉ lễ. Chỉ có điều, khi người dân thu dọn lều trại ra về, trên các bãi cỏ còn lại... đầy rác.

Đội mưa, cật lực dọn rác trong đêm trước chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hồng Quang - Trang Phú |

Sau các chương trình giao lưu văn nghệ, người dân và du khách xả rác bừa bãi ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng. Công nhân vệ sinh và sinh viên tình nguyện phải đội mưa dọn rác vào đêm muộn - rạng sáng ngày 10.3 Âm lịch.

Đà Lạt chìm trong "biển rác" những ngày đầu xuân

Nguyên Linh |

Hàng nghìn người đổ về Đà Lạt du xuân và khi ra về để lại một "biển rác" ngập ngụa.