Chưa có cách hiệu quả kiểm soát chất lượng thực phẩm mang mác “từ thiện”

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Liên quan vụ việc một trẻ tử vong vì ăn bánh su kem được tài trợ miễn phí cho sự kiện đêm trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm, hiện nay khó kiểm soát được chất lượng thực phẩm gắn mác “từ thiện”.

Trong buổi họp báo ngày 5.10 tại TP Hồ Chí Minh, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm (Ban quản lý ATTP) cho biết, vụ việc xảy ra tại chung cư Palm Heights vừa qua khiến 1 trẻ tử vong và 50 người nhập viện nghi ngộ độc là vô cùng đáng tiếc.

Đứng dưới góc độ về quản lý an toàn thực phẩm, chúng ta cần rút kinh nghiệm rất nhiều. Bởi sự việc xảy ra từ tối ngày 29.9, nhưng đến ngày 1.10, cơ quan chức năng mới ghi nhận và vào cuộc. Việc chậm trễ này ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình xác minh, lấy mẫu thực phẩm. Mặc dù, phía công ty sản xuất loại bánh su kem này vẫn còn lưu giữ mẫu, nhưng thời gian quá dài sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả.

Cũng theo bà Phong Lan, liên quan đến việc xác minh thực phẩm có thể gây ngộ độc trong bữa tiệc trung thu: Hiện, Ban quản lý ATTP tập trung vào xác minh bánh su kem bởi em bé đã tử vong không tham gia bữa tiệc trung thu tại chung cư, phần bánh su kem em bé ăn là do người thân mang từ bữa tiệc về và dẫn đến các triệu chứng nghi ngộ độc, sau đó tử vong.

Ngoài tập trung phối hợp với các cơ quan điều tra, Đại diện Ban quản lý ATTP thành phố cũng cho rằng, hiện nay, việc quản lý thực phẩm được làm quà từ thiện vẫn gặp nhiều khó khăn, đa phần người dân làm từ thiện đều xuất phát từ tâm. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nếu từ thiện mà không đăng kí kinh doanh, không phải đối tượng được cấp ATTP thì không được chấp nhận.

“Hiện nay, chúng tôi nói thật là chưa tìm ra được một cách hiệu quả để quản lý thực phẩm từ thiện. Trước mắt, chúng tôi hiện có kế hoạch thống kê tất cả các cơ sở từ thiện ở các quận, huyện và TP Thủ Đức, tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người làm công tác từ thiện để chuẩn bị bữa ăn đảm bảo ATTP cho người dân”, bà Phong Lan cho biết thêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Xác định được vi khuẩn sau vụ 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã xác định được vi khuẩn có trong bệnh phẩm của hai trẻ bị ngộ độc, sau tiệc trung thu tổ chức ở chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức).

Các chuyên gia khuyến cáo từ vụ 50 người ngộ độc sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Ngộ độc thực phẩm là các triệu chứng thường xuất hiện nhanh trong thời gian ngắn và khá nghiêm trọng, có thể gây đe dọa đến tính mạng. Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ hội.

Nguyên nhân khiến 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

Sở Y tế TPHCM đã công bố nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau ăn bánh đêm Trung thu. Theo đó, khả năng cao là do bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Hiện có 17 trẻ nằm viện vì ngộ độc.

Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục bị tố xúc phạm phụ huynh, chi sai quỹ

Khánh Linh |

Hà Nội - Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục bị phụ huynh tố xúc phạm danh dự, chiếm dụng và chi sai quỹ phụ huynh trong nhiều năm nay.

Quá nhiều "lùm xùm", lại dấy lên đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, cùng những "lùm xùm" doanh nghiệp có dấu hiệu chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu đến việc trích lập và chi từ quỹ bình ổn chưa hợp lý, khiến nhiều người đặt vấn đề đã đến lúc phải bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để lĩnh vực năng lượng này được vận hành theo cơ chế thị trường.

Nơi sống gần ao tù, rác thải, công nhân nghĩ cách phòng sốt xuất huyết

Minh Hương - Lương Hạnh |

Sống trong những khu trọ giá rẻ, môi trường sống không đảm bảo khi ở gần ao tù, rác thải sinh hoạt,... công nhân càng lo lắng khi dịch sốt xuất huyết đang hoành hành.

Chủ tịch Bến Tre cam kết khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Phát biểu tại buổi đối thoại với người dân về việc ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cam kết với người dân, khi bãi rác An Hiệp hoạt động trở lại sẽ đảm bảo không gây ảnh hưởng sức khỏe cho bà con.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Xác định được vi khuẩn sau vụ 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã xác định được vi khuẩn có trong bệnh phẩm của hai trẻ bị ngộ độc, sau tiệc trung thu tổ chức ở chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức).

Các chuyên gia khuyến cáo từ vụ 50 người ngộ độc sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Ngộ độc thực phẩm là các triệu chứng thường xuất hiện nhanh trong thời gian ngắn và khá nghiêm trọng, có thể gây đe dọa đến tính mạng. Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ hội.

Nguyên nhân khiến 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

Sở Y tế TPHCM đã công bố nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau ăn bánh đêm Trung thu. Theo đó, khả năng cao là do bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Hiện có 17 trẻ nằm viện vì ngộ độc.