Chủ tiệm báo mất tiền sau khi khách nước ngoài ghé mua bánh mì, đổi tiền

An Long |

Hai người nước ngoài chở nhau bằng xe máy rồi dừng lại ven đường mua bánh mì. Sau khi trao đổi thanh toán tiền với chủ tiệm và đổi qua, đổi lại thì 2 người này lái xe chạy đi. Sau khi kiểm tra lại, chủ tiệm phát hiện xấp tiền lúc cầm để đổi tiền cho vị khách nước ngoài đã biến mất.

Chiều 17.12, anh Lê Hữu Lợi (19 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết, bản thân vừa bị mất khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Anh nghi ngờ bị 2 người nước ngoài dùng thủ thuật đánh tráo và lấy số tiền này.

Trước đó tiệm bánh mì của anh có 2 vị khách người nước ngoài ghé vào mua bánh mì và có áp sát để đổi tiền.

“Do không rành tiếng nước ngoài nên khi họ nói tôi cũng không hiểu và chẳng biết người của nước nào. Lúc thanh toán tiền thì chỉ trao đổi qua hành động”, anh Lợi kể.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 14h30 ngày 16.12, có hai khách nam người nước ngoài đi chung xe máy ghé vào tiệm bánh mì của anh Lợi ở ngã ba Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Một người vẫn ngồi trên xe phía lề đường, còn một người xuống đi thẳng đến tủ dùng tay ra dấu mua bánh mì.

Theo anh Lợi kể, sau khi vị khách lấy 3 ổ bánh mì thịt, anh nói giá 36 nghìn đồng. Lúc này vị khách nước ngoài bước sát vào bên trong lấy tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để trả. Lúc anh Lợi trả lại tiền thừa có 4 tờ loại giấy 100 nghìn đồng cùng số tiền lẻ, nhưng khách đề nghị đưa tiền có mệnh giá 50.000 đồng trở xuống.

Anh Lợi quay sang túi để gần đó lấy xấp tiền ra cầm trên tay để trả cho khách. Tuy nhiên, người khách nước ngoài liên tục nói nhưng không rõ điều gì và áp sát dùng tay chạm vào xấp tiền và chỉ tờ này đến tờ khác.

Lúc này, có một thanh niên đi vào, người khách nước ngoài ngồi sẵn trên xe máy đang chờ ở ven đường bước xuống đi lại đứng trước tủ bánh mì liên tục nói chuyện bằng cách ra dấu.

Một lúc sau, hai người nước ngoài lên xe máy chạy ra Quốc lộ 1 hướng về TPHCM.

Theo anh Lợi, một lúc sau có một phụ nữ ghé vào mua bánh mì. Khi anh lấy xấp tiền để trả lại tiền thừa cho khách mới phát hiện số tiền có mệnh giá lớn (200 nghìn đồng, 500 nghìn đồng) với tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng đã “biến mất”.

Kiểm tra camera, anh Lợi thấy 2 vị khách nước ngoài có những hành động lạ như yêu cầu đổi tiền lẻ mệnh giá thấp, liên tục áp sát người anh và lại chạm vào xấp tiền anh cầm trên tay. Anh Lợi nghi ngờ 2 vị khách người nước ngoài trước đó vào mua bánh mì đã dùng thủ thuật đi lấy của anh số tiền trên.

Trước đó, khoảng 13h30 phút ngày 30.10.2023, cũng có 2 người nước ngoài đi một xe ô tô 7 chỗ và dừng lại trước một cửa hàng tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau đó một người vào trong quầy tính tiền cầm tờ 100 USD nhờ đổi sang tiền Việt. Khi nhân viên ở quầy cầm xấp tiền ra đổi giúp, người này đột nhiên chụp một số tờ tiền 500.000 đồng rồi chạy ra cùng người kia lên xe 7 chỗ bỏ chạy. Mọi người trong cửa hàng đã chạy theo truy hô và níu giữ nhưng hai người kia đã kịp lên xe tẩu thoát.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc đối tượng giả vờ đổi ngoại tệ rồi giật tiền bỏ chạy

AN LONG - PHONG LINH |

Vào đại lý bia ở Long An giả vờ đổi ngoại tệ, lợi dụng sơ hở, một đối tượng (người nước ngoài) giật tiền bỏ. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Khách Tây vờ đổi ngoại tệ rồi giật tiền bỏ chạy

An Long |

Hai khách nước ngoài ghé đại lý bia để vào quầy đổi tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam. Lợi dụng sơ hở, một đối tượng giật xấp tiền bỏ chạy nhưng bị truy đuổi và đánh rơi ví có chứa một số tiền.

Bắt lái xe du lịch trộm cắp tiền của du khách nước ngoài

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong quá trình lái xe đưa gia đình du khách đến du lịch tại huyện Trùng Khánh, Đặng Hồng Quân đã trộm cắp tiền của nạn nhân.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân thua kiện vì sa thải lao động trái pháp luật

Trung Du |

Tòa án nhân dân cả 2 cấp ở Thái Bình đều thống nhất hủy quyết định về việc cho thôi việc của Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng Tiến đối với người lao động do sa thải trái pháp luật.

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Hà Nội thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm dịp cuối năm

THU GIANG |

Thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ trên địa bàn nhằm khép kín các tuyến đường vành đai, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, từ đó làm giảm áp lực lên hạ tầng Thủ đô.

Giảm tải áp lực về máu cho y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ

PHONG LINH - MỸ LY |

Việc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ từng bước gỡ khó đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất y tế đã phần nào giảm tải áp lực về máu cho các y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Khoảnh khắc đối tượng giả vờ đổi ngoại tệ rồi giật tiền bỏ chạy

AN LONG - PHONG LINH |

Vào đại lý bia ở Long An giả vờ đổi ngoại tệ, lợi dụng sơ hở, một đối tượng (người nước ngoài) giật tiền bỏ. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Khách Tây vờ đổi ngoại tệ rồi giật tiền bỏ chạy

An Long |

Hai khách nước ngoài ghé đại lý bia để vào quầy đổi tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam. Lợi dụng sơ hở, một đối tượng giật xấp tiền bỏ chạy nhưng bị truy đuổi và đánh rơi ví có chứa một số tiền.

Bắt lái xe du lịch trộm cắp tiền của du khách nước ngoài

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong quá trình lái xe đưa gia đình du khách đến du lịch tại huyện Trùng Khánh, Đặng Hồng Quân đã trộm cắp tiền của nạn nhân.