Giảm tải áp lực về máu cho y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ

PHONG LINH - MỸ LY |

Việc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ từng bước gỡ khó đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất y tế đã phần nào giảm tải áp lực về máu cho các y bác sĩ, bệnh nhân tại Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Y bác sĩ không còn “bất lực”

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Huỳnh Huệ Hân, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc là nơi điều trị những bệnh nhân nặng, nguy kịch. Phần đông những bệnh nhân ở đây có chỉ định truyền chế phẩm máu.

Trong khoảng thời gian nguồn máu bị khan hiếm, thiếu thốn, bệnh nhân là người chịu ảnh hưởng và tập thể y bác sĩ rất khó khăn, đau đầu, phải chật vật xoay sở với việc làm sao để điều trị bệnh nhân một cách phù hợp, hiệu quả nhất.

“Thiếu máu điều trị, bệnh nhân phải chờ đợi, còn y bác sĩ chúng tôi chỉ biết cố gắng liên hệ. Là bác sĩ, nhìn bệnh nhân của mình phải đợi máu mà không làm gì được, chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt trong lòng. Những ca bệnh đó, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi phải hội chẩn và chuyển lên những tuyến cao hơn, nhanh chóng hơn để người bệnh được kịp thời cứu chữa” - bác sĩ Hân nói.

Ngay sau khi nhận thông tin Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ gỡ khó được đấu thầu vật tư, hóa chất y tế và đáp ứng một phần nguồn máu cho bệnh viện, tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế đều rất vui mừng: “Chúng tôi phấn khởi vì những bệnh nhân của mình không cần phải chờ đợi thêm nữa mà sẽ được điều trị nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tối ưu nhất”.

Cũng theo bác sĩ Hân, đối với Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, máu phải luôn sẵn sàng để khi cần truyền là có ngay, như thế mới đảm bảo điều trị qua khỏi những bệnh nguy kịch. Chẳng hạn, khoa có những ca sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa, những bệnh nhân này thuộc tình trạng cấp cứu và cần truyền một lượng máu lớn.

Với đặc thù như thế, nữ bác sĩ hy vọng trong thời gian tới, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ sẽ tiếp tục cung cấp máu cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Mong duy trì lượng máu ổn định

Đưa mẹ nhập viện vào thời điểm bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khan hiếm máu, chị Ngọc Thúy (Kiên Giang) luôn trong tình trạng thấp thỏm vì e ngại thiếu máu sẽ ảnh hưởng bệnh tình của bà: “Từ tháng 7, 8 là thời điểm nhiều bệnh viện bị khan hiếm máu, trong khi bệnh của mẹ tôi đang ở giai đoạn 4 rất cần lọc máu. May mắn bây giờ máu đã có, bác sĩ nhanh chóng truyền cho mẹ nên chúng tôi cũng đỡ lo”.

Được biết, tuần trước, mẹ chị Thúy được truyền máu 2 lần và qua cơn nguy kịch. Chị Thúy hy vọng, sau đợt khan hiếm máu vừa rồi, nguồn máu ở Cần Thơ sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ phục vụ cho việc điều trị, để không chỉ mẹ chị mà các bệnh nhân khác sớm khỏe lại, về nhà với gia đình.

Trước đó, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây như An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long... tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đợt tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy khởi sắc của bệnh viện vì đã gỡ khó đấu thầu, mua sắm được hóa chất, vật tư y tế để nhận, sàng lọc máu và đảm bảo cung cấp cho 74 bệnh viện khác trong khu vực. Hầu hết bà con đều sớm có mặt ở điểm lấy máu nhằm tiếp sức cho ngành y tế khu vực vượt qua khó khăn. Theo thông tin, đến nay số lượng máu tiếp nhận được đã trên 2,000 đơn vị.

PHONG LINH - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

Xin nghỉ làm, vắng học, vượt hàng chục km đi hiến máu tình nguyện

HOÀNG LỘC |

Ngày 13.12, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, tổ chức hiến máu tình nguyện tại huyện Long Hồ. Nhiều người dân không quản đường xa đến với buổi hiến máu.

Hơn 600 đoàn viên công đoàn, người lao động hiến máu tình nguyện

LĐLĐ huyện Hiệp Hòa |

Bắc Giang - Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Hiệp Hòa, Bệnh viện Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu và hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Cần Thơ tiếp nhận hiến máu sau hơn nửa năm nhờ chi viện

PHONG LINH |

Cần Thơ - 500 đơn vị máu thu được qua chương trình hiến máu tình nguyện sẽ bước đầu giải quyết tình trạng thiếu máu hơn 8 tháng qua ở miền Tây.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

Xin nghỉ làm, vắng học, vượt hàng chục km đi hiến máu tình nguyện

HOÀNG LỘC |

Ngày 13.12, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, tổ chức hiến máu tình nguyện tại huyện Long Hồ. Nhiều người dân không quản đường xa đến với buổi hiến máu.

Hơn 600 đoàn viên công đoàn, người lao động hiến máu tình nguyện

LĐLĐ huyện Hiệp Hòa |

Bắc Giang - Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Hiệp Hòa, Bệnh viện Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu và hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Cần Thơ tiếp nhận hiến máu sau hơn nửa năm nhờ chi viện

PHONG LINH |

Cần Thơ - 500 đơn vị máu thu được qua chương trình hiến máu tình nguyện sẽ bước đầu giải quyết tình trạng thiếu máu hơn 8 tháng qua ở miền Tây.