Sẽ giảm áp lực thiếu máu cho ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Sáng ngày 5.6, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi động chương trình Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu Trung ương, địa phương.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ toàn quốc cùng các thành viên BTC Hành trình đỏ quốc gia.

Các đại biểu tham dự Ngày hội hiến máu Hành trình đỏ “Giọt hồng đất Bạc Liêu” tại 3 điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, UBND TP. Bạc Liêu và UBND huyện Hòa Bình. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu thu được 1.000 đơn vị máu tại ngày hội. Với số máu này, ban tổ chức hi vọng sẽ làm giảm áp lực trước tình trạng các tỉnh ĐBSCL đang thiếu máu nghiêm trọng.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thắp sáng đài lửa Hành trình đỏ sáng ngày 5.6 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thắp sáng đài lửa Hành trình đỏ sáng ngày 5.6 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, Bác sĩ Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết những năm qua bệnh viện đã sử dụng máu, chế phẩm máu từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ cung cấp theo sự phân công của Bộ Y tế.

Gần một năm qua, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ cung cấp không đủ nhu cầu sử dụng cho người bệnh. Do đó, bệnh viện phải sử dụng rất tiết kiệm trong sử dụng máu, chế phẩm máu.

Công nhân lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia hiến máu trong chương trình Hành trình đỏ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia hiến máu trong chương trình Hành trình đỏ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bác sĩ Thiện cho biết: "Mỗi năm, trung bình bệnh viện sử dụng khoảng 6.000-7.000 đơn vị máu, tính ra mỗi tháng cũng khoảng 500 đơn vị.

Hiện tại, máu đang rất thiếu khi Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu, mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu nhưng với số lượng hạn chế. Do đó, bệnh viện gặp không ít khó khăn trong việc điều trị bệnh".

Hiến máu sẽ làm giảm áp lực thiếu máu trầm trọng tại khu vực ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ
Hiến máu sẽ làm giảm áp lực thiếu máu trầm trọng tại khu vực ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Trung tâm Y tế Thị xã Giá Rai, bác sĩ Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Mỗi tháng, bình thường trung tâm sử dụng khoảng 40 đơn vị máu. Tuy nhiên, gần đây, trung tâm thiếu máu nên tiết kiệm chỉ còn khoảng 15-20 đơn vị máu mà chỉ dành cho cấp cứu, còn những trường hợp khác chưa tính đến. Do đó, trung tâm đang rất cần được tiếp máu để điều trị bệnh sớm nhất có thể".

Bà Nguyễn Phương Loan, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, cho biết chương trình Hành trình đỏ toàn quốc, trong đó có ngày hội hiến máu dự kiến thu về 1.000 đơn vị máu. Sáng ngày 5.6 có rất nhiều người đăng ký, số đơn vị máu thu về sẽ vượt xa so với dự kiến. Bà Loan cho rằng, với số máu thu về, hi vọng tình trạng thiếu máu sớm được cải thiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thiếu trầm trọng máu điều trị, Bạc Liêu kiến nghị khẩn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu kiến nghị khẩn về tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại tỉnh này. Nguyên nhân Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ có thể ngưng cung cấp từ tháng 6.

Bộ Y tế chỉ đạo cung cấp máu cho bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cứu người bệnh

Thùy Linh |

Bệnh viện Huyết học- Truyền máu TP. Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế. Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.

Giá bình chữa cháy ở Bạc Liêu tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thị trường bình chữa cháy dạng bột ABC 4kg hút hàng và giá tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy.

Bạc Liêu vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy 4kg

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành Công văn 1790 yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong năm 2023. Tỉnh này có trên 226.800 hộ, trong đó có 41.000 hộ vừa thoát nghèo. Nếu trang bị tất cả cần đến gần 80 tỉ đồng để mua bình chữa cháy.

Thi công ì ạch, dựng lô cốt bủa vây tiểu thương chợ Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Hàng loạt công trình tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thi công ì ạch, nhà thầu dựng lô cốt bủa vây các tuyến đường nâng cấp đô thị ngay trung tâm chợ Bạc Liêu khiến tiểu thương xức xúc.

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Thiếu trầm trọng máu điều trị, Bạc Liêu kiến nghị khẩn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu kiến nghị khẩn về tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại tỉnh này. Nguyên nhân Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ có thể ngưng cung cấp từ tháng 6.

Bộ Y tế chỉ đạo cung cấp máu cho bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cứu người bệnh

Thùy Linh |

Bệnh viện Huyết học- Truyền máu TP. Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế. Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.

Giá bình chữa cháy ở Bạc Liêu tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thị trường bình chữa cháy dạng bột ABC 4kg hút hàng và giá tăng vọt sau văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy.

Bạc Liêu vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy 4kg

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành Công văn 1790 yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong năm 2023. Tỉnh này có trên 226.800 hộ, trong đó có 41.000 hộ vừa thoát nghèo. Nếu trang bị tất cả cần đến gần 80 tỉ đồng để mua bình chữa cháy.

Thi công ì ạch, dựng lô cốt bủa vây tiểu thương chợ Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Hàng loạt công trình tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thi công ì ạch, nhà thầu dựng lô cốt bủa vây các tuyến đường nâng cấp đô thị ngay trung tâm chợ Bạc Liêu khiến tiểu thương xức xúc.