Cụ thể, ngày 9.10 UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3313 UBND-TH về việc làm việc theo đề nghị của Báo Lao Động liên quan đến công tác quản lý, cho thuê, xét duyệt hồ sơ thuê nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh).
Về việc này, chủ tịch UBND TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan làm việc, trả lời thông tin Báo Lao Động quan tâm; kiểm tra xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20.10.
Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 6.10, thông tin tới Báo Lao Động, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ 2 cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội nhận tiền “lót tay” thuê nhà ở công nhân.
Ngày 5.10, Giám đốc Xí nghiệp đã ban hành văn bản Thông báo số 660/TB-NOXH về việc tạm đình chỉ công việc chuyên môn trong 7 ngày (từ ngày 5 đến hết ngày 13.10.2023) đối với bà Lê Thị Đào và ông Lê Thành Trung để tập trung vào việc báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến vụ việc Báo Lao Động phản ánh về việc thuê nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
Trong chiều ngày 4.10, cơ quan công an Huyện Đông Anh đã đến làm việc với Xí nghiệp, yêu cầu cung cấp hồ sơ cá nhân có liên quan đến bài đăng, lập biên bản làm việc với đại diện lãnh đạo xí nghiệp về những nội dung liên quan đến vụ việc này để phục vụ công tác xác minh điều tra theo quy định pháp luật.