Lộ bằng chứng cán bộ Xí nghiệp Nhà nhận tiền "lót tay" thuê nhà ở công nhân

NHÓM PV |

Trong cuộc gặp với PV để thương lượng chuyện "chạy suất" thuê nhà ở công nhân tại Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), ông T - người tự xưng là cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (Xí nghiệp Nhà) đã cung cấp cho PV nhiều bộ hồ sơ của người đã và đang buộc phải chi tiền "lót tay" để có suất thuê nhà.

Nhiều năm liền, việc công nhân, người lao động tại Đông Anh muốn thuê nhà ở công nhân để an cư, ổn định cuộc sống thì bắt buộc phải chi một khoản tiền lên tới cả chục triệu đồng để đút lót cho người của Xí nghiệp Nhà đã trở thành luật bất thành văn.

Khi cán bộ bất chấp vi phạm để "cò mồi" kiếm chác

Không hẹn gặp tại Văn phòng Xí nghiệp, việc tư vấn thuê nhà chính sách bằng cách ép công nhân phải chi tiền đút lót được ông T (giới thiệu là cán bộ Xí nghiệp Nhà) trao đổi với PV (khi nghĩ chúng tôi là công nhân) ngay tại chân cầu đi bộ, đối diện cổng A Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Ông T cung cấp cho PV những bộ hồ sơ đã nhận “lót tay” để chạy suất nhà ở công nhân cho PV. Ảnh: Nhóm PV
Ông T cung cấp cho PV những bộ hồ sơ đã nhận “lót tay” để chạy suất nhà ở công nhân cho PV. Ảnh: Nhóm PV

Trong buổi gặp chóng vánh và có phần chộp giật, chuyện vòi vĩnh tiền "lót tay" của người lao động để được vào thuê nhà ở chính sách của ông T bài bản đến mức người này đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi vài bộ hồ sơ của người "chạy" trước để làm theo.

"Anh có mang theo mấy bộ hồ sơ đây, để cho nhanh gọn thì em cứ làm theo những mẫu này. Nhà này đã thuê xong rồi, "lót tay" hết 10 triệu đồng, còn nhà này đang "chạy" xin hết 12 triệu đồng mà vẫn chưa trôi.

Bộ hồ sơ này phải qua 5 chỗ đóng dấu thì mới được vào đây ở, phải qua Xí nghiệp, Công ty, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bên thành phố Hà Nội nữa. Nhà nào muốn vào mà không mất tiền thì hồ sơ cứ chất ở đấy thôi. Có những bộ hồ sơ để đến mấy năm nay rồi", ông T cho biết.

Một trong những bộ hồ sơ của người đã chạy tiền đút lót để có suất thuê nhà ở công nhân được ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV.
Một trong những bộ hồ sơ của người đã chạy tiền đút lót để có suất thuê nhà ở công nhân được ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV

Trong bộ hồ sơ mà ông T cung cấp gồm có sổ hộ khẩu, đơn đăng ký thuê nhà ở công nhân, đơn xin xác nhận công tác, đơn xin xác nhận cư trú, căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... của một gia đình công nhân đã "lót tay" và được vào ở tại đơn nguyên CT1A.

Ngoài ra, PV còn được cho xem nhiều bộ hồ sơ khác đang hoàn thiện đã "xuống tiền" và trong quá trình "chạy suất".

Công nhân xác nhận việc chi tiền đút lót cho cán bộ xí nghiệp để được thuê nhà

Theo địa chỉ của hộ gia đình trong bộ hồ sơ mà ông T cung cấp, chúng tôi có mặt tại căn hộ của gia đình chị L.T.N.Q và anh L.T.S tại đơn nguyên CT1A, Khu nhà ở công nhân Kim Chung. Trong cuộc gặp với PV, anh S xác nhận, đúng là gia đình anh đã vào đây nhờ chi tiền "chạy suất" chỗ ông T như thông tin cung cấp.

Anh S còn cho biết thêm, việc thuê căn nhà này của gia đình anh cũng có rất nhiều điểm trái quy định, tuy nhiên, nhờ sự dàn xếp của ông T, anh đã vào đây ở được 3 năm dưới tên của một người thuê khác.

"3 năm trước, vợ chồng tôi đút tiền "cửa" ông T vào đây, hồi ấy vì không đủ giấy tờ nên nhà này được người của Xí nghiệp Nhà sắp xếp cho thuê qua tên một người khác.

Tôi ở đây 3 năm rồi không chính chủ, vừa rồi, biết sắp có đợt thanh kiểm tra nên họ mới yêu cầu tôi đổi lại tên. Cũng lằng nhằng lắm, sợ lại mất tiền nữa. Hồi tôi vào đây chạy còn rẻ, hàng xóm mới đến còn khoe chạy hết hơn chục triệu đồng", anh S xác nhận.

Hình ảnh một bộ hồ sơ khác đã nhận 12 triệu đồng tiền đút lót đang chờ “chạy suất” được ông T cung cấp cho PV. Ảnh: Nhóm PV.
Hình ảnh một bộ hồ sơ khác đút lót 12 triệu đồng đang chờ “chạy suất” được ông T cung cấp cho PV. Ảnh: Nhóm PV

Cách nhà anh S hai căn hộ, gia đình chị H.S cũng xác nhận việc gia đình mới chi 10 triệu đồng qua cửa ông T để được vào thuê nhà hồi đầu tháng 9 vừa rồi.

Theo những người dân sinh sống trong khu nhà ở công nhân, ông T được biết đến như một "cò" chuyên nghiệp nhờ có trách nhiệm quản lý 2 đơn nguyên CT1A và CT1B thuộc Khu nhà ở công nhân Kim Chung.

"Nhà em cũng chạy qua cửa anh T, hết 10 triệu đồng. Ở đây, anh T, chị V.A và chị D được biết đến là những cửa chạy suất thuê nhà "sáng" nhất rồi.

Phòng trống đầy nhưng không chạy tiền thì họ không bao giờ cho mình vào thuê, vì nhà bỏ hoang họ vẫn được lương, chẳng việc gì phải làm phúc cho ai", chị H.S cho hay.

Căn nhà của chị H.S mới đút lót cho ông T 10 triệu đồng để được vào thuê đầu tháng 9.2023. Ảnh: Nhóm PV.
Căn nhà của chị H.S mới đút lót cho ông T 10 triệu đồng để được vào thuê đầu tháng 9.2023. Ảnh: Nhóm PV

Nhà ở công nhân bỏ hoang, cho thuê sai mục đích trong khi 70% công nhân Thủ đô phải đi thuê trọ ngoài

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, hiện nay, dự án nhà ở của thành phố chỉ đáp ứng gần 30% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động, còn lại hơn 70% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư.

Trong khi quỹ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội có hạn, người lao động thu nhập thấp phải vật lộn thuê ngoài trong những căn nhà lụp xụp thì công trình xây lên phục vụ công nhân đang bị trục lợi, cho thuê sai mục đích thậm chí bỏ không nếu không "vòi" được tiền "lót tay".

Không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật, những bất cập tại dự án nhà ở công nhân Kim Chung còn đặt ra vấn đề lớn là cần có những chính sách rõ ràng, chặt chẽ và cụ thể hơn để quản lý nhà ở công nhân.

Bên cạnh đó, việc xem xét về lựa chọn đơn vị làm chủ đầu tư, vận hành, quản lý dự án nhà ở công nhân có năng lực, có trách nhiệm cũng vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tránh gây thất thoát lãng phí cho nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên thâu tóm nhà ở công nhân, cho thuê sai mục đích để trục lợi

NHÓM PV |

Tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), ngoài một số căn hộ được sử dụng cho công nhân thuê theo hình thức “lót tay, chạy suất”, một số toà nhà khác đang được “tuồn” cho doanh nghiệp thầu lại và cho người có nhu cầu thuê với giá cao hơn nhằm trục lợi.

Công an Đông Anh xác minh vụ "lót tay" nhà ở công nhân Kim Chung

NHÓM PV |

Sau tuyến bài của Báo Lao Động phản ánh về hiện tượng ngã giá trắng trợn trong thuê nhà ở công nhân giữa Thủ đô, ngày 5.10, Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc.

Yêu cầu "lót tay" khi thuê nhà ở công nhân là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài trục lợi lại khu nhà ở công nhân Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), theo luật sư Bùi Quang Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc hàng loạt công nhân phải chi tiền "lót tay" cho cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội, thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (xí nghiệp nhà) để được thuê nhà chính sách là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo trong công nhân lao động

Quế Chi |

Sự thành công của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quan tâm, nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân lao động để tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ có thể đóng góp ngày càng to lớn hơn nữa.

Hình ảnh Hà Nội cách đây hơn 100 năm

Nhật Minh |

Những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội cách đây hơn 100 năm được tái hiện trong triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10: Nam Bộ mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực phía Nam từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt miền Bắc giảm thấp, có nơi 20 độ C

MINH HÀ |

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trong đêm ngày 6 đến sáng 7.10, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam xếp hạng 21

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày 7.10, qua đó xếp hạng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Ngang nhiên thâu tóm nhà ở công nhân, cho thuê sai mục đích để trục lợi

NHÓM PV |

Tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), ngoài một số căn hộ được sử dụng cho công nhân thuê theo hình thức “lót tay, chạy suất”, một số toà nhà khác đang được “tuồn” cho doanh nghiệp thầu lại và cho người có nhu cầu thuê với giá cao hơn nhằm trục lợi.

Công an Đông Anh xác minh vụ "lót tay" nhà ở công nhân Kim Chung

NHÓM PV |

Sau tuyến bài của Báo Lao Động phản ánh về hiện tượng ngã giá trắng trợn trong thuê nhà ở công nhân giữa Thủ đô, ngày 5.10, Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc.

Yêu cầu "lót tay" khi thuê nhà ở công nhân là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài trục lợi lại khu nhà ở công nhân Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), theo luật sư Bùi Quang Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc hàng loạt công nhân phải chi tiền "lót tay" cho cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà ở xã hội, thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (xí nghiệp nhà) để được thuê nhà chính sách là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.