Đề xuất nghỉ học thứ 7, nhiều học sinh, phụ huynh ở TPHCM đồng ý

Chân Phúc |

Học sinh, phụ huynh ở TPHCM cho rằng, nếu được nghỉ học ở trường cả 2 ngày cuối tuần sẽ có thêm thời gian để thư giãn, học thêm kỹ năng ở bên ngoài và cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho tuần học mới.

Đề xuất học sinh được nghỉ thứ 7

Đề xuất này được nhiều hiệu trưởng nêu ra tại hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức mới đây.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) cho biết, hiện nay, việc thực hiện chương trình ngoài giờ chính khóa, trong đó ưu tiên thực hiện đề án dạy tin học theo chuẩn quốc tế, dạy học ngoại ngữ, tăng cường thể dục thể thao cần sự đồng thuận của cha mẹ học sinh về các mức thu theo Nghị quyết 04. Tuy nhiên, để tạo được sự đồng thuận này là rất khó, và việc sắp xếp thời khóa biểu lại càng khó hơn.

“Đối với các môn học bắt buộc theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần 30 tiết mỗi tuần, thêm số tiết buổi 2 thì sẽ lên khoảng 38 tiết. Nếu cộng với những tiết học ngoài giờ được phụ huynh đồng thuận sẽ thêm từ 4-6/tiết tuần. Do đó, không thể nào xếp 8 tiết/tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt buộc phải có dôi dư qua ngày thứ 7”, ông Đảo nêu ý kiến.

Ông Đảo cho hay, nhà trường từng lấy ý kiến từng phụ huynh về việc xếp thời khóa biểu. Phần lớn phụ huynh đồng ý cho con học 9 tiết một ngày để không phải đến trường vào cuối tuần.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đề xuất Sở giao quyền tự chủ, cơ chế mở cho lãnh đạo nhà trường trong việc lồng ghép các tiết học, xếp thời khóa biểu.

Tương tự, ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc (Quận 12) chia sẻ, đã có một số trường thực hiện xếp thời khóa biểu 9 tiết, nhưng nay Sở GDĐT lưu ý thì sẽ thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Định cho rằng: "Một số điều làm đúng quy định chưa chắc hợp lý. Tôi lại thấy thương học trò vì phải đi thêm ngày, đi thêm buổi".

Một tiết học trên lớp tại Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú). Ảnh: Chân Phúc
Một tiết học trên lớp tại Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú). Ảnh: Chân Phúc

Theo quy định của Bộ GDĐT, việc thiết kế thời khóa biểu 2 buổi/ngày ở bậc trung học tối đa không quá 8 tiết/ngày, mỗi tuần không quá 6 ngày. Quy định trên đã được nghiên cứu, do đó, các trường không nên tăng tiết khi đưa thêm các chương trình.

Có thêm thời gian nghỉ ngơi, tự học

Em Minh Dy, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cho biết, hiện thời khóa biểu học của em từ thứ 2 đến thứ 6 với 8 tiết mỗi ngày.

Theo Minh Dy, năm học trước, nhà trường có tổ chức học thứ 7, nhưng từ năm học mới này thì không. "Không học thứ 7, em có nhiều thời gian hơn, có thể tự học, học thêm hay đi chơi đều được. 2 ngày cũng đủ thời gian cho 1 chuyến đi chơi gần rồi", Minh Dy nói.

Còn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 khác cho biết, do cuối cấp nên thời gian rỗi của em không có nhiều, phần lớn thời gian đang dành cho việc học để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng vào giữa năm sau.

"Nếu không đến trường học thì em cũng tìm lớp học ở ngoài để học ôn nên việc thay đổi không quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, em nghĩ đối với các bạn học sinh khối 10, 11 thì sẽ rất vui với đề xuất này", Bảo Ngọc chia sẻ.

Chị Nga Phan - phụ huynh có con đang học tại Quận 12 cho biết, cả chị và chồng đều làm công việc văn phòng, ngày cuối tuần đều được nghỉ, do đó cũng mong muốn con được ở nhà, không phải đến trường trong 2 ngày này.

"Nếu nghỉ ngày cuối tuần, con sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn, có thể làm những điều mình thích và không bị quá áp lực bởi việc học", chị Nga Phan nói.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT TPHCM đưa ra quan điểm: Việc dạy học cho học sinh phải vừa sức, nếu dạy quá tải sẽ không mang lại hiệu quả.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Tăng sĩ số là giải pháp cần thiết để có thêm nhiều học sinh vào trường công

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất tăng sĩ số lớp học từ 45 lên 50 học sinh/lớp.

Học sinh vùng cao Sơn La không đội mũ bảo hiểm, đi lại tự do trên đường

Minh Thành |

Sơn La - Tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm đang khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Với Đất rừng phương Nam, khán giả có thể tranh luận nhưng đừng cực đoan”

Bình An |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đạo diễn Charlie Nguyễn nói: “Tôi đứng ở góc trung lập để quan sát, tôi cho rằng, việc đưa thiên kiến cá nhân khi xem phim để nổi giận, đả kích tác phẩm, đả kích đạo diễn, diễn viên tham gia phim là cực đoan”.

Hà Nội một tuần ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6- 13.10), thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Tăng sĩ số là giải pháp cần thiết để có thêm nhiều học sinh vào trường công

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất tăng sĩ số lớp học từ 45 lên 50 học sinh/lớp.

Học sinh vùng cao Sơn La không đội mũ bảo hiểm, đi lại tự do trên đường

Minh Thành |

Sơn La - Tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm đang khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Sơn La.