Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Có mặt tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất - ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài nhất Hà Nội với hơn 500 bệnh nhân. Theo lời của một vài người dân ở khu vực đó, PV đã tìm đến nhà anh Đỗ Văn Chính - gia đình có 5 người mắc sốt xuất huyết. Trong đó, cậu con trai thứ 4, theo người dân nói, cháu vừa "từ cõi chết trở về".

"Sốt xuất huyết nguy hiểm lắm, không thể chủ quan được! Tôi còn thấy sợ không kém gì COVID-19" - anh Đỗ Văn Chính (thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) mở đầu câu chuyện của mình về những ngày cùng 5 đứa con chiến đấu với sốt xuất huyết.

Nghỉ tay rót chén trà giữa những bộn bề của xưởng sắt thép và tiếng hàn sắc lẹm, chỉ tay vào cậu con trai đang chơi đùa trước sân, anh Chính chia sẻ: "Vợ chồng tôi tưởng mất nó đấy! Ban đầu nó chỉ sốt, gia đình đưa lên Bệnh viện Thạch Thất để kiểm tra nhưng chưa phát hiện bệnh. Đến ngày thứ 3, khi cả 5 anh chị em nó đều sốt, kiểm tra thấy dương tính với sốt xuất huyết, tôi đưa cả 5 đứa về Hà Nội nhập viện ngay lập tức".

Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất hiện vẫn là một trong những ổ dịch sốt xuất huyết phức tạp và kéo dài. Ảnh: Khánh Linh
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất hiện vẫn là một trong những ổ dịch sốt xuất huyết phức tạp và kéo dài. Ảnh: Khánh Linh

Theo anh Chính, trong số 5 đứa con của anh nhập viện vì sốt xuất huyết, có đứa con trai 10 tuổi của anh là bị nặng nhất. Cháu sốt phát ban và lên cơn co giật, liên tục nhiều ngày liền trong tình trạng nguy kịch.

"Đưa con vào viện được một ngày thì nó bắt đầu co giật, người tím tái, mắt trợn ngược lên. Rất may, được các y bác sĩ tích cực cấp cứu, cháu hạ sốt. Nhưng những ngày sau đó, con liên tục sốt cao và lên cơn co giật, gia đình phải thay phiên nhau 6 ngày đêm ròng rã thức trông con ở ngoài bệnh viện. Tôi rất sợ bởi vì cuối năm ngoái, trong họ hàng cũng vừa có một người mất vì sốt xuất huyết" - anh Chính nhớ lại.

Lý giải nguyên nhân cả nhà mắc sốt xuất huyết, người đàn ông này cho hay, ở khu vực xã Phùng Xá dù không có sông, suối hay kênh rạch ô nhiễm, tuy nhiên, muỗi từ những vườn cây um tùm và từ dưới những khu vực cống rãnh bay lên truyền bệnh.

"Cách đây gần 2 tháng, có người đi phun diệt muỗi và mấy ngày trước mới có người phun lại. Chúng tôi rất mong chính quyền thường xuyên phun khử khuẩn để giảm bớt muỗi, bớt đi tác nhân gây bệnh" - anh Chính nói.

Dù sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, ở nhiều khu vực, người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Khánh Linh
Dù sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, ở nhiều khu vực, người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Khánh Linh

Cách nhà anh Chính không xa, ông Bùi Tiến Trình cũng đã từng là bệnh nhân sốt xuất huyết.

Ông Trình cho hay: "Tôi may mắn là chỉ sốt vài ngày rồi khỏi, nhưng thực sự sốt xuất huyết mệt hơn cảm sốt thông thường rất nhiều. Miệng thì đắng ngắt, ăn gì cũng cảm thấy không ngon.

Mới hôm qua cũng có người ở thôn này tử vong vì sốt xuất huyết, là ông N.Đ.V (75 tuổi), nhà cách đây có mấy trăm mét, mới đưa ra đồng hồi sáng. Bởi thế mới nói, bệnh này không chủ quan được" - ông Trình nói.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Hà Nội có thêm 2.593 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có 17.974 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tuần qua cũng ghi nhận 105 ổ dịch tại 23 quận, huyện, thị xã.

CDC Hà Nội nhận định, thành phố đang bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết. Với điều kiện khí hậu và thời tiết như hiện nay, dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới.

Đề cập đến vấn đề này, PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến nay, Trung tâm đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong, đa số là do đến muộn với bệnh cảnh sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng.

Do đó, các trường hợp nhẹ hoặc sốt xuất huyết trong những ngày đầu có thể điều trị và theo dõi tại nhà, cần uống đủ nước, dùng thuốc hạ sốt - giảm đau paracetamol, nghỉ ngơi, xét nghiệm công thức máu hàng ngày.

Đặc biệt, người dân không tự ý truyền dịch và không dùng kháng sinh hay thuốc corticoid. Bởi, nếu không được chữa trị đúng cách, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, kéo dài

Khánh Linh |

Hà Nội đã ghi nhận 1.143 ổ dịch sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, với 17.974 ca mắc bệnh. Hiện còn 264 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận, huyện, thị xã, trong đó có nhiều ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài.

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại Hà Nội, gần 300 ổ dịch đang hoạt động

Hương Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tăng mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca trở nặng phải nhập viện

Hà Lê |

Sốt xuất huyết năm nay đến khá sớm và đang vào đỉnh dịch. Dự kiến tháng 10, 11 lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết còn tăng lên.

Trực tiếp tuyển Việt Nam và Uzbekistan: Quang Hải đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Uzbekistan diễn ra lúc 18h35 ngày 13.10.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, kéo dài

Khánh Linh |

Hà Nội đã ghi nhận 1.143 ổ dịch sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, với 17.974 ca mắc bệnh. Hiện còn 264 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận, huyện, thị xã, trong đó có nhiều ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài.

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại Hà Nội, gần 300 ổ dịch đang hoạt động

Hương Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tăng mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca trở nặng phải nhập viện

Hà Lê |

Sốt xuất huyết năm nay đến khá sớm và đang vào đỉnh dịch. Dự kiến tháng 10, 11 lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết còn tăng lên.