Chủ tịch TPHCM: Nghị quyết mới không đặt nặng khai thác nguồn thu

MINH QUÂN |

TPHCM - Nếu như Nghị quyết 54 tập trung nhiều vào khai thác nguồn thu cho TP Hồ Chí Minh thì nghị quyết mới thay thế sẽ không đặt trọng tâm vào việc này mà xin thí điểm các cơ chế vượt trội, đột phá để huy động nguồn lực phát huy tiềm năng của thành phố.

Thông tin trên được chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết tại buổi tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, sáng ngày 30.3.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chỉ rõ sự khác nhau giữa Nghị quyết 54 và nghị quyết thay thế.

Theo đó, Nghị quyết 54 tập trung nhiều vào khai thác nguồn thu cho TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghị quyết mới TP Hồ Chí Minh không đặt nặng trọng tâm ở khai thác nguồn thu mà xin đề nghị thí điểm các cơ chế vượt trội, đột phá để huy động nguồn lực phát huy tiềm năng để phát triển.

“Đó là những việc luật chưa có quy định, những việc luật có rồi nhưng còn chồng chéo. Mục địch để làm sao khai phóng hết nguồn lực phát triển của thành phố, huy động nguồn lực phát triển. Từ đó thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 31 và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Đó là phát triển TP Hồ Chí Minh thành cực tăng trưởng của vùng động lực của nền kinh tế Việt Nam, đầu tàu về nhiều mặt, có năng lực hội nhập và cạnh tranh quốc tế” – ông Phan Văn Mãi nói.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Minh Quân

Ông Phan Văn Mãi khẳng đinh, TP Hồ Chí Minh làm việc này không chỉ cho thành phố mà cho cả nước. Bởi nếu thành phố phát triển thì sẽ đóng góp cho sự phát triển của của nước.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nghị quyết mới cũng tập trung nhiều những cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo sự chủ động cho thành phố. Một mặt để TP Hồ Chí Minh chủ động giải quyết các vấn đề nhanh hơn, mặt khác để rút kinh nghiệm sau này Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương. “Chúng ta vừa giải phóng được năng lượng, nguồn lực, vừa tạo điều kiện thuận lợi để quyết toán các vấn đề nhanh” – ông Phan Văn Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi cho biết thêm nghị quyết mới có khoảng 40 cơ chế, chính sách chia làm 4 nhóm: những nội dung của Nghị quyết 54 thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện; những chính sách đã có trong cơ chế đặc thù ở các địa phương khác; những nội dung dự kiến đưa vào sửa đổi các luật, thành phố xin thí điểm thực hiện trước; nhóm chính sách mới do thành phố chủ động đề xuất.

Người đứng đầu chính quyền TP Hồ Chí Minh cho rằng cần rút kinh nghiệm từ Nghị quyết 54, TP Hồ Chí Minh đề xuất rất nhiều, rất kỳ vọng nhưng khi ban hành nghị quyết thì kết quả thực hiện chưa được như mong muốn. Một phần do thành phố khi đó chưa chuẩn bị các điều kiện để khi Quốc hội thông qua nghị quyết là bắt tay vào triển khai ngay.

“Dự kiến tháng 6 khi Quốc hội thông qua nghị quyết, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ có kỳ họp giữa năm. Tại kỳ họp này thành phố sẽ trình một số nội dung chuẩn bị trước để thực hiện ngay” – ông Phan Văn Mãi nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất cho TPHCM thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới: Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng để tăng tốc xây hạ tầng

MINH QUÂN |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, cho phép TPHCM tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập với các dự án nhóm B. Cơ chế mới được kỳ vọng gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng để TPHCM tăng tốc xây dựng hạ tầng.

Sớm thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 16.1, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TPHCM đề xuất thí điểm nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển

MINH QUÂN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM thay thế Nghị quyết 54.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Đề xuất cho TPHCM thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới: Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng để tăng tốc xây hạ tầng

MINH QUÂN |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, cho phép TPHCM tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập với các dự án nhóm B. Cơ chế mới được kỳ vọng gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng để TPHCM tăng tốc xây dựng hạ tầng.

Sớm thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 16.1, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TPHCM đề xuất thí điểm nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển

MINH QUÂN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM thay thế Nghị quyết 54.