Chủ tịch Thanh Hoá: Cấm việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ

Xuân Hùng |

Liên quan các thông tin về việc một số lượng lớn người dân ở Thanh Hoá, chủ yếu là các hộ thuộc diện cận nghèo viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện chỉ đạo rõ về việc này.

Theo đó, ngày trong sáng 13.5, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện số 14/CĐ-UBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo công điện, thông tin từ tổng đài 111 (tổng đài hỗ trợ thông tin cho người dân gặp khó khăn do COVID-19) phản ánh có tình trạng ở một vài nơi trên địa bàn tỉnh được vận động không nhận kinh phí hỗ trợ, không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách theo đúng quy định; chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có); đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai chính sách đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Lao Động đã liên tục thông tin, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nổi lên ở các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương có hàng nghìn người dân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị định 42 của Chính phủ.

Các hộ dân cho rằng, công cuộc chống dịch COVID-19 rất gian nan, nhiều y - bác sĩ gian nan, khổ cực ở tuyến đầu và còn rất nhiều người khó khăn hơn do dịch bệnh. Những người ở nông thôn như họ không bị ảnh hưởng nhiều và có thể chủ động được cuộc sống nên với tinh thần ủng hộ Chính phủ, nhường cơm sẻ áo, họ vui vẻ nhường lại phần của mình cho người khác khó khăn hơn.

Tuy nhiên, một số đơn tự nguyện được đánh máy sẵn, người tự nguyện chủ yếu điền tên mình vào rồi ký tên. Việc này gây một số thông tin trái chiều, xôn xao dư luận.

Qua tìm hiểu thực tế, không có chuyện người dân bị ép buộc hay gợi ý việc từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Xã soạn sẵn đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du |

Hơn 1.000 người dân tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt ký vào đơn, tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để giảm áp lực, ủng hộ Chính Phủ phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thanh Hóa: Xã soạn sẵn đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du |

Hơn 1.000 người dân tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt ký vào đơn, tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để giảm áp lực, ủng hộ Chính Phủ phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.