Thanh Hóa: Xã soạn sẵn đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du |

Hơn 1.000 người dân tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt ký vào đơn, tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để giảm áp lực, ủng hộ Chính Phủ phòng, chống dịch bệnh.

Chiều ngày 12.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã có hơn 300 hộ dân (hơn 1.000 nhân khẩu) ký đơn tự nguyện xin không nhận, hoặc trả lại tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

 
Những lá đơn của người dân tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

Theo bà Thu, đa số những người ký vào đơn tình nguyện không nhận tiền hỗ trợ đều trong diện hộ cận nghèo. Theo các hộ dân này, dù họ đang còn nghèo, tuy nhiên, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, nên họ quyết định tự nguyện không nhân, hoặc trả lại tiền hỗ trợ, để dành cho những trường hợp khó khăn hơn.

Ông Phạm Việt Dũng – Chủ tích UBND xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho hay, trong đợt này, trên địa bàn có hơn 900 người thuộc các đối tượng như người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo được nhận tiền hỗ trợ, với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong số này, có 26 hộ cận nghèo (khoảng gần 100 khẩu) đã tự nguyện ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, để giảm gánh nặng cho Nhà nước, trong việc phòng, chống dịch bệnh.

 
Một trong 39 lá đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, của người dân tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương. Ảnh: Quách Du

Ông Phạm Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương cho biết, tính đến ngày 12.5, trên địa bàn xã đã có 39 hộ (165 khẩu) trong diện cận nghèo đã ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19, để ủng hộ lại Nhà nước chống dịch bệnh. Các trường hợp này, đều trong diện được nhận 750.000 đồng/khẩu.

“Tất cả những lá đơn người dân ký, đều được xã soạn sẵn nội dụng và để trống một số mục, khi hộ nào tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ thì điền thêm thông tin và ký nhận. Sau đó, gửi lên thôn, xã để đóng dấu xác nhận” – ông Hùng nói.

Lý giải về việc, tại sao xã Quảng Hòa, Quảng Lưu (huyện Quảng Xương) lại soạn sẵn các nội dung trong đơn mà không để người dân tự viết; đại diện lãnh đạo 2 đơn vị này cho hay, tại địa phương, nhiều người dân do trình độ còn hạn chế, khả năng viết còn kém nên đề nghị xã thảo mẫu đơn chung, sau đó, tất cả những trường hợp tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ điền thêm thông tin cá nhân và ký nhận.

 
Bà Đới Thị Bốn (trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) chia sẻ về việc ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Quách Du

Bà Đới Thị Bốn (57 tuổi, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho hay, vừa qua xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy nhiều gia đình còn khó khăn hơn mình. Vậy nên, dù đang trong diện hộ nghèo, nhưng cả nhà đã tình nguyện ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19, để dành cho các trường hợp khác khó khăn hơn.

Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương cho biết, đối với trường hợp có đơn tự nguyện trước thời điểm huyện ra quyết định cấp tiền hỗ trợ, đều không có trong danh sách nhận tiền. Riêng, những trường hợp có trong danh sách, nhưng không nhận mà hỗ trợ ngược lại, thì số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Giám sát việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19

HƯNG THƠ |

Công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền, giám sát quá trình hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19 để đảm bảo đúng đối tượng.

Tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ: Nghĩa cử đẹp của người dân

ANH THƯ |

Bạn đọc cảm kích trước hành động của 1.900 người ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháu xin rút, nhường người khó hơn”

NHÓM PV |

Gói hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được Chính phủ phê duyệt lên tới 62.000 tỉ đồng là gói an sinh chưa từng có trong tiền lệ. Từ đó, cách thức triển khai, thực hiện từ các cấp Trung ương đến địa phương đòi hỏi phải linh hoạt, đảm bảo tiến độ nhanh nhưng cần sự chính xác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Giám sát việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19

HƯNG THƠ |

Công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền, giám sát quá trình hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19 để đảm bảo đúng đối tượng.

Tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ: Nghĩa cử đẹp của người dân

ANH THƯ |

Bạn đọc cảm kích trước hành động của 1.900 người ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháu xin rút, nhường người khó hơn”

NHÓM PV |

Gói hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được Chính phủ phê duyệt lên tới 62.000 tỉ đồng là gói an sinh chưa từng có trong tiền lệ. Từ đó, cách thức triển khai, thực hiện từ các cấp Trung ương đến địa phương đòi hỏi phải linh hoạt, đảm bảo tiến độ nhanh nhưng cần sự chính xác.