Chủ tịch Thái Nguyên yêu cầu kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đường bộ

Nguyễn Tùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ, xử lý điểm đấu nối trái phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tới Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra hiện trường tất cả các quy hoạch, các dự án có điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh.

Theo đó, giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định tại Nghị định 117/2021/NĐ-CP, Thông tư số 39/2021/TT- BGTVT, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện việc rà soát, kiểm tra hiện trường tất cả các quy hoạch, các dự án có điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh; tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu nối đảm bảo kịp thời và tuân thủ theo quy định pháp luật, thời gian báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.9.2023.

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ; xử lý điểm đấu nối trái phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Với UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị quan triển khai thực hiện rà soát các quy hoạch, các dự án trên địa bàn có điểm đấu nối vào quốc lộ và đường tỉnh, chủ động điều chỉnh quy hoạch (nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nhà xưởng vi phạm lấn chiếm, đấu nối trái phép trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới đoạn qua xã Tức Tranh, huyện Phú Lương.
Nhà xưởng vi phạm lấn chiếm, đấu nối trái phép trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới đoạn qua xã Tức Tranh, huyện Phú Lương.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đấu nối trái phép trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ngay sau phản ánh, UBND huyện Phú Lương đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, Phú Lương) 5 triệu đồng vì hành vi xây dựng cổng ra vào, tường các loại, công trình khác trái phép trên đất dành cho đường bộ với tổng diện tích hơn 3.000m2.

Đồng thời yêu cầu Công ty này buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về nội dung này, ông Trần Hưng Hà - Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, thời gian qua, việc vi phạm lấn chiếm hành lang trên các tuyến đường bộ diễn biến khá phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, việc xử lý sau lập biên bản còn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc xử lý sau lập biên bản đối với các hành vi vi phạm lấn chiếm đường bộ còn gặp rất nhiều khó khăn.

"Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là cấp huyện trở lên, cưỡng chế giải toả cũng vậy. Trong khi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chấp hành quy định pháp luật tại địa phương do vậy Ban ATGT các tỉnh, huyện cần tích cực, quyết liệt hơn nữa để xử lý các vi phạm" - ông Hà cho hay.

Về việc phối hợp giữa Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương trong công tác này, ông Hà cho rằng: "Về cơ bản lãnh đạo các tỉnh cũng đã rất quyết liệt trong chỉ đạo xử lý vi phạm, tuy nhiên khi xuống tới cấp huyện, cấp xã thì việc xử lý rất chậm trễ.

Các huyện, xã có rất nhiều lý do cho việc chậm trễ này dẫn tới công tác xử lý lấn chiếm hành lang, đấu nối trái phép trên các tuyến đường bộ chưa đạt hiệu quả như mong muốn".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý lấn chiếm đường bộ, trách nhiệm đầu tiên thuộc chính quyền địa phương

Nguyễn Tùng |

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ ở cấp huyện, xã đang rất chậm trễ và đây được cho là điểm nghẽn trong xử lý vi phạm lấn chiếm đường bộ.

Vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ của Công ty Hưng Thịnh hơn 4 năm chưa được xử lý

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh không chỉ bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, xây dựng sai quy hoạch mà trong suốt thời dài, công ty này còn liên tục đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ, vi phạm sử dụng đất mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản.

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ở chợ đầu mối

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Hằng năm, mặc dù Hà Nội đều có các đợt ra quân xử lí, tuy nhiên, ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh lại tái diễn, đặc biệt tại nhiều chợ đầu mối nông sản.

Nhà đầu tư chứng khoán cần hạn chế giải ngân bắt đáy sớm

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố bản tin thị trường chứng khoán trong ngày. Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN Index liên tục mất điểm, lùi về khu vực 1210.

Lâm Đồng cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh

PHAN TUẤN |

Ngày 3.8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt lở, nứt đất tại khu vực công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Xử lý lấn chiếm đường bộ, trách nhiệm đầu tiên thuộc chính quyền địa phương

Nguyễn Tùng |

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ ở cấp huyện, xã đang rất chậm trễ và đây được cho là điểm nghẽn trong xử lý vi phạm lấn chiếm đường bộ.

Vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ của Công ty Hưng Thịnh hơn 4 năm chưa được xử lý

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh không chỉ bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, xây dựng sai quy hoạch mà trong suốt thời dài, công ty này còn liên tục đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ, vi phạm sử dụng đất mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản.

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ở chợ đầu mối

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Hằng năm, mặc dù Hà Nội đều có các đợt ra quân xử lí, tuy nhiên, ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh lại tái diễn, đặc biệt tại nhiều chợ đầu mối nông sản.