Sụt lún, sạt lở ở dự án thủy lợi 500 tỉ đồng ngày càng khó lường

Lê Sơn |

Tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại khu vực hồ chứa nước Đông Thanh, ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang diễn biến rất phức tạp, ngày càng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều hộ dân.

Di dời người dân đến nơi an toàn

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh nằm trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, được triển khai xây dựng vào tháng 1.2022. Quy mô của dự án bao gồm: Hồ chứa có diện tích lưu vực là 11km2 và dung tích toàn bộ hồ chứa là 3,05 triệu m3, dung tích hữu ích 2,88 triệu m3… Tổng mức đầu tư của dự án gần 500 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 700ha đất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 7.500 hộ dân.

Khi công trình chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng thì xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở. Theo lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực hồ chứa nước Đông Thanh xảy ra từ đầu tháng 7.2023. Đến nay, sự việc đang diễn biến phức tạp, ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hiện nay, hồ chứa nước Đông Thanh đã xuất hiện những vết nứt, sụt lún nghiêm trọng. Cụ thể, các vết nứt có chiều rộng từ 0,5 - 50cm, thậm chí có vết sụt lún sâu 1,5m.

Điều đáng nói, sự cố này khiến cho 500m đường giao thông tránh ngập có nguy cơ sụt lún, sạt trượt. Tại đoạn dốc nước số 4 bị đẩy nghiêng, dẫn đến tường bên trái thấp hơn thiết kế 2cm, tường bên phải cao hơn thiết kế 49cm. Còn tại tường trái đoạn dốc nước số 4 giao với tường đoạn nước rơi bị tách nứt 7,5cm... Cụ thể, tình trạng sụt lún đất đã xô nghiêng nhà của hộ gia đình ông Đỗ Văn Tái, gây nứt tường và hè nhà của hộ ông Đỗ Văn Đam.

Theo thống kê sơ bộ đã 9 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 5,3ha. Trong đó, có 5 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích 2,5ha và 4 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do vết nứt lan rộng với diện tích là 2,8ha.

Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mặt khác, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cắm biển báo và phân công người trực tại công trình 24/24h để theo dõi, phát hiện, kịp thời báo cáo tình hình sạt trượt và các vấn đề phát sinh.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã di dời người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và cắm biển cảnh báo ở khu vực sụt lún, sạt lở. Ảnh: Lê Sơn
Hiện nay, cơ quan chức năng đã di dời người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và cắm biển cảnh báo ở khu vực sụt lún, sạt lở. Ảnh: Lê Sơn

Các biện pháp trước mắt

Mặc dù cơ quan chức năng đã tổ chức thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật trước mắt để hạn chế ảnh hưởng của sự cố đến sự an toàn của cụm công trình đầu mối và tài sản của nhân dân. Điển hình như việc đắp trả các hố đào sâu, tạo độ dốc thoát nước về hạ lưu, không cho đọng nước trong phạm vi công trình; khơi thông toàn bộ rãnh tiêu, trải bạt chống thấm dọc theo các vết nứt; đào hạ mái taluy sau...

Theo đánh giá của UBND huyện Lâm Hà, do tình hình sạt trượt diễn biến phức tạp nên các giải pháp tạm thời nêu trên không ngăn chặn được việc phát triển các vết nứt.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn khẩn chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Lâm Hà khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân sự cố sụt lún, sạt trượt đất gần khu vực thi công cụm công trình đầu mối thuộc dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15.8.2023.

Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi

Lam Thanh |

Mưa lớn trong những ngày qua khiến một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ghi nhận hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bất an

PHAN TUẤN |

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương rà soát, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trong mưa bão khi ghi nhận còn 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao.

Đường sạt lở khẩn cấp tại Quảng Nam vẫn ì ạch sửa chữa

Hoàng Bin |

3 tuyến ĐH1, ĐH2 và ĐH5 dài hơn 70 km lên huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 400 tỉ đồng để sửa chữa, nhưng hiện tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.

Rừng mới là giải pháp chống sạt lở bền vững nhất

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Vụ chuyến bay giải cứu: 4 lần nộp tiền giúp cựu Thư ký Thứ trưởng thoát tử

Quang Việt |

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc vì mưa lớn sáng 4.8

Nhóm PV |

Sáng 4.8, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 6h sáng.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi

Lam Thanh |

Mưa lớn trong những ngày qua khiến một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ghi nhận hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bất an

PHAN TUẤN |

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương rà soát, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trong mưa bão khi ghi nhận còn 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao.

Đường sạt lở khẩn cấp tại Quảng Nam vẫn ì ạch sửa chữa

Hoàng Bin |

3 tuyến ĐH1, ĐH2 và ĐH5 dài hơn 70 km lên huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 400 tỉ đồng để sửa chữa, nhưng hiện tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.

Rừng mới là giải pháp chống sạt lở bền vững nhất

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...