Vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ của Công ty Hưng Thịnh hơn 4 năm chưa được xử lý

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh không chỉ bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, xây dựng sai quy hoạch mà trong suốt thời dài, công ty này còn liên tục đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ, vi phạm sử dụng đất mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản.

* Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?
* Công ty Hưng Thịnh chưa được giao đất, chưa đủ pháp lý nhà xưởng đã "mọc" lên

Như Lao Động đã phản ánh về việc khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Lâm sản Hưng Thịnh còn có tên khác là Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân tố gây ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét ra khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Trong khi những vấn đề môi trường, đất đai của đơn vị này đang được làm rõ thì hành vi đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ của Công ty Hưng Thịnh trong suốt thời gian dài vẫn chưa được xử lý.

Theo đó, ngày 2.7.2019, Hạt Quản lý đường bộ Thái Nguyên - Chợ Mới (Công ty BOT Thái Nguyên - Chợ Mới) đã lập biên bản vi phạm có sự tham gia của UBND xã Tức Tranh với bà Phạm Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh vì đã có hành vi đấu nối trái phép vào tuyến đường bộ Thái Nguyên - Chợ Mới tại Km 81+850 (trái tuyến).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một cây cầu dài khoảng 5m, rộng hơn 3m bắc qua kênh thoát nước để đấu nối khu nhà của Công ty Hưng Thịnh với đường Thái Nguyên - Chợ Mới đang trong quá trình hoàn thiện.

Hành vi của bà Thuỷ được xác định vi phạm quy định của Luật An toàn đường bộ năm 2008 và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. Biên bản thể hiện rõ bà Thuỷ phải tự giác di dời, dỡ bỏ công trình vi phạm và khôi phục nguyên trạng ban đầu phần đất dành cho đường bộ trong thời hạn 5 ngày (tính từ 3.7.2019).

Hiện trạng các công trình vi phạm lấn chiếm, đấu nối trái phép vào đường Thái Nguyên - Chợ Mới của Công ty Hưng Thịnh thời điểm 2019 và hiện nay.
Hiện trạng các công trình vi phạm lấn chiếm, đấu nối trái phép vào đường Thái Nguyên - Chợ Mới của Công ty Hưng Thịnh thời điểm 2019 và hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian sau đó bà Thuỷ đã không chấp hành mà tiếp tục cho xây dựng các hạng mục khác đấu nối trái phép vào tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới.

Tiếp đó, ngày 7.7.2019, Cục Quản lý đường bộ I (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính số 0001785/BB- trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với Công ty Hưng Thịnh về hành vi mở đường nhánh đấu nối trái phép vào tuyến đường chính đường Thái Nguyên - Chợ Mới.

Theo ghi nhận của PV tại thời điểm đầu tháng 7.2023, cây cầu đấu nối trái phép vào tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và các hạng mục xây dựng khác trên đất dành cho đường bộ đã hoàn thành và đang sử dụng ổn định. Như vậy suốt hơn 4 năm qua chính quyền địa phương đã không cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình vi phạm này.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Mong - Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Thái Nguyên - Chợ Mới cho biết, tình hình vi phạm đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới thời gian qua diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Vi phạm lấn chiếm, đấu nối trái phép vào tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới của Công ty Hưng Thịnh nhiều năm chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Theo ông Mong, trường hợp vi phạm của Công ty Hưng Thịnh là điển hình trên tuyến đoạn qua địa bàn xã Tức Tranh bởi quy mô công trình lớn, đã bị Cục Đường bộ khu vực I lập biên bản vi phạm hành chính và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt hơn khi vi phạm của Công ty Hưng Thịnh diễn ra từ năm 2019 và kéo dài đến nay nhưng chưa xử lý.

"Cái khó của chúng tôi là chỉ có thể lập biên bản ngăn chặn khi phát hiện vụ việc. Còn thẩm quyền ra Biên bản vi phạm hành chính thì là của UBND xã hoặc lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính và cưỡng chế, giải toả thì lại phải do Khu quản lý đường bộ và UBND huyện Phú Lương thực hiện.

Những hạng mục công trình vi phạm của Công ty Hưng Thịnh thậm chí đã làm xong, sử dụng nhiều năm nay nhưng không bị cưỡng chế. Trong khi đó đoạn đường này cho phép phương tiện tham gia giao thông với tốc độ 80km/h, xe tải ra vào khu nhà xưởng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về mất an toàn giao thông" - ông Mong cho hay.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Thái Nguyên: Công ty Hưng Thịnh chưa được giao đất, chưa đủ pháp lý nhà xưởng đã "mọc" lên

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù có tư cách pháp nhân đã 4 năm qua với hệ thống nhà xưởng quy mô, công suất gần 700 nghìn tấn gỗ mỗi năm, xây dựng trên hàng nghìn m2 đất nhưng đến nay Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) (xóm Đồng Danh, Tức Tranh, Phú Lương) vẫn không có bất kỳ thông tin đất đai nào trên hệ thống quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên.

Đôn đốc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công ty này đã đi vào hoạt động và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Dịp cao điểm hè, hàng không Việt Nam dự kiến tăng trưởng vượt cùng kỳ năm 2019

Nhật Hạ |

Hoạt động hàng không đang hồi phục, một số thị trường quốc tế như Thái Lan, Indonesia, Australia... tăng trưởng vượt mức cùng kì năm 2019, trước đại dịch.

Thiếu hơn 10.000 giáo viên ở Thanh Hóa: Giải pháp nào để khắc phục?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thiếu hơn 10.000 giáo viên ở các cấp học. Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra giải pháp nào trước mắt và lâu dài để khắc phục.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Thái Nguyên: Công ty Hưng Thịnh chưa được giao đất, chưa đủ pháp lý nhà xưởng đã "mọc" lên

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù có tư cách pháp nhân đã 4 năm qua với hệ thống nhà xưởng quy mô, công suất gần 700 nghìn tấn gỗ mỗi năm, xây dựng trên hàng nghìn m2 đất nhưng đến nay Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) (xóm Đồng Danh, Tức Tranh, Phú Lương) vẫn không có bất kỳ thông tin đất đai nào trên hệ thống quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên.

Đôn đốc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công ty này đã đi vào hoạt động và gây bức xúc trong dư luận địa phương.