Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: “Vấn đề là bao nhiêu buồng phòng khách sạn sau điều chỉnh Sơn Trà xuống 100m?”

THUỲ TRANG - MỸ LINH |

“Nếu dựa trên căn cứ khoa học thì việc thành phố điều chỉnh quy hoạch lưu trú từ 200m xuống 100m, tôi cho là có phần cảm tính. Trong khi đó, số phòng quy hoạch cũ là 1.600 phòng, 1.920 biệt thự mà bây giờ nói giảm đi rất nhiều, vậy là giảm bao nhiêu? Đó mới là cái quan trọng”, ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - trao đổi với báo chí sau cuộc họp với UBND TP. Đà Nẵng.

Điều chỉnh xuống 100m, Sơn Trà còn bao nhiêu phòng?

Chiều 28.8, UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về rà soát các dự án và quy hoạch tại Sơn Trà trước khi trình Thủ tướng trước ngày 31.8.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho biết, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà. Cụ thể từ độ cao 200m đến 100m chỉ dành cho hình thức du lịch ngắn ngày và không lưu trú. Bình độ 100m tập trung chủ yếu ở phía tây và tây nam thì cho phép xây dựng lưu trú.

Ông Tuấn nhìn nhận, “Chúng tôi tin rằng số lượng buồng phòng giảm đáng kể. Hiện nay thành phố tiếp tục chờ ý kiến của các doanh nghiệp về việc điều chỉnh quy hoạch”.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho rằng: “Nếu căn cứ khoa học thì việc thành phố chuyển quy hoạch lưu trú từ 200m xuống 100m có phần cảm tính. Bởi khi ta nói 200, khi nói 150. Trong khi đó, quy hoạch cũ tại Sơn Trà sẽ có 1.600 phòng, 1.920 biệt thự mà bây giờ nói giảm đi rất nhiều, vậy là giảm bao nhiêu? 

Sơn Trà xanh mướt, ba mặt giáp biển là báu vật của Đà Nẵng / ảnh Tuấn Nguyễn
Sơn Trà xanh mướt, ba mặt giáp biển là báu vật của Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Bên cạnh đó, cho dù dưới điều chỉnh xuống dưới 100m nhưng có một số dự án rất sát với khu quân sự. Như vậy 100m hay 200m không quan trọng bằng cự ly các khu quân sự tiếp giáp với các dự án du lịch, đặc biệt là cảng Tiên Sa như Đà Nẵng. Vấn đề không phải là cao hay thấp, bình độ bao nhiêu mà cần có quy định về khoảng cách với các khu vực quan trọng mà tôi nghĩ phía ban chỉ huy quân sự sẽ có ý kiến chính xác.

Cũng tại cuộc họp, ông Vinh đặt ra 2 câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý của các dự án tại Sơn Trà, các căn biệt thự tư nhân liệu có được đưa vào rà soát hay không. Ông Tuấn đã ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo đồng thời cho Chính phủ vào ngày 30.8.

Ông Vinh nhận định: “Trước đây, tôi được biết tại Sơn Trà hiện có 18 dự án, trong đó có 1.920 biệt thự. Ngoài ra còn có 138 biệt thự nằm ngoài quy hoạch, thuộc sở hữu cá nhân. Tại cuộc họp, tôi muốn hỏi thành phố có rà soát những dự án này hay không. Cá nhân tôi cho rằng, với yêu cầu rà soát theo thông báo của Văn phòng Chính phủ thì tất cả những dự án này đều cần được rà soát và đó là trách nhiệm của chính quyền thành phố”.

Đa dạng sinh học ở Sơn Trà / ảnh Lê Phước Chín
Đa dạng sinh học ở Sơn Trà. Ảnh: Lê Phước Chín 

Điều chỉnh quy hoạch theo 3 tiêu chí

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Tiến - Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng - cho biết, trong báo cáo với Chính phủ về rà soát quy hoạch Sơn Trà sẽ xác định rõ quy mô, định hướng du lịch phát triển. Bên cạnh đó, thành phố cũng căn cứ vào kiến nghị của Hiệp hội và tâm thư của kiều bào.

 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng tại cuộc họp. Ảnh: NT

Theo đó, nguyên tắc rà soát các dự án dựa trên tiêu chí an ninh quốc phòng là quan trọng nhất. Bộ chỉ huy quân sự thành phố cho biết, một số dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng phải cắt giảm theo nguyên tắc: Đối với bình độ 100m tập trung chủ yếu ở phía Tây và Tây Nam trở xuống cho phép xây dựng các dự án lưu trú. Còn bình độ từ 200m đến 100m trở xuống là khu vực nhạy cảm nên chỉ hoạt động du lịch thuần túy và không được cư trú, không xây dựng khu du lịch.

Vùng Đông và Đông Bắc là khu vực nhạy cảm quân sự, những dự án đã được chấp thuận ở khu vực này cần được xem xét thật kỹ lưỡng.

Tiêu chí thứ hai là đa dạng sinh học, Sở TNMT xác định vùng thường xuất hiện voọc và có cây thuốc, cây quý tập trung phía đông và đông bắc. Vì vậy cần loại trừ các dự án ra khỏi khu vực này. Tạo hành lang xanh kết nối tự nhiên ở các khu vực.

Tiêu chí thứ ba là yếu tố về rừng, Thủ tướng Chính phủ đã có phê duyệt rừng đặc dụng không được xâm hại.

Trên tinh thần đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đã cắt giảm số lượng buồng phòng, việc rà soát các dự án ảnh hưởng đến yếu tố tự nhiên đã được xem xét rất kĩ.

Về định hướng quy hoạch Sơn Trà, thành phố cũng đã có văn bản nói rất rõ, phát triển bền vững trong đó yếu tố an ninh quốc phòng và đa dạng sinh học cần được xem xét hết sức cẩn trọng.

THUỲ TRANG - MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.