Chủ nhà xe lì xì hành khách để kích cầu

Minh Nguyễn |

Giá vé xe khách từ tỉnh Hòa Bình, Sơn La đến địa phương khác thời điểm sau Tết nhìn chung không có sự biến động. Để kích cầu, chủ nhà xe còn lì xì cho hành khách.

Những ngày đầu tháng 2, theo quan sát của PV Báo Lao Động, không khí tại các bến xe khách ở tỉnh Hòa Bình ảm đạm, vắng vẻ hành khách.

Chia sẻ với PV, chị Bùi Thị Hương (30 tuổi, quê ở huyện Tân Lạc, đang là công nhân tại một KCN ở tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, so với trước Tết thì giá vé xe khách không tăng.

Theo chị Hương, từ huyện Tân Lạc đến tỉnh Bắc Ninh trước Tết là 160.000 đồng một lượt, còn dịp đầu năm mới được nhà xe “mừng tuổi” nên chỉ còn 140.000 đồng.

“Do dịch bệnh nên nhiều người cũng không lựa chọn phương tiện xe khách để di chuyển mà chủ yếu đi xe ghép hoặc xe máy nên các nhà xe cũng ít khách” - chị Hương chia sẻ.

Một chủ xe khách ở tỉnh Sơn La cho biết, đầu năm nay, vận tải hành khách vẫn ảm đạm. Lượng khách thậm chí còn giảm sâu hơn nên khó có thể tăng được giá vé.

"Năm nay, vì nhiều người lo ngại dịch bệnh nên vẫn chưa đi làm hay đi du lịch. Nếu có đi làm hoặc đi chơi thì họ cũng chọn phương tiện cá nhân là chủ yếu” - chủ xe khách ở Sơn La chia sẻ.

Ông Nguyễn Kiên Trung - Giám Đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình - cho hay: “Lượng khách di chuyển bằng xe khách Bình An trong dịp giáp và sau Tết không tăng so với ngày thường, trung bình mỗi ngày có từ 300-350 lượt khách. Giá vé trong thời điểm này được công ty giữ nguyên, tuyến Hòa Bình - Hà Nội có giá 50.000 người/lượt".

Theo ông Trung, tuy nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị vận tải hành khách, nhưng do dịch bệnh dẫn đến sự e ngại khi di chuyển trên phương tiện đông người nên xe khách không phải là sự lựa chọn của đa số người dân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình) - nói rằng, sở đã có các văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe khách và UBND các huyện, thành phố đảm bảo không tăng giá vé trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán.

Ông Tuấn Anh đánh giá, năm nay là một năm rất khác so với mọi năm. Ảnh hưởng dịch bệnh khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn nên lượng hành khách bằng các phương tiện công cộng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được giảm thêm 20% giá vé tàu

Tường Vân |

Từ nay đến hết ngày 28.2, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mua vé tàu sẽ được giảm 20%.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được giảm thêm 20% giá vé tàu

Tường Vân |

Từ nay đến hết ngày 28.2, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mua vé tàu sẽ được giảm 20%.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.