Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Đầu tiên, có thể kể đến Hồ Hòa Bình, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Điểm đến mang lại những giá trị du lịch độc đáo và đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình. Nơi đây được hình thành từ quá trình xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cũng là điểm tham quan được nhiều người lựa chọn.

Hiện nay Hồ Hòa Bình có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi nhiều năm qua được đầu tư xây dựng thành các khu du lịch sinh thái hấp dẫn như: Đảo Dừa, đảo Xanh, nhà nghỉ Cối Xay Gió, khu nghỉ dưỡng Ba Khan Village Resort, Khu nghỉ dưỡng Mai Châu Hideaway... Cùng với đó, các hoạt động, sinh hoạt với người đồng bào dân tộc cũng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn khi đến với du lịch Hồ Hòa Bình đó là các hang động Karst nguyên sơ như: Động Thác Bờ, động Hòa Tiên là những danh thắng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

Du khách được trải nghiệm đa dạng loại hình du lịch tại Hồ Hòa Bình.
Du khách được trải nghiệm đa dạng loại hình du lịch tại Hồ Hòa Bình. Ảnh: ĐVCC.

Xung quanh Hồ Hòa Bình còn có các điểm du lịch cộng đồng của người Mường tại bản Ngòi (xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc), xóm Ké (xã Hiền Lương), xóm Đá Bia và xóm Mó Hẻm (xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc)... và các danh thắng như động Thác Bờ, động Hòa Tiên, các địa điểm tâm linh khác.

Đến với huyện Mai Châu ở phía Tây Bắc của tỉnh Hoà Bình, du khách sẽ được hoà mình thiên nhiên với nhiều cảnh đẹp hùng vĩ. Đặc biệt, địa phương này có nền văn hóa đa dạng với 7 dân tộc cùng chung sống nên dịch vụ du lịch cộng đồng ở đây được nhiều người ưa chuộng. Ví dụ như ở bản Lác, bản Văn, bản Pom Coọng, bản Nà Phòn... cùng nhiều cảnh quan kỳ vĩ như hang Mỏ Luông, hang Chiều là những điểm dừng chân thú vị.

Nhiều điểm đến du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư tại Mai Châu. Ảnh: Minh Nguyễn.
Nhiều điểm đến du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư tại Mai Châu. Ảnh: Minh Nguyễn.

Thời điểm này, huyện Mai Châu có 146 cơ sở kinh doanh, lưu trú du lịch trên địa bàn gồm 8 khách sạn, 22 nhà nghỉ, 116 nhà nghỉ cộng đồng với 13 xóm, bản có hoạt động du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, du khách có thể đến khu di tích Chùa Tiên (xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy), nơi có quần thể hang động đẹp, độc đáo với các hình tượng, nhũ đá. Hiện, địa điểm này đã được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, địa phương đã đón trên 95.000 lượt khách du lịch (tăng 33,8% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế là 500 lượt, khách nội địa hơn 90.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt khoảng 72 tỉ đồng.

Hoạt động du lịch cộng đồng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hòa Bình.
Hoạt động du lịch cộng đồng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hòa Bình. Ảnh: ĐVCC.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Trong thời gian tới, để phát triển ngành du lịch của tỉnh, Sở sẽ tập trung xây dựng các điểm đến hấp dẫn với những sản phẩm du lịch đặc trưng, quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường đến điểm du lịch".

Theo bà Niềm, địa phương sẽ phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người Mạ làm du lịch trên cao nguyên - mũi tên trúng hai đích

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những năm gần đây, bà con dân tộc Mạ ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa đã biết khai thác nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình để làm du lịch. Đây được xem là mũi tên trúng hai đích khi bà con vừa có thêm thu nhập và đặc biệt là bảo tồn được nét văn hóa bản địa không bị mai một theo thời gian.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người Mạ làm du lịch trên cao nguyên - mũi tên trúng hai đích

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những năm gần đây, bà con dân tộc Mạ ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa đã biết khai thác nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình để làm du lịch. Đây được xem là mũi tên trúng hai đích khi bà con vừa có thêm thu nhập và đặc biệt là bảo tồn được nét văn hóa bản địa không bị mai một theo thời gian.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.