Chống đối cảnh sát giao thông: Số lao động phổ thông chiếm tỉ lệ 75,9%

H.Nguyên |

Chỉ trong 7 tháng năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 17 vụ chống lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, làm 2 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 27 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, từ năm 2018 đến nay, toàn quốc xảy ra 72 vụ chống người thi hành công vụ (năm 2018 là 55 vụ, 7 tháng năm 2019 có 17 vụ), chống lực lượng Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, làm 2 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 27 người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông phân tích, đối tượng chống đối rất đa dạng, từ lao động phổ thông với tỉ lệ 75,9%; trí thức, học sinh, sinh viên 11,2%; lái xe chuyên nghiệp và phụ xe 14 %; người điều khiển xe ô tô 44%, mô tô 54%.

Mức độ vi phạm, chống đối của các đối tượng ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, liều lĩnh như không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông (chiếm 58%); dùng vũ lực tấn công, chiếm 10,6%; có lời nói đe dọa, vu khống, xúc phạm, lăng mạ với 22,7%...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp phát hiện 33 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 962 bánh heroin, 14,93 kg ma túy đá, 34 kg ma túy tổng hợp, 3 kg và gần 100 nghìn viên ma tuý tổng hợp các loại.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ 91 đối tượng bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định, trong đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 32 đối tượng trong 25 vụ.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc tổng kiểm tra gần 350.000 lượt phương tiện đã phát hiện và lập biên bản gần 150.000 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, từ ngày 15-29.7, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổng kiểm tra 344.930 phương tiện trong đó có hơn 64.000 xe khách, gần 49.000 xe ô tô vận tải container và hơn 224.000 xe mô tô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản xử lý 147.808 phương tiện vi phạm trong đó xe khách là 15.752 trường hợp, xe ô tô vận tải container 11.730 trường hợp, xe mô tô 120.326 trường hợp. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 10.000 trường hợp, tạm giữ gần 22.000 phương tiện, phạt tiền gần 70 tỉ đồng

Các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm 45.393 trường hợp; không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực 19.498 trường hợp; không có giấy phép lái xe, giấy phép lái xe không do thẩm quyền cấp 11.597 trường hợp, vi phạm quy định về tốc độ 10.137 trường hợp.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý 6.424 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 74 lái xe vi phạm về ma túy.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của đối tượng cầm đá tấn công đại úy CSGT

A.T |

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đá tấn công đại úy CSGT khai nhận: nguyên nhân hành vi do không kiềm chế được bản thân khi bị lập biên bản.

Sức khỏe thượng úy CSGT bị tông xe tại Hải Phòng tiến triển tích cực

Mai Chi |

Thượng úy cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị người vi phạm tông xe trúng người được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp và đã có tiến triển tích cực.

Vụ CSGT bị tông trọng thương ở Hải Phòng: Cần xử nghiêm "quái xế"

Phạm Đông |

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ngoan cố đâm vào CSGT với ý định bỏ chạy. Sự việc xảy ra khiến dư luận rất bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm nam thanh niên có hành vi coi thường tính mạng của người khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lời khai của đối tượng cầm đá tấn công đại úy CSGT

A.T |

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đá tấn công đại úy CSGT khai nhận: nguyên nhân hành vi do không kiềm chế được bản thân khi bị lập biên bản.

Sức khỏe thượng úy CSGT bị tông xe tại Hải Phòng tiến triển tích cực

Mai Chi |

Thượng úy cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị người vi phạm tông xe trúng người được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp và đã có tiến triển tích cực.

Vụ CSGT bị tông trọng thương ở Hải Phòng: Cần xử nghiêm "quái xế"

Phạm Đông |

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ngoan cố đâm vào CSGT với ý định bỏ chạy. Sự việc xảy ra khiến dư luận rất bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm nam thanh niên có hành vi coi thường tính mạng của người khác.