Vụ CSGT bị tông trọng thương ở Hải Phòng: Cần xử nghiêm "quái xế"

Phạm Đông |

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ngoan cố đâm vào CSGT với ý định bỏ chạy. Sự việc xảy ra khiến dư luận rất bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm nam thanh niên có hành vi coi thường tính mạng của người khác.

Vụ việc xảy ra vào trưa 9.7 tại Tỉnh lộ 354 khu vực huyện An Lão, Hải Phòng. Khi đó, tổ công tác của đội CSGT Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, xã Thái Sơn, An Lão) điều khiển xe máy đã vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác. Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị đa chấn thương, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã khiến nhiều bạn đọc vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng, nam thanh niên gây ra vụ việc không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho CSGT và người tham gia giao thông.

Bạn đọc Thùy Trang cho biết: "Tôi không chấp nhận người đi xe máy cố tình gây ra tai nạn cho người khác, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tôi cũng không khen hành động ngăn chặn  thanh niên vi phạm của anh CSGT này. Mong các đồng chí cảnh sát nên rút kinh nghiệm và có giải pháp tốt hơn để xử lý những trường hợp vi phạm".

Cùng quan điểm, bạn đọc Trịnh Hải cho rằng, CSGT bắt người vi phạm nhưng phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho những người khác tham gia giao thông và cho chính mình.

Trong những trường hợp này cảnh sát có thể cho xe đuổi theo hoặc tiến hành phạt nguội chứ thế này thì nguy hiểm quá. Nhiều khi tâm lý người vi phạm gặp CSGT do quá hoảng sợ mà bỏ chạy, tăng ga gây nguy hiểm cho chính lực lượng CSGT.

Chiến sĩ CSGT bị chảy máu não, vỡ cột sống cổ khi bị xe máy hất văng. Ảnh: Minh Khang
Chiến sĩ CSGT bị chảy máu não, vỡ cột sống cổ khi bị xe máy hất văng. Ảnh: Minh Khang

Theo bạn đọc Nguyễn Khang, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc người vi phạm giao thông bỏ chạy rồi đâm vào CSGT. Do vậy, lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp như này mới đủ sức răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu về sau.

"Đằng sau những vụ tai nạn giao thông đều để lại những nỗi đau và sự mất mát vô cùng to lớn. Tính mạng con người vô cùng quý giá, có những người phải đánh đổi tất cả để được sống. Không biết thanh niên ngổ ngáo này có nghĩ đến điều này không khi mà họ đang nắm trong tay bao nhiêu tính mạng con người khi điều khiển xe vi phạm giao thông. Với những người coi thường tính mạng người khác thì phải phạt thật nặng" - bạn đọc Kim Trang bày tỏ.

Còn bạn đọc Hoàng Linh cho rằng, nếu anh cảnh sát tránh cho thanh niên kia dễ dàng vượt qua thì anh tin tới 99,99% thanh niên kia sẽ cười hả hê và chia sẻ "chiến tích" rằng vừa hù cho anh cảnh sát sợ khiếp vía. Từ đó sẽ rất nhiều thanh niên khác theo gương xấu ấy, cứ vô tư vi phạm rồi khi gặp CSGT thì tăng ga lao thẳng tới, bất chấp pháp luật.

"Theo tôi vụ này cần tuyên dương anh cảnh sát và phạt thật nặng thanh niên kia với tội vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích cho người khác" - ý kiến của bạn đọc Hoàng Linh.

Bạn đọc Tùng Thiện cho hay, đây là bài học để cơ quan công an tăng cường đầu tư cho công tác phạt nguội. Hay sử dụng cách khác như dùng camera chụp lại biển số hoặc đuổi theo và bắt họ phạt nặng sau. Làm như như vậy vừa an toàn cho người vi phạm và chính bản thân các chiến sĩ CSGT.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thượng úy CSGT bị lái xe vi phạm tông hất văng đã tỉnh

C.N |

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã hồi tỉnh và không phải thở máy.

CSGT có nên ra tín hiệu dừng xe khi người vi phạm phóng xe như bay?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia xử lý vi phạm giao thông, trong trường hợp người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga, bỏ chạy, thì CSGT ghi lại biển số xe, mô tả người vi phạm, thông báo đến tổ công tác CSGT liền kề.

Vụ phóng xe máy hất tung CSGT: Chiến sĩ cảnh sát bị đa chấn thương rất nặng

Phạm Đông - Trần Vương |

Thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý - người bị xe đâm trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị đa chấn thương rất nặng, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thượng úy CSGT bị lái xe vi phạm tông hất văng đã tỉnh

C.N |

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã hồi tỉnh và không phải thở máy.

CSGT có nên ra tín hiệu dừng xe khi người vi phạm phóng xe như bay?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia xử lý vi phạm giao thông, trong trường hợp người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga, bỏ chạy, thì CSGT ghi lại biển số xe, mô tả người vi phạm, thông báo đến tổ công tác CSGT liền kề.

Vụ phóng xe máy hất tung CSGT: Chiến sĩ cảnh sát bị đa chấn thương rất nặng

Phạm Đông - Trần Vương |

Thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý - người bị xe đâm trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị đa chấn thương rất nặng, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.