Chính thức bỏ "viên chức suốt đời"

Đặng Chung |

Với 88.20% số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Một trong những điểm mới của luật này là sẽ thực hiện bỏ "viên chức suốt đời" để thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức.

Chỉ thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới

Chiều 25.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 
Kết quả biểu quyết thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới (khoản 2 Điều 2), có ý kiến đề nghị quy định theo hướng viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa hai lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động; thu hút lao động có trình độ cao, bảo đảm công bằng trong áp dụng chế độ viên chức, tương thích với quy định của Bộ luật Lao động...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới trong dự thảo Luật là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương. Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày Luật này có hiệu lực (1.7.2020), còn Viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Việc quy định như vậy là phù hợp với Điều 240 của Bộ luật Lao động hiện hành và Điều 220 của Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý nội dung khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật theo hướng kéo dài thời hạn của hợp đồng làm việc từ 36 tháng như Luật hiện hành lên 60 tháng và quy định một số trường hợp được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (như đối với người là cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức hoặc viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Không đưa định nghĩa về người có tài năng vào luật

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội không đưa định nghĩa về người có tài năng cũng như người có tài năng trong hoạt động công vụ vào dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung, chỉnh lý quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật để thể hiện chính sách của Nhà nước trong phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng; giao Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

“Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu”

Về nội dung xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (khoản 18 Điều 1), theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được quy định trong Luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là để bảo đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, đồng thời thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm áp dụng, đối tượng chịu tác động của việc "bỏ viên chức suốt đời"

Đặng Chung |

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực - kể từ 1.7.2020, sẽ thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Điều này đồng nghĩa với việc không còn “viên chức suốt đời”, trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn.

Đề xuất kiểm toán công tác giám định để tránh oan sai, đùn đẩy trách nhiệm

Đặng Chung |

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám định tư pháp, nhằm tăng cường việc giám sát, tránh oan sai trong khâu đặc biệt quan trọng này. 

Đề cử nhân sự để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Đặng Chung |

Ngày 25.11, Quốc hội nghe trình phương án nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Theo đó, Đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (Đoàn Sóc Trăng) được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Đưa 39 nạn nhân trong container về nước: Chờ thẩm phán bên Anh chấp thuận

Đặng Chung |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25.11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với bên Anh để làm thủ tục pháp lý và phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh mới có thể đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container về nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thời điểm áp dụng, đối tượng chịu tác động của việc "bỏ viên chức suốt đời"

Đặng Chung |

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực - kể từ 1.7.2020, sẽ thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Điều này đồng nghĩa với việc không còn “viên chức suốt đời”, trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn.

Đề xuất kiểm toán công tác giám định để tránh oan sai, đùn đẩy trách nhiệm

Đặng Chung |

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám định tư pháp, nhằm tăng cường việc giám sát, tránh oan sai trong khâu đặc biệt quan trọng này. 

Đề cử nhân sự để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Đặng Chung |

Ngày 25.11, Quốc hội nghe trình phương án nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Theo đó, Đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (Đoàn Sóc Trăng) được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Đưa 39 nạn nhân trong container về nước: Chờ thẩm phán bên Anh chấp thuận

Đặng Chung |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25.11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với bên Anh để làm thủ tục pháp lý và phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh mới có thể đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container về nước.