Chính phủ cấp 1.000 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương vùng bão lụt

Kh.V |

Chiều  6.11, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 12 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Báo cáo Thủ tướng về thiệt hại do bão số 12 gây ra, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT (Bộ NNPTNT) kiến nghị Chính phủ có chính sách hộ trợ gạo cho các hộ dân vùng bị thiên tai.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT - trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường báo cáo về thiệt hại do cơn bão số 12 và công tác khắc phục hậu quả mưa bão.Ảnh: Thanh Vân
Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường báo cáo về thiệt hại do cơn bão số 12 và công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Thanh Vân

Để khắc phục hậu quả bão số 12, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Hiện có khoảng 12.000 cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ và khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng cứu giúp dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng, tài sản của nhân dân 9 địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Công tác chỉ huy ứng phó đã làm tốt từ công tác dự báo đến trực tiếp tới hiện trường, nhiều lãnh đạo địa phương trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo để hạn chế thiệt hại tối đa do thiên tai.

Thủ tướng thay mặt Chính phủ biểu dương các bộ, ngành và địa phương trong đợt ứng phó bão 12 vừa qua. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải đảm bảo cuộc sống người dân, không để dân bị đói, rét, bệnh tật do thiên tai mưa lũ. Đảm bảo tốt việc tổ chức Tuần lễ APEC tại TP Đà Nẵng, và Hội An (Quảng Nam).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT đề xuất, tìm nguồn vốn để khắc phục các hồ chứa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét; theo dõi các khu vực sạt lở để có biện pháp xử lý. Các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình bão lũ, áp thấp nhiệt đới những tháng còn lại của năm để chủ động có giải pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Các cơ quan chức năng coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để tập trung hỗ trợ người dân trong vùng bị thiên tai, nhất là dựng lại nhà cửa, bảo đảm an toàn hồ đập. Đi sâu, đi sát hỗ trợ địa phương. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra tình hình hỗ trợ các địa phương…

Bộ Giao thông vận tải phải kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm khôi phục các tuyến giao thông; Bộ NNPTNT bảo đảm lo nguồn giống để nông dân khôi phục sản xuất nông nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng ít nhất là 500 tấn gạo, địa phương bị thiệt hại nhẹ hơn từ 200-500 tấn gạo, hỗ trợ ngay 1.000 tỉ đồng cho các tỉnh khắc phục hậu quả mưa bão.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.