Đầu tư 300 triệu USD điện gió, doanh nghiệp “đứng ngồi không yên” vì chưa thu được đồng nào

CƯỜNG NGÔ |

Thông tin từ Bộ Công Thương, theo quy định tại Luật Điện lực, các dự án điện trước khi được đưa vào khai thác cần được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay đã có nhiều chủ đầu tư điện tái tạo đã nộp hồ sơ đàm phán giá, nhưng chưa nộp hồ sơ cấp phép.

Bộ Công Thương cho rằng, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lí còn chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Từ đó dẫn tới việc chậm trễ trong khâu chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Minh Tiến, đại diện chủ đầu tư dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị cho biết, doanh nghiệp dự án điện tái tạo gặp rất nhiều khó khăn trong khâu thủ tục, pháp lí. Đó là lí do dẫn đến việc chậm trễ đấu nối công suất điện lên lưới.

Theo ông, thời gian qua, doanh nghiệp đã nhiều lần gửi công văn xin đấu nối công suất điện gió lên lưới quốc gia, nhưng vì vướng một số vấn đề về quy hoạch, nên doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện được điều này.

"Sau khi lãnh đạo Chính phủ có công văn chỉ đạo gỡ khó cho các dự án điện gió, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ dự án ngay lập tức. Hiện nay, chúng tôi đang rất cần tiền để giải toả, vì đầu tư vào dự án ngót nghét 300 triệu USD, mà đến giờ chưa có doanh thu, mỗi tháng lãi suất rất lớn. Do vậy, tâm lí của nhà đầu tư luôn mong muốn làm sao nhanh nhất có thể vận hành được dự án" - ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, đến bây giờ, nhiều nhà đầu tư dự án điện tái tạo vẫn gặp khó về hai vấn đề. Thứ nhất về chủ trương đầu tư - mặc dù lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các tỉnh gỡ khó cho doanh nghiệp, nhưng hiện nay, mỗi tỉnh áp dụng mỗi khác.

Ví dụ như ở Quảng Trị, tỉnh đã gia hạn đầu tư cho doanh nghiệp, nhưng ở Gia Lai đến bây giờ vẫn chưa làm được điều này vì đòi hỏi doanh nghiệp phải chứng minh tài chính, năng lực đầu tư - mặc dù doanh nghiệp đã thực hiện xong dự án rồi.

Vướng thứ hai là quy hoạch hết hạn, trong buổi làm việc với các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Công Thương tư vấn cho các địa phương có các dự án điện tái tạo xây dựng trên địa bàn làm theo luật định. Nhưng bộ còn hướng dẫn chung chung, khiến địa phương ngần ngại. Bởi rất khó gia hạn các dự án điện tái tạo theo quy định của Quy hoạch điện VIII, bởi trong Quy hoạch điện VIII, việc gia hạn chỉ áp dụng với nhiệt điện, chứ không có điện gió.

"Đó là những gì mà nhà đầu tư chúng tôi vướng mắc. Còn câu chuyện nhà đầu tư có đồng ý giá 50% giá trần và được quyết toán sau khi có giá chính thức, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần bây giờ cho phép chúng tôi tổ chức đấu nối là được" - ông Tiến nói.

Chốt giá tạm cho 40 dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp

Ngày 27.5, EVN có văn bản trình Bộ Công Thương xem xét, thông qua đối với toàn bộ 40 chủ đầu tư dự án điện tái tạo chuyển tiếp đề xuất giá tạm.

Trong đó, hiện có 19 dự án, hoặc một phần dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký PPA; có 16 dự án đã nối lưới, đã và đang thử nghiệm, trong đó có 5 dự án với tổng công suất 303 MW đã hoàn thành thử nghiệm, đang thực hiện các thủ tục để phát điện thương mại.

Như vậy, trong 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp chưa có giá, có 53 dự án đã nộp hồ sơ đàm phán, nhưng có 40 dự án đồng ý áp giá tạm bằng 50% khung giá trần, 13 dự án đợi đàm phán giá chính thức theo khung giá trần và 32 dự án chưa nộp hồ sơ.Gần 5 tháng kể từ thời điểm có khung giá trần cho dự án chuyển tiếp (10.1.2023), tuy nhiên, việc đàm phán giá vẫn chậm chạp. Nguyên nhân được Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) chỉ ra là, có nhiều chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng… Vì vậy, dự án này chưa đáp ứng các thủ tục pháp lí, chưa thể đàm phán giá với công ty mua điện.

CƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Trước nguy cơ thiếu điện, hướng xử lý các dự án điện mặt trời vướng pháp lý

Thái Mạnh |

Chiều 26.5, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện trong mùa nắng nóng, các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là tháo gỡ cho các dự án năng lượng.

Chưa huy động điện gió, mặt trời vì có chủ đầu tư vi phạm

Cường Ngô |

Thông tin được Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa phát đi, nguồn điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp chưa thể huy động là do có doanh nghiệp vi phạm chưa đáp ứng thủ tục pháp lý, hồ sơ.

EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Linh Anh |

Báo cáo Chính phủ, EVN cho rằng mức tăng giá điện 3% thực hiện từ đầu tháng 5.2023 chưa cân đối được chi phí. Vì vậy, trong báo cáo trình Chính phủ, EVN kiến nghị được tiếp tục tăng giá điện vào tháng 9.2023.

Châu Á hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục

Thanh Hà |

Các quốc gia khắp châu Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng của khu vực với khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Trường chuyên đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Đã có trường THPT chuyên đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Cổ phiếu xổ số, đền chùa ở Trung Quốc tăng vọt

Thanh Hà |

Cổ phiếu của các đơn vị điều hành đền chùa, công ty xổ số ở Trung Quốc tăng vọt khi những người trẻ tìm tới những nơi này nhiều hơn trong bối cảnh phục hồi hậu COVID-19 nhiều biến động.

Siêu bão Mawar đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Quý An (theo AP) |

Áp thấp nhiệt đới từ siêu bão Mawar đang gây mưa lớn ở phía nam Nhật Bản.