Đồng Tháp kết nối thương mại, đầu tư với Ấn Độ trên 6 lĩnh vực

Lâm Điền |

Đồng Tháp đặt mục tiêu kết nối thương mại, đầu tư với Ấn Độ trên 6 lĩnh vực thông qua Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 27 - 29.6.2023, tại TP Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Theo Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến có trên 100 doanh nghiệp thuộc 6 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, công nghệ thông tin, du lịch tham gia sự kiện lần này.

Hội nghị hợp tác kết nối thương mại, đầu tư Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ 27-29.6.2023 tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyệt Ánh
Hội nghị hợp tác kết nối thương mại, đầu tư Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ 27 - 29.6.2023 tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyệt Ánh

Vì thế, tuy hội nghị được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nhưng với sự chuẩn bị công phu và nỗ lực cao, Đồng Tháp hạ quyết tâm hướng tới mục tiêu quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra hội nghị, có 4 hoạt động chính, gồm: Ngày Quốc tế Yoga năm 2023, Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp, các phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp và Tham quan thực tế (Famtrip).

Cụ thể, vào lúc 5 giờ ngày 28.6.2023 diễn ra sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) với sự tham dự khoảng 500 đại biểu, trong đó có 100 đại biểu Ấn Độ. Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp diễn ra vào lúc 9h30 ngày 28.6.2023 tại Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp, dự kiến có 200 – 300 đại biểu tham dự, trong đó có 100 đại biểu Ấn Độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj  chiết xuất dầu từ cám gạo do doanh nhân Ấn Độ đầu tư tại Khu công nghiệp Sa Đéc. Ảnh: Nguyệt Ánh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj chiết xuất dầu từ cám gạo do doanh nhân Ấn Độ đầu tư tại Khu công nghiệp Sa Đéc. Ảnh: Nguyệt Ánh

Đặc biệt, phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp, gồm 2 nội dung: Phiên “Gặp gỡ, kết nối chủ đề Thương mại và đầu tư” và phiên gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin”.

Trong đó phiên “Gặp gỡ, kết nối chủ đề Thương mại và đầu tư” diễn ra vào lúc 14h ngày 28.6.2023 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp dự kiến có khoảng 100 đại biểu tham dự. Phiên “Gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin” cũng diễn ra cùng thời gian này tại Hội trường 1A, Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp, dự kiến có khoảng 100 đại biểu tham dự.

Sự kiện tham quan thực tế (Famtrip) vào sáng ngày 29.6.2023, dự kiến có khoảng 100 đại biểu tham gia khảo sát thực tế tại các địa điểm tỉnh Đồng Tháp kêu gọi đầu tư.

Được biết, trong khuôn khổ Hội nghị, còn tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp; khu vực triển lãm về các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, Cụm công nghiệp đang kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch,...

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Thương mại điện tử Việt Nam hầu hết vào tay ông lớn nước ngoài

Đức Mạnh |

Dù đa dạng nhưng thị phần thương mại điện tử của Việt Nam phần lớn thuộc về "ông lớn" nước ngoài. Trong khi đó, các nền tảng nội địa như Tiki, Sendo chiếm tỉ lệ rất nhỏ.

Kết nối giao thương từ "Hội chợ Thương mại và các sản phẩm OCOP 2023"

MỸ LY - CẨM TÚ |

Ngày 18.6, dưới sự phối hợp của Sở Công Thương TP Cần Thơ cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và một số doanh nghiệp, "Hội chợ Thương mại và các sản phẩm OCOP 2023" tại Cần Thơ đã chính thức khai mạc.

Cháy giả định trong trung tâm thương mại, người dân đu dây rời hiện trường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình huống giả định cháy gian hàng bán quần áo tầng 1 trung tâm thương mại, sau đó nhiều tiếng nổ lớn nghi do nổ hỗn hợp khí gas từ khu vực các nhà hàng ăn uống. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc...

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Cận cảnh người dân treo mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về bởi mỗi ngày đều phải làm xiếc trên sợi cáp treo tự chế vượt suối đầy may rủi.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Trung Quốc đột ngột giảm mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Trung Quốc đột ngột giảm mua dầu của Nga trong tháng 6 sau khi đạt mức kỷ lục vào tháng 5.

Bóng đá Việt Nam với yếu tố cần cù và thông minh

TAM NGUYÊN |

Với bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn này, sự nâng tầm được đặt vào khía cạnh tư duy…

Thương mại điện tử Việt Nam hầu hết vào tay ông lớn nước ngoài

Đức Mạnh |

Dù đa dạng nhưng thị phần thương mại điện tử của Việt Nam phần lớn thuộc về "ông lớn" nước ngoài. Trong khi đó, các nền tảng nội địa như Tiki, Sendo chiếm tỉ lệ rất nhỏ.

Kết nối giao thương từ "Hội chợ Thương mại và các sản phẩm OCOP 2023"

MỸ LY - CẨM TÚ |

Ngày 18.6, dưới sự phối hợp của Sở Công Thương TP Cần Thơ cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và một số doanh nghiệp, "Hội chợ Thương mại và các sản phẩm OCOP 2023" tại Cần Thơ đã chính thức khai mạc.

Cháy giả định trong trung tâm thương mại, người dân đu dây rời hiện trường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình huống giả định cháy gian hàng bán quần áo tầng 1 trung tâm thương mại, sau đó nhiều tiếng nổ lớn nghi do nổ hỗn hợp khí gas từ khu vực các nhà hàng ăn uống. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc...