Chăm chỉ làm việc vì tương lai con cái

Quế Chi |

Đối với nhiều vợ chồng công nhân, điều họ quan tâm nhất là các con có được nơi ở tốt, chăm sóc tốt cũng như được học tập đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa.

Chị Phạm Thị Châm (công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc) có 2 con đang học lớp 9 và lớp 7.

Gánh nặng nuôi các con ăn học đè nặng lên vai chị Châm do chồng chị bị bệnh, không thể đi làm việc, nên mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình trông chờ vào đồng lương công nhân còm cõi.

Lương cơ bản của nữ công nhân năm nay đã 39 tuổi này là 4.620.000 đồng/tháng; phụ cấp 650.000 đồng/tháng. “Nếu có làm thêm, tăng ca, tổng thu nhập được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Còn nếu không, số tiền tôi cầm về mỗi tháng chỉ khoảng 4,6 triệu đồng” - chị Châm cho hay.

Với số tiền ít ỏi này, chị Châm phải chi tiêu tiết kiệm mới có thể đủ cho gia đình trang trải trong một tháng. “Tôi cố gắng chắt bóp, cũng không muốn vay mượn vì sợ phải nhờ vả, hơn nữa, nếu vay thì không biết khi nào mới để dành ra để trả nợ” - chị Châm chia sẻ.

Đang ở nhờ nhà bố mẹ chồng, không phải trả tiền thuê nhà, nên vợ chồng chị Châm bớt đi một phần gánh nặng. Nếu còn phải trả khoản tiền này, chị Châm cho biết chắc chắn chị không thể kham nổi.

Thời điểm nữ công nhân này lo lắng nhất là đầu năm học của các con, bởi khi đó, có rất nhiều các khoản phải chi, như tiền mua sách giáo khoa, các khoản đóng góp… “Nhưng dù vất vả, chật vật như nào, tôi cũng vẫn sẽ cố gắng hết sức để làm việc, kiếm tiền nuôi các con được ăn học như chúng bạn. Tôi hi vọng các cháu sẽ nỗ lực học hành để sau này có công ăn, việc làm ổn định, có cuộc sống tốt hơn” - nữ công nhân tâm sự.

Hoàn cảnh gia đình của chị Lê Thị Thủy (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) cũng khá khó khăn.

Dù thu nhập cao hơn (có tháng được 12 triệu đồng nếu làm thêm), nhưng chị phải trang trải rất nhiều khoản khi phải thuê trọ, sống xa nhà.

Có 2 cháu (năm nay lên lớp 5 và lớp 1), nữ công nhân này luôn nghĩ cách để các con mình được chăm sóc tốt nhất trong điều kiện của mình.

Trước đây, vợ chồng chị thuê một phòng trọ cũ, đã xuống cấp, giá rẻ (700.000 đồng/tháng). Khi các con ra đời, rồi lớn lên, không gian sống quá chật chội, nên anh chị quyết định tìm nơi ở mới.

Chỗ trọ mới này rộng hơn một chút, nhà mới xây nên khá sạch sẽ, thoáng mát. Không chỉ vậy, phòng trọ còn có gác xép, tăng không gian sinh hoạt cho gia đình. Để có được sự thoải mái hơn, chị Thủy chấp nhận phải mất gấp đôi tiền thuê nhà mỗi tháng so với trước đây, lên mức 1,5 triệu đồng/tháng.

“Có nơi trọ mới, các cháu sinh hoạt, học tập tốt hơn, tôi cũng yên tâm hơn khi đi làm” - chị Thủy nói.

Hiện các con đang trong thời gian nghỉ hè, nên các chi phí dành cho con ít hơn. Chị đang lo lắng vào đầu năm học, các khoản này sẽ nhiều hơn.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Miễn, giảm học phí cho con công nhân lao động mất việc, giảm việc là việc làm ý nghĩa

HOÀNG LỘC |

Người lao động và cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ đề xuất cần có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023 - 2024.

Nên miễn học phí cho con công nhân bị mất việc làm

Quế Chi - Minh Hương |

Ngày 1.6, thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) đề xuất có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023-2024. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động và cán bộ công đoàn. Nếu đề xuất này được thực hiện, công nhân lao động sẽ giảm gánh nặng trong thời điểm khó khăn này.

Nhiều đề xuất miễn học phí cho con công nhân khó khăn, mất việc

Nhóm PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất có chính sách miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh ở các cấp là con của công nhân lao động khó khăn, mất việc làm. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ để tránh việc chính sách ban hành nhưng khó thực hiện.

Bỏ việc lương nghìn đô, mẹ trẻ ở nhà nuôi con và xây dựng ứng dụng thai kỳ

Thùy Linh |

Từ những trải nghiệm khi làm mẹ, Ngọc Nguyễn đã đặt những nét phác thảo đầu tiên cho một ứng dụng trên điện thoại với tên gọi Momby. Là sự kết hợp giữa "Mommy" và "Baby", cái tên ấp ủ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và bé.

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Miễn, giảm học phí cho con công nhân lao động mất việc, giảm việc là việc làm ý nghĩa

HOÀNG LỘC |

Người lao động và cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ đề xuất cần có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023 - 2024.

Nên miễn học phí cho con công nhân bị mất việc làm

Quế Chi - Minh Hương |

Ngày 1.6, thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) đề xuất có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023-2024. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động và cán bộ công đoàn. Nếu đề xuất này được thực hiện, công nhân lao động sẽ giảm gánh nặng trong thời điểm khó khăn này.

Nhiều đề xuất miễn học phí cho con công nhân khó khăn, mất việc

Nhóm PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất có chính sách miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh ở các cấp là con của công nhân lao động khó khăn, mất việc làm. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ để tránh việc chính sách ban hành nhưng khó thực hiện.

Bỏ việc lương nghìn đô, mẹ trẻ ở nhà nuôi con và xây dựng ứng dụng thai kỳ

Thùy Linh |

Từ những trải nghiệm khi làm mẹ, Ngọc Nguyễn đã đặt những nét phác thảo đầu tiên cho một ứng dụng trên điện thoại với tên gọi Momby. Là sự kết hợp giữa "Mommy" và "Baby", cái tên ấp ủ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và bé.