Cắt điện nước với công trình vi phạm, quy định có - khó áp dụng

Cao Nguyên |

Áp dụng biện pháp cắt điện nước được cho là cách hữu hiệu ngăn chặn các công trình vi phạm quy định về xây dựng. Tuy nhiên, thực tế các địa phương dù có muốn cũng rất khó áp dụng biện pháp này.

Không phải muốn cắt là cắt

Chia sẻ với PV Báo Lao Động về việc xử lý các công trình vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) - cho rằng, một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho lực lượng chức năng là do quy định hiện hành không cho phép cắt điện, nước khi chưa có quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

“Chúng tôi đã xử lý một số công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất rừng. Trong đó có công trình 3 lần chúng tôi đưa phương tiện, máy móc đến chuẩn bị cưỡng chế nhưng không thực hiện được do họ đã khởi kiện và được tòa thụ lý. Sau đó công trình này được hoàn thiện nhưng chúng tôi không thể cắt điện, nước được” - ông Ngọc nói.

Trong khi đó, đại diện UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn có thêm 6 trường hợp mới vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai ven hồ Đồng Đò. UBND xã Minh Trí đã liên tục ra hai thông báo yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan đến việc san gạt đất lấn chiếm mặt nước trái phép tại khu vực hồ Đồng Đò tới trụ sở để làm việc nhưng vẫn không thể xử dứt điểm và đang kéo dài đến nay.

Cần xem xét thận trọng quy định về cắt điện nước

Thực tế phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân trên đường Hoàng Tăng Bí (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, tình trạng xây dựng lấn chiếm trên đất nông nghiệp, đất thủy lợi đã xuất hiện từ lâu gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều nhà xưởng, công trình… từng bước được xây dựng kiên cố từ năm 2014 và giữ nguyên như hiện trạng cho đến nay.

Thậm chí gần đây, xuất hiện những công trình mới được “nhảy dù” nhưng UBND phường Đông Ngạc vẫn “chần chừ” trong việc xử lý vi phạm. Thậm chí, phường đã phát hiện công trình vi phạm trên từ lâu và đã 3 lần dán thông báo tìm chủ đầu tư vi phạm và 1 lần thông báo để cưỡng chế nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được.

Với thế khó của chính quyền địa phương hiện nay, những quy định mới liên quan đến việc cắt điện nước công trình vi phạm quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang thu hút nhiều chú ý. Bởi trong trường hợp được thông qua, chính quyền các cấp TP Hà Nội được áp dụng biện pháp ngăn chặn và yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy nếu trước đó đã bị lập biên bản hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên nội dung này đang gây nhiều tranh cãi và cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Cụ thể Liên đoàn Luật sư Việt Nam phân tích, quy định xử phạt vi phạm hành chính không có hình thức yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước ngừng cung cấp dịch vụ đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm. "Nếu quy định trong Luật Thủ đô như vậy, các biện pháp này không có cơ chế pháp lý cụ thể, không phù hợp Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012" - Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu.

Do đó dù việc cắt điện, nước đối với công trình vi phạm sẽ tạo ra áp lực pháp lý để xử lý các vụ vi phạm quy định xây dựng nhưng cũng cần tính toán kỹ bởi việc cắt điện, nước ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hằng ngày của người dân sống tại công trình vi phạm.

Theo tìm hiểu của Lao Động, do nhận thấy "vấn đề quan trọng liên quan nhiều quan hệ trong xã hội", Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) mới đây đã đề nghị cơ quan soạn thảo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp liên quan đến nội dung này gồm: Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng điện nước và người dân.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chưa cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh?

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tháng từ ngày UBND huyện Sơn Dương huỷ quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và buộc đơn vị này phải tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay, các công trình vi phạm vẫn án ngữ như thách thức pháp luật.

Tháo dỡ hơn 20 công trình vi phạm tại hồ Phương Lưu, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 8.9, thông tin từ UBND quận Hải An (Hải Phòng), địa phương vừa hỗ trợ tháo dỡ đối với 2 hộ dân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu vực hồ điều hòa Phương Lưu thuộc phường Đông Hải 1.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Điền kinh Việt Nam và những vấn đề rút ra khi hướng đến đấu trường Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại ASIAD 19. Điều này khiến giới chuyên môn đưa ra nhận định về khó khăn tại đấu trường Olympic sắp tới. Góc nhìn thể thao số 133 sẽ cùng TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) chia sẻ thêm về vấn đề này.

Trường mới dang dở, hơn 560 học sinh bất an khi học ở trường cũ xuống cấp

Hoàng Bin |

Trường THPT Trần Đại Nghĩa tại huyện Quế Sơn được tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2019 với kinh phí hơn 61 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Hiện hơn 560 học sinh luôn thấp thỏm lo lắng khi phải học ở ngôi trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sáng nay, mở bán rộng rãi 200.000 vé tàu Tết 2024

Huyền Trân |

TPHCM - Từ 8h sáng nay (ngày 20.10), ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rộng rãi cho hành khách bằng nhiều hình thức.

Tỉnh táo với những địa điểm 5 sao giả trên Google Maps

Khánh An |

Nhằm tăng uy tín, nhiều nhà hàng, doanh nghiệp thuê người đánh giá 5 sao kèm theo những lời khen “có cánh” trên Google Maps. Điều này vô tình khiến những người trải nghiệm dịch vụ lạc vào ma trận thông tin, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Vì sao chưa cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh?

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tháng từ ngày UBND huyện Sơn Dương huỷ quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và buộc đơn vị này phải tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay, các công trình vi phạm vẫn án ngữ như thách thức pháp luật.

Tháo dỡ hơn 20 công trình vi phạm tại hồ Phương Lưu, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 8.9, thông tin từ UBND quận Hải An (Hải Phòng), địa phương vừa hỗ trợ tháo dỡ đối với 2 hộ dân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu vực hồ điều hòa Phương Lưu thuộc phường Đông Hải 1.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.