Cấp điện trở lại cho Cửa khẩu La Lay sau 7 ngày gián đoạn

Hữu Phúc |

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, lúc 18h30 ngày 14.10, đơn vị này đã khôi phục cấp điện trở lại cho Cửa khẩu Quốc tế La Lay sau 7 ngày gián đoạn do mưa lũ và sạt lỡ đất.

Như Lao động đã đưa tin, lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Sự cố trên đã làm gián đoạn cung cấp điện cho 8 khách hàng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).

Vị trí cột điện bị sạt lở làm gián đoạn cung cấp điện cho Cửa khẩu Quốc tế La Lay
Cột điện bị sạt lở làm gián đoạn cung cấp điện cho Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh MT

Công ty Điện lực Quảng Trị đã lập phương án, vận chuyển vật tư, thiết bị, phương tiện đến thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) sẵn sàng khắc phục sự cố. Tuy nhiên, đường Hồ Chí Minh nhánh tây từ cầu treo Đakrông vào Cửa khẩu Quốc tế La Lay có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Quảng Trị quyết định tận dụng mọi vật tư, thiết bị tại chỗ nhằm khôi phục cấp điện trở lại cho khu vực này. Ngày 11.10, cột điện bị sạt lở đã được dựng lên tại vị trí mới. Tuy nhiên, tối 11.10, nước lại dâng cao gây chia cắt khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Ngập lụt tại cầu tràn lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay gây khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường
Ngập lụt tại cầu tràn lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay gây khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Ảnh MT
13h00 ngày 14.10, Đội Quản lý điện tổng hợp A Ngo hoàn thành việc đấu nối đường dây qua vị trí cột mới dựng lên
13h00 ngày 14.10, Đội Quản lý điện tổng hợp A Ngo hoàn thành việc đấu nối đường dây qua vị trí cột mới dựng lên. Ảnh MT

Đến sáng 14.10, nước rút, công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị mới tiếp tục lắp xà, chuyển dây sang vị trí cột mới. 13h00 ngày 14.10, hoàn thành hướng tuyến mới, sẵn sàng cấp điện trở lại. Tuy nhiên, trục chính cấp điện cho khu vực này từ cầu treo Đakrông bị gián đoạn do sạt lở nhiều vị trí, mặt khác, nguồn cấp từ trạm trung gian 35 kV Hồng Thuỷ (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng đang mất điện do hậu quả của lũ lụt phía tỉnh bạn.

18h30 ngày 14.10, trạm trung gian 35kV Hồng Thuỷ đóng điện trở lại, Cửa khẩu Quốc tế La Lay được khôi phục cung cấp điện trở lại sau 7 ngày gián đoạn do mưa lũ.

Hữu Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo an toàn điện khi sử dụng sau lũ lụt

Hữu Phúc |

Đợt mưa lớn và lũ lụt kéo dài trong những ngày qua đã làm gián đoạn cung cấp điện hơn 140 ngàn khách hàng trên toàn tỉnh Quảng Trị. Đến 14h ngày 14.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện lại gần 100 ngàn khách hàng.

Nỗ lực căng mình khôi phục cấp điện trở lại trong mưa lũ

MINH THÀNH |

Ngập úng và sạt lở do mưa lớn, lũ chồng lũ trong mấy ngày qua gây nên nhiều sự cố lưới điện, hơn 130.000 hộ dân bị mất điện. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành Điện tỉnh Quảng Trị căng mình khôi phục cấp điện trở lại.

Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở làm đổ cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Đây là tuyến đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cảnh báo an toàn điện khi sử dụng sau lũ lụt

Hữu Phúc |

Đợt mưa lớn và lũ lụt kéo dài trong những ngày qua đã làm gián đoạn cung cấp điện hơn 140 ngàn khách hàng trên toàn tỉnh Quảng Trị. Đến 14h ngày 14.10, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện lại gần 100 ngàn khách hàng.

Nỗ lực căng mình khôi phục cấp điện trở lại trong mưa lũ

MINH THÀNH |

Ngập úng và sạt lở do mưa lớn, lũ chồng lũ trong mấy ngày qua gây nên nhiều sự cố lưới điện, hơn 130.000 hộ dân bị mất điện. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành Điện tỉnh Quảng Trị căng mình khôi phục cấp điện trở lại.

Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở làm đổ cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Đây là tuyến đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).