Cảnh báo tình trạng lừa đảo tinh vi trong môi giới xuất khẩu lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 13.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm dụng tài sản của người lao động trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Theo đó, ở một số địa phương (tỉnh, thành phố) trong cả nước đã có tình trạng lợi dụng nhu cầu làm đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, các loại tội phạm đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản của người lao động bằng nhiều thủ đoạn.

Cụ thể, các đối tượng tạo các trang website, Facebook giống các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có uy tín. Chúng thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, ảnh chụp thị thực của các nước tiếp nhận được cấp… khiến nhiều người lao động cả tin, mất cảnh giác.

Tiếp đó, chúng lại đưa ra các chương trình ưu đãi với chi phí thấp, thậm chí chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, yêu cầu người lao động phải đặt cọc chi phí trong thời gian ngắn.

Các đối tượng lừa đào còn tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm các “con mồi” có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, đánh vào tâm lý, nhu cầu của người lao động muốn làm các thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tốn nhiều thời gian, để tiến hành câu nhử, tiếp cận các “con mồi”.

Chúng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo để tạo tương tác, nhắn tin cho người lao động để củng cố niềm tin về chất lượng dịch vụ hỗ trợ; thậm chí còn “gạ” cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt của những người nhẹ dạ, cả tin số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một buổi tư vấn xuất khẩu lao động do cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ảnh: Sở LĐTBXH tỉnh
Một buổi tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động do cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ảnh: Sở LĐTBXH tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cảnh báo: Với tâm lý “ham rẻ”, nhiều người lao động đã chuyển tiền để được ưu đãi để các đối tượng dễ dàng chiếm đoạt tiền. Khi người lao động chuyển tiền, các đối tượng cung cấp bản chụp phiếu biên nhận, bản hợp đồng có đóng dấu của công ty để người lao động tiếp tục đóng các khoản phí khác. Sau khi nhận đủ tiền các đối tượng sẽ tìm cách chặn tài khoản, số điện thoại người lao động.

Để tránh bị lừa đảo, người lao động tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn hỗ trợ làm làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống.

Khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần đăng ký tại các địa chỉ uy tín thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm dịch vụ việc làm; nếu qua doanh nghiệp dịch vụ thì phải được cấp giấy phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một buổi tư vấn giới thiệu xuất khẩu lao động ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Sở LĐTBXH tỉnh
Một buổi tư vấn giới thiệu xuất khẩu lao động ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Sở LĐTBXH tỉnh

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 1.400 người được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số nước châu Âu). Với mức thu nhập tương đối tốt, đời sống của các gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài được cải thiện đáng kể so với thu nhập của việc làm tương tự tại địa phương.

Trong thời gian 5 năm, người lao động không vi phạm các quy định sẽ được cấp thị thực làm việc lâu dài ở nước này. Riêng thị trường Hàn Quốc đã có nhiều chủ trương mới mở rộng tiếp nhận các ngành nghề (kỹ thuật, điều dưỡng, công nghệ thông tin, nhà hàng - khách sạn, du lịch...), đồng thời mở rộng tiếp nhận lao động thời vụ, lao động kỹ thuật lành nghề, tạo cơ hội cho người có kinh nghiệm quay trở lại sau khi hết hạn hợp đồng, lương và các chế độ đãi ngộ được tăng cao. Đặc biệt, trong năm 2023, phía Hàn Quốc đã cấp chỉ tiêu gấp 5 lần cho lao động Việt Nam theo chương trình EPS so với năm 2022.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giải pháp giúp người dân đi xuất khẩu lao động, tăng nguồn thu

Nhóm PV |

Những năm qua, các tỉnh, thành ở ĐBSCL thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Đặng Tiến - Bảo Nguyên |

Sau các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương vùng cao, đồng bào người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi về lựa chọn việc làm, mang lại thu nhập ổn định.

Xuất khẩu lao động, hướng thoát nghèo cho lao động ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Sau 10 tháng, Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động của cả năm 2023. Tín hiệu vui là lao động của tỉnh đi xuất khẩu được thị trường nước ngoài ưa chuộng và mang lại thu nhập tốt.

Chợ Bến Thành ế ẩm, các Tiktoker hỗ trợ tiểu thương livestream kéo khách

NGỌC LÊ |

Vào ngày 15.12, hàng loạt TikToker sẽ đến chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM để livestream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá du lịch.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.

Nhiều giải pháp giúp người dân đi xuất khẩu lao động, tăng nguồn thu

Nhóm PV |

Những năm qua, các tỉnh, thành ở ĐBSCL thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Đặng Tiến - Bảo Nguyên |

Sau các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương vùng cao, đồng bào người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi về lựa chọn việc làm, mang lại thu nhập ổn định.

Xuất khẩu lao động, hướng thoát nghèo cho lao động ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Sau 10 tháng, Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động của cả năm 2023. Tín hiệu vui là lao động của tỉnh đi xuất khẩu được thị trường nước ngoài ưa chuộng và mang lại thu nhập tốt.