Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Làng Phú Thọ xưa vốn là một làng Việt cổ thuần nông nằm ven sông Hồng. Truyền thuyết kể lại, vào thời Vua Hùng Vương thứ 18, người con trưởng của Bảo Quốc Công đại tướng Ma Khê đã đưa một bộ phận cư dân họ Ma từ núi Đọi (huyện Cẩm Khê) sang cư trú và hợp nhất các khu dân cư cũ của làng (gọi là các động), gọi chung là động Phú An.
Làng Phú Thọ xưa vốn là một làng Việt cổ thuần nông nằm ven sông Hồng. Truyền thuyết kể lại, vào thời Vua Hùng Vương thứ 18, người con trưởng của Bảo Quốc Công đại tướng Ma Khê đã đưa một bộ phận cư dân họ Ma từ núi Đọi (huyện Cẩm Khê) sang cư trú và hợp nhất các khu dân cư cũ của làng (gọi là các động), gọi chung là động Phú An.
Sau đó, trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,... tên gọi Phú An vẫn được giữ nguyên. Đến năm 1890, Vua Thành Thái (triều Nguyễn) đổi tên động Phú An thành làng Phú Thọ.
Sau đó, trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,... tên gọi Phú An vẫn được giữ nguyên. Đến năm 1890, Vua Thành Thái (triều Nguyễn) đổi tên động Phú An thành làng Phú Thọ.
Hàng nghìn năm trôi qua với nhiều thăng trầm, làng Phú Thọ sau đó trở thành TX Phú Thọ (5.5.1903). Ban đầu, TX Phú Thọ chỉ 6 phố, 2 khu, đến nay đã có 9 đơn vị hành chính (4 phường, 5 xã) và 62 khu dân cư, tổng diện tích 6.520,16ha.
Hàng nghìn năm trôi qua với nhiều thăng trầm, làng Phú Thọ sau đó trở thành TX Phú Thọ (5.5.1903). Ban đầu, TX Phú Thọ chỉ 6 phố, 2 khu, đến nay đã có 9 đơn vị hành chính (4 phường, 5 xã) và 62 khu dân cư, tổng diện tích 6.520,16ha.
Về TX Phú Thọ trong những ngày giữa tháng 12 này, đi từ chợ Mè dọc theo tuyến đường bờ tả sông Thao (sông Hồng) về hướng cầu Ngọc Tháp, phóng viên Báo Lao Động cảm nhận rõ sự trong lành, mát mẻ của những cơn gió sông và hàng cây cổ thụ hai bên đường.
Về TX Phú Thọ trong những ngày giữa tháng 12 này, đi từ chợ Mè dọc theo tuyến đường bờ tả sông Thao (sông Hồng) về hướng cầu Ngọc Tháp, phóng viên Báo Lao Động cảm nhận rõ sự trong lành, mát mẻ của những cơn gió sông và hàng cây cổ thụ hai bên đường.
Đặc biệt, trong thời gian này, những bãi hoa cỏ lau rộng lớn ven TX Phú Thọ đang bung nở, trắng xóa cả một vùng sông nước, trông giống như một chiếc áo lông cừu khổng lồ bao bọc vùng đất này.
Đặc biệt, trong thời gian này, những bãi hoa cỏ lau rộng lớn ven TX Phú Thọ đang bung nở, trắng xóa cả một vùng sông nước, trông giống như một chiếc áo lông cừu khổng lồ bao bọc vùng đất này.
Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông tại TX Phú Thọ đã được đầu tư mạnh mẽ những năm qua, khắp nơi là những con đường được xây dựng mới khang trang, rộng rãi, đóng vai trò liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông tại TX Phú Thọ đã được đầu tư mạnh mẽ những năm qua, khắp nơi là những con đường được xây dựng mới khang trang, rộng rãi, đóng vai trò liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội.
Khu công nghiệp Phú Hà nằm ở phía Tây bắc TX Phú Thọ, gần nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với diện tích đang được mở rộng (diện tích quy hoạch 450ha), là 1 trong 2 khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ, đã và sẽ thu hút hàng chục nhà đầu tư, hàng vạn người lao động.
Khu công nghiệp Phú Hà nằm ở phía Tây bắc TX Phú Thọ, gần nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, với diện tích quy hoạch lên tới 450ha, là 1 trong 2 khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ. KCN Phú Hà đã và sẽ thu hút hàng trăm nhà đầu tư, hàng vạn người lao động.
Ven khu công nghiệp Phú Hà, dân cư ngày càng đông đúc, nhà dân và các công trình mọc lên san sát.
Ven khu công nghiệp Phú Hà, dân cư ngày càng đông đúc, nhà dân và các công trình mọc lên san sát.
Cuối tháng 12.2023, khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ xây dựng xong, xã Hà Lộc của TX Phú Thọ cũng chính là điểm cuối của tuyến đường này.
Cuối tháng 12.2023, khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ xây dựng xong, xã Hà Lộc của TX Phú Thọ cũng chính là điểm cuối của tuyến đường này.
Hiện, trên địa bàn TX Phú Thọ đang có nhiều khu đô thị được xây dựng với quy mô hoành tráng.
Hiện, trên địa bàn TX Phú Thọ đang có nhiều khu đô thị được xây dựng với quy mô hoành tráng.
Là 1 trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, được đầu tư mạnh mẽ và có sự phát triển nhanh chóng thời gian qua, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TX Phú Thọ đã đạt 1.397 tỉ đồng, tăng 86,3% so với năm 2021. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên thu ngân sách nhà nước của thị xã Phú Thọ vượt ngưỡng trên 1.000 tỉ đồng.
Là 1 trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TX Phú Thọ đã đạt 1.397 tỉ đồng, tăng 86,3% so với năm 2021 (năm đầu tiên vượt ngưỡng trên 1.000 tỉ đồng).
Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, TX Phú Thọ sẽ là đô thị loại II, là thành phố trực thuộc tỉnh.
Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, TX Phú Thọ sẽ là đô thị loại II, là thành phố trực thuộc tỉnh.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

2 cây thị cổ thụ được người dân làng cổ xem như “báu vật của làng”

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay ở làng cổ truyền thống Xuân Giai (gần di sản thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang tồn tại 2 cây thị hơn 600 năm tuổi. Hai cây thị này được công nhận là cây di sản và hiện đang được người dân, chính quyền địa phương chăm sóc và bảo vệ, coi như “báu vật của làng”.

Ngắm "cụ đa" quanh năm xanh tốt bên ngôi đình làng cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội vật - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mà còn có 2 cây di sản quanh năm xanh mát như "che chở, bảo vệ" cho người dân làng Vĩnh Khê.

Khám phá làng cổ Dịch Diệp Trang hơn 1.000 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Làng Dịch Diệp (hay còn gọi là Dịch Diệp Trang) thuộc xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vẫn còn lưu giữ những ngôi nhà cổ, chiếc cổng làng bên cây cầu đá uốn cong bắc qua dòng sông thơ mộng.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Công an vào cuộc vụ bé 3 tháng tuổi tử vong bất thường ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra vụ cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị viêm phổi tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đoan Hùng.

2 cây thị cổ thụ được người dân làng cổ xem như “báu vật của làng”

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay ở làng cổ truyền thống Xuân Giai (gần di sản thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang tồn tại 2 cây thị hơn 600 năm tuổi. Hai cây thị này được công nhận là cây di sản và hiện đang được người dân, chính quyền địa phương chăm sóc và bảo vệ, coi như “báu vật của làng”.

Ngắm "cụ đa" quanh năm xanh tốt bên ngôi đình làng cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội vật - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mà còn có 2 cây di sản quanh năm xanh mát như "che chở, bảo vệ" cho người dân làng Vĩnh Khê.

Khám phá làng cổ Dịch Diệp Trang hơn 1.000 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Làng Dịch Diệp (hay còn gọi là Dịch Diệp Trang) thuộc xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vẫn còn lưu giữ những ngôi nhà cổ, chiếc cổng làng bên cây cầu đá uốn cong bắc qua dòng sông thơ mộng.