Cảnh báo tình trạng gian lận, thất thoát nước sạch tại TP Lạng Sơn

Nguyễn Hoàn |

Lạng Sơn - Thủ đoạn chung thường là làm đường ống dẫn không qua đồng hồ đo hoặc vặn nhỏ giọt để nước chảy cả ngày lẫn đêm để gian lận số nước. Việc này đã gây thất thoát cho doanh nghiệp nước sạch tại TP Lạng Sơn. Con số lên đến vài chục triệu mỗi ngày.

Theo thống kê của Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Lạng Sơn, trong khoảng 10 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã phát hiện ít nhất 3 trường hợp khách hàng trên địa bàn TP Lạng Sơn có hành vi gian lận số nước.

Trong đó, 1 trường hợp bị phát hiện tháng 8.2022 tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn và đã bị đơn vị này truy thu số tiền nước gian lận là hơn 7 triệu đồng.

Ông Trần Quang Huy - Phó tổng giám đốc Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Lạng Sơn cho biết, mỗi năm doanh nghiệp phát hiện khoảng 4 đến 5 trường hợp gian lận số nước. Tuy nhiên số lượng thực tế lớn hơn nhiều, số tiền nước thất thoát từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi ngày.

Phương thức gian lận số nước thường gặp là đào đường ống dẫn nước lên để dẫn nước chạy sang một đường ống phụ, không qua đồng hồ đo hoặc văn nhỏ giọt để nước chảy cả ngày lẫn đêm mà đồng hồ không quay.

Tinh vi hơn, một số trường hợp để gian lận số nước mà không bị phát hiện sẽ lắp đặt phụ kiện để làm cho đồng hồ đo nước không quay.

Theo vị này, tình trạng trên chủ yếu ở trên địa bàn TP Lạng Sơn, bởi đây là khu vực có lượng khách hàng lớn, chiếm hơn 50% số lượng khách hàng trong toàn tỉnh.

Mặc dù biết nhưng rất khó phát hiện bởi các trường hợp gian lận số nước đều thực hiện hành vi nối ống ngầm dưới đất. Việc xử lý, truy thu cũng gặp nhiều khó khăn, khi chế tài xử phạt theo quy định từ 2 - 5 triệu đồng.

Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận có một phần trách nhiệm vụ thất thoát 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Việc Nhà nước bị thất thoát hơn 3,8 triệu USD trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống cúm A, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho rằng có "một phần trách nhiệm, song không gây hại trực tiếp".

Khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí tại Sở GDĐT Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 17.11, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh này. 

Quản lý chặt nguồn dư cải cách tiền lương để không sử dụng sai, thất thoát

NHÓM PV |

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả, chặt chẽ nguồn dư cải cách tiền lương để không sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận có một phần trách nhiệm vụ thất thoát 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Việc Nhà nước bị thất thoát hơn 3,8 triệu USD trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống cúm A, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho rằng có "một phần trách nhiệm, song không gây hại trực tiếp".

Khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí tại Sở GDĐT Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 17.11, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh này. 

Quản lý chặt nguồn dư cải cách tiền lương để không sử dụng sai, thất thoát

NHÓM PV |

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả, chặt chẽ nguồn dư cải cách tiền lương để không sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí.