Giảm chi không cần thiết, ưu tiên cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Thủ tướng nhấn mạnh, việc giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, ưu tiên cho cải cách tiền lương trong việc xây dựng, thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 và năm 2023.

Ưu tiên cải cách tiền lương

Chiều nay (5.11), tại phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh đã trình bày báo cáo giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và nhân dân, cử tri quan tâm, lưu ý.

Theo Thủ tướng, năm 2023, dự báo còn rất nhiều khó khăn, thách thức, trong khi cần tiếp tục giãn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cần thận trọng, chắc chắn, khả thi để bảo đảm kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ trong ngưỡng an toàn.

“Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng thu NSNN, kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, ưu tiên cho cải cách tiền lương, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tháo gỡ cơ chế nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Tham gia chất vấn, đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên) cho biết, chính sách về nhà ở xã hội được cử tri cả nước hết sức quan tâm, rất nhiều người có nhu cầu nhưng nguồn cung thiếu. Với các quy định hiện nay, người lao động có thu nhập thấp rất khó đáp ứng để tiếp cận nhà ở xã hội.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới, Chính phủ có chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hay không?

Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Lò Thị Luyến

Về chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tháo gỡ cơ chế nguồn lực để phát huy hiệu quả hợp tác công - tư, rà soát hệ thống pháp luật để hạn chế các bất cập, nghiên cứu cơ chế cho việc thuê - mua, giải quyết các vấn đề trong công tác quy hoạch.

Thủ tướng lấy ví dụ một doanh nghiệp muốn mua nhà cho công nhân thuê lại thì vẫn đang vướng về luật. Do đó, cần rà soát lại về luật pháp để tháo gỡ vấn đề này. Tiếp đó, cần tháo gỡ vấn đề quy hoạch.

Sẽ tổng kết đợt chống dịch COVID-19 để có bài học kinh nghiệm, dự phòng giải pháp cho tương lai

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai), đại dịch COVID-19 có thể xem là phép thử vô cùng ngặt nghèo đối với công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cũng là đối với cả hệ thống chính trị thời gian tới.

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị Thủ tướng cho biết kinh nghiệm rút ra và các bài học cụ thể gì để dự liệu, dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, bảo đảm xử lý hiệu quả và không bị động bất ngờ.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An

Trả lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hơn 2 năm qua, nước ta phải chống dịch COVID-19, không dự báo được, mất rất nhiều công sức để kiểm soát được dịch bệnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, nước ta vẫn chưa dành thời gian để tổng kết vấn đề chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thống nhất sẽ có tổng kết lại đợt chống dịch vừa qua để có bài học kinh nghiệm, đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trong quá trình chống dịch, nước ta đã có 3 trụ cột chính là xét nghiệm, cách ly và điều trị. Nước ta đưa ra được công thức chống dịch là 5K + vaccine + thuốc + công nghệ + ý thức người dân…

Thủ tướng nêu rõ thành tố chống dịch quan trọng nhất vẫn là vaccine và ý thức người dân. Quan điểm chống dịch của nước ra rất rõ ràng là đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Về những bài học rút ra, Thủ tướng cho hay, cần tổng kết để có thêm những kinh nghiệm. Tiếp đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc rất quan trọng, khi gặp khó khăn thì biến nguy thành cơ.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, tận tuỵ, phục vụ nhân dân

Tại phiên chất vấn, Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi. Trong 35 năm đổi mới đã làm được nhiều việc, đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, quy mô nền kinh tế đạt được nhiều thành tựu. Thành tích này có sự đóng góp của cán bộ công chức, viên chức của chúng ta. Trong quá trình vận hành, trưởng thành, lớn lên cùng đất nước, lớn lên cùng sự phát triển chung, chúng ta phải kiên trì nhưng không trì trệ. Chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp như cải cách thể chế, đơn giản thủ tục hành chính, thu hút người tài.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, cần phải làm để tạo sự ấm no và hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phát huy tối đa trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần yêu nước của mỗi người, trong đó có cán bộ công chức để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Tổng kết lại một số Nghị quyết của Đảng với tinh thần chung, những gì chưa được thẳng thắn nêu ra, những gì được cần làm tốt hơn để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, tận tuỵ, phục vụ nhân dân. Bên cạnh xây thì cần chống, động viên tinh thần, khen thưởng kịp thời, xử lý vi phạm nghiêm minh” - Thủ tướng nói.

Thu ngân sách 10 tháng vượt đích cả năm

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 17,45 tỉ USD, tăng 15,2%.

Về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, chủ động, linh hoạt. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác; không chuyển trạng thái đột ngột.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Giảm đơn vị hành chính, tiết kiệm 25.600 tỉ để thực hiện cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Trưởng ngành nội vụ cho rằng, giai đoạn 2019-2021 do cả hệ thống đã sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, xã nên tiết kiệm hơn 25.600 tỉ đồng, nguồn này được đưa vào cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc điều chỉnh mức lương cơ bản công chức, viên chức

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chính sách tiền lương, giải quyết số cán bộ - công chức cấp xã dôi dư, tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Giảm đơn vị hành chính, tiết kiệm 25.600 tỉ để thực hiện cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Trưởng ngành nội vụ cho rằng, giai đoạn 2019-2021 do cả hệ thống đã sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, xã nên tiết kiệm hơn 25.600 tỉ đồng, nguồn này được đưa vào cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc điều chỉnh mức lương cơ bản công chức, viên chức

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chính sách tiền lương, giải quyết số cán bộ - công chức cấp xã dôi dư, tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên...