Cựu giám đốc Artex Hà Nội chiếm dụng gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Thắng - cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội bị cáo buộc câu kết với lãnh đạo hai công ty, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng, rồi chiếm dụng một phần tiền vay, dẫn đến thất thoát hơn 113 tỉ đồng của Nhà nước.

Theo nguồn tin, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội).

Viện KSND Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử sơ thẩm vụ án. Hiện hồ sơ được TAND Hà Nội nghiên cứu, chuẩn bị đưa ra xét xử với 11 người này.

Trong đó, các bị can Phạm Văn Thắng - cựu Giám đốc Trung tâm Artex, Trần Thị Lan Hương - cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội, Nguyễn Văn Quân - cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội cùng 2 bị can khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị can Trần Quốc Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội cùng 3 bị can khác bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai bị can Trịnh Hùng Thắng - cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội, Đoàn Thị Thanh Chuyên - cán bộ tín dụng Agribank tây Hà Nội bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cáo trạng, Phạm Văn Thắng - người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.

Bị can Thắng lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn, đã thống nhất với Nguyễn Đắc Phước - Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Cáo trạng cáo buộc, bị can Thắng đã trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.

Cấp dưới của ông Thắng, bị can Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.

Bị can Hương biết rõ việc công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các công ty này.

Bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị can Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỉ của Nhà nước.

Trong số các bị can, ông Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội.

Bị can Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.

Tuy nhiên, bị can Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm này tạo điều kiện để bị can Thắng cùng những người khác câu kết với nhau, lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỉ đồng.

Hai bị can Chuyên, Thắng và Nguyễn Hữu Huấn - Giám đốc Argibank Tây Hà Nội (đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã) đã thực hiện hành vi thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Artex Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch VEAM phủ nhận cáo buộc làm thất thoát hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM cho rằng, bản thân đã "làm tròn trách nhiệm" và phủ nhận cáo buộc gây thất thoát hàng trăm tỉ của Nhà nước.

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương gây thất thoát hàng nghìn tỉ trong vụ đất vàng

Việt Dũng |

Cựu Bí thư Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các bị can gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trong vụ đất vàng bị chuyển nhượng cho tư nhân.

Sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội gây thất thoát hơn 40 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bộ Công an xác định, các bị can tại Bệnh viện Tim Hà Nội sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, gây thiệt hại trên 40 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cựu Chủ tịch VEAM phủ nhận cáo buộc làm thất thoát hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM cho rằng, bản thân đã "làm tròn trách nhiệm" và phủ nhận cáo buộc gây thất thoát hàng trăm tỉ của Nhà nước.

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương gây thất thoát hàng nghìn tỉ trong vụ đất vàng

Việt Dũng |

Cựu Bí thư Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các bị can gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trong vụ đất vàng bị chuyển nhượng cho tư nhân.

Sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội gây thất thoát hơn 40 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bộ Công an xác định, các bị can tại Bệnh viện Tim Hà Nội sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, gây thiệt hại trên 40 tỉ đồng.