Cần Thơ sẽ tập trung đầu tư mạnh cho giáo dục phổ thông

Bảo Trung |

Ngày 6.8, đoàn công tác liên ngành của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ để tiến hành khảo sát về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, ông rất kỳ vọng TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 mạnh mẽ hơn, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho sự nghiệp GD&ĐT, sớm trở thành một trong những địa phương có chất lượng giáo dục và đào tạo tốt trong cả nước

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29 đã góp phần quan trọng trong việc phát triển GD&ĐT. Đối với giáo dục Mầm non, hiện trên địa bàn thành phố có 85/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (năm 2013 chỉ đạt 31/85, tỷ lệ 36,47%). Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2017 với người có độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ đạt 99,70%.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những nỗ lực của TP Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết 29. Bộ trưởng ghi nhận sự quan tâm của thành phố đối với giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, mong muốn thành phố tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng dạy, học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Quan tâm đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao tỷ lệ người biết chữ và tạo điều kiện học tập suốt đời. Bên cạnh đó, cần tập trung hơn nữa vào phát triển nguồn nhân lực cho thành phố.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện Nghị quyết được quan tâm và triển khai quyết liệt. Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố sẽ tập trung đầu tư mạnh cho giáo dục phổ thông, hướng tới đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp

Trí Dũng |

Để nâng cao năng lực của nền nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập thì một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra, đó là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu này đang được thực hiện hiệu quả thông qua mô hình liên kết giữa nông dân với những nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực mạnh.

TPHCM chi 900 tỉ đồng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

M.Q |

Vấn đề đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước được nhiều đại biểu HĐND TPHCM đưa ra thảo luận tại chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX, chiều 10.7.

Xu hướng tuyển dụng 2018: Ưu tiên nhân lực tay nghề cao

Thái Linh |

IT, xây dựng - kiến trúc, công nhân kỹ thuật tay nghề cao… là những công việc được dự đoán sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2018.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp

Trí Dũng |

Để nâng cao năng lực của nền nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập thì một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra, đó là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu này đang được thực hiện hiệu quả thông qua mô hình liên kết giữa nông dân với những nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực mạnh.

TPHCM chi 900 tỉ đồng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

M.Q |

Vấn đề đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước được nhiều đại biểu HĐND TPHCM đưa ra thảo luận tại chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX, chiều 10.7.

Xu hướng tuyển dụng 2018: Ưu tiên nhân lực tay nghề cao

Thái Linh |

IT, xây dựng - kiến trúc, công nhân kỹ thuật tay nghề cao… là những công việc được dự đoán sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2018.