Chiều ngày 20.8, bà Nguyễn Thị Liên (66 tuổi, trú thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) - cho biết, do nguồn nước thô bị cạn, nhận được thông báo của Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên về việc “cắt” nước luân phiên theo ngày chẵn, ngày lẻ nên gia đình bà đã chủ động lấy dự trữ đầy bể cho những ngày bị "cắt" nước.
Ông Hà Huy Vinh (52 tuổi, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch) cũng chia sẻ, từ sáng 20.8, tại gia đình ông đang bị “cắt” nước sạch theo lịch điều tiết của nhà máy nước để cấp cho những vùng khác.
Ông Vinh chia sẻ thêm, vừa rồi ông đi chơi ở hồ Kẻ Gỗ thấy mực nước ở hồ này hiện xuống rất thấp. Đây là hồ cấp nước thô cho nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên và cấp nước tưới cho đồng ruộng ở huyện Cẩm Xuyên và huyện Thạch Hà.
Theo thông tin từ Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên, nhà máy này có công suất thiết kế 5.200m3/ngày đêm, vận hành cấp nước sạch cho 5.700 hộ dân ở 4 xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh.
Hiện đang vào mùa nắng hạn mực nước thô nhà máy lấy từ hồ Kẻ Gỗ đã cạn xuống còn 18.80m không thể vận hành cung cấp nước đầy đủ cho người dân liên tục.
Trước tình hình đó, nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên thông báo điều tiết cấp nước theo 4 khu vực vào các khung giờ khác nhau từ ngày 15.8 đến ngày 23.8 để người dân chủ động lấy nước dự trữ tránh tình trạng không có nước sạch dùng vào một số ngày "cắt" nước.