Dân “khát” bên nhà máy nước sạch
Nhiều hộ dân thôn Tân Phong sống gần nhà máy nước sạch xã Đỉnh Bàn đóng ở thôn này đã 2 tháng nay không có nước sạch từ nhà máy để dùng. Nguyên nhân, theo người dân là do nước khe Hao Hao trên núi mà nhà máy lấy nước thô để xử lý đã bị cạn vì khô hạn.
Chị Trương Thị Thế (thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn) cho hay, do nước sạch không có nên mùa hè này, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Đỉnh Bàn phải đi mua nước sạch. Mỗi bình 20 lít mất 5.000 đồng để ăn uống, còn tắm giặt, rửa thì dùng nước khoan.
“Mua nước sạch về dùng tốn kém lắm, mỗi ngày chúng tôi phải mua từ 2 đến 3 bình để dùng. Mong sao có giải pháp khắc phục để nhà máy có nguồn nước ổn định cho dân đỡ khổ” - chị Thế nói.
Gia đình ông Trần Văn Khánh (ở thôn Thanh Long) hàng ngày cũng phải đi mua từng bình nước để sử dụng ăn uống, còn tắm giặt thì dùng giếng khoan đã bị nhiễm phèn. Để đỡ phèn, gia đình phải lọc qua bể chứa cát sỏi.
“Mua nước sạch ăn uống cũng tốn kém, còn nước giếng khoan dùng tắm giặt vẫn không đảm bảo, quần áo giặt xong hay bị ố vàng” - ông Khánh than thở.
Mùa hè, nhà máy ngừng hoạt động
Ngày 29.7, ông Phạm Công Tùng - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn - thông tin, công trình Nhà máy nước sạch xã Đỉnh Bàn có tổng vốn đầu tư hơn 12,5 tỉ đồng, được xây dựng trên núi Nam Giới.
Công trình do xã UBND Đỉnh Bàn làm chủ đầu tư, nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và một phần do người dân xã Đỉnh Bàn đóng góp. Nguồn nước cung cấp cho nhà máy được lấy hoàn toàn từ khe Hao Hao trên núi Nam Giới.
Nhà máy được đầu tư nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 600 hộ dân tại các thôn Tân Phong, Thanh Long, Bình Sơn và Vĩnh Sơn của xã Đỉnh Bàn.
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Thời gian đầu, nhà máy hoạt động ổn định, đưa nguồn nước sạch về phục vụ nhu cầu sinh hoạt nên người dân rất phấn khởi.
Tuy nhiên, đến mùa hè, việc cung cấp nước phập phù vì phụ thuộc vào nguồn nước khe khô cạn dần.
“Mùa hè năm ngoài cũng chưa đến nỗi vì mưa nhiều nhưng hè năm nay, nắng hạn kéo dài, nước khe Hao Hao khô cạn khiến nhà máy không có nước thô để sản xuất nước sạch cấp cho dân” - ông Tùng chia sẻ.
Bàn về giải pháp, ông Tùng cho rằng, có thể sẽ kiến nghị khoan tìm nguồn nước thô bổ sung cho nguồn nước ở khe Hao Hao khi khe này khô cạn. Tuy nhiên, để thực hiện được phải khảo sát, thăm dò và được sự cho phép của ngành Tài nguyên và môi trường chứ không đơn giản.
Cũng theo ông Tùng, trước đây khi khảo sát để đầu tư Nhà máy nước sạch xã Đỉnh Bàn, các đơn vị liên quan cũng đã tính đến tình huống khó khăn khi nước khe khan hiếm, khô cạn vào mùa hè nhưng vì nhu cầu bức thiết của người dân nên vẫn đầu tư.
Trong thiết kế cũng tính toán chỉ cấp nước cho được 600 hộ dân chứ không phải cho toàn dân của xã Đỉnh Bàn với hàng nghìn hộ dân.