Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương (TP. Thái Nguyên) chuẩn bị được thi công xây dựng.

Đến nay, dự án có quy mô 11.3ha này đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị khởi công. Dự án bao gồm các công trình dịch vụ thương mại phục vụ công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và khu vực lân cận.

Trong giai đoạn I, dự án có tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng, gồm 11 tòa cao từ 5 đến 10 tầng.

Hiện tại, dự án đã được giao diện tích đất 92.397 m2/113.000 m2 để triển khai. Khi hoàn thành giai đoạn I, dự án sẽ cung cấp cho thị trường gần 700 căn hộ cho công nhân, nhà ở xã hội.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở xã hội cho người dân, công nhân thuê – kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Hoàng Quang |

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại một số nước (Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan) có quá trình phát triển văn hóa, kinh tế xã hội, hệ thống pháp luật, thu nhập bình quân tương đối phù hợp với Việt Nam. Dưới đây là kinh nghiệm cung ứng nhà ở xã hội tại Hàn Quốc.

Cần 849.500 tỉ đồng cho mục tiêu 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hoàng Quang |

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ), để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Phớt lờ lệnh cấm, phố cà phê đường tàu vẫn tìm cách đón khách

NHÓM PV |

Dù đã có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và chốt chặn ở các cửa vào, nhưng chủ các hàng quán vẫn tìm cách "móc nối" đưa người dân, du khách vào khu vực cà phê đường tàu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp ảnh, đi dạo bên trong, gây mất an toàn.

Huy động nhiều phương tiện và 30 chiến sĩ dập đám cháy bãi phế liệu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đám cháy bãi phế liệu bùng phát tạo lên lượng lớn khói đen khiến nhiều người dân lo lắng. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ tiến hành dập tắt đám cháy.

Tạo sản phẩm đêm ở công viên bến Bạch Đằng để kéo khách

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Quận 1 là quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh, trong đó có công viên bến Bạch Đằng - địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Tuy nhiên, địa điểm này vẫn còn nhiều hạn chế khi khai thác. Vì vậy, UBND Quận 1 đã có đề án để phát triển khu vực này.

Nhiều lao động ngành may rời nhà máy về quê

Phương Ngân |

Tình trạng giảm đơn hàng sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 và kéo dài sang quý II năm 2023, dẫn đến hàng trăm nghìn lao động bị giảm giờ làm, mất việc, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Trong số hàng trăm nghìn lao động mất việc, có không ít công nhân ngành may quyết về quê không trở lại nhà máy.

Doanh nghiệp nợ lương người lao động, xe buýt Đà Nẵng hoạt động cầm chừng

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng nợ lương nên người lao động ngưng việc gần 2 tháng nay khiến các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố hoạt động cầm chừng, lúc có lúc không. Điều này gây bất tiện cho người dân khi phải đợi xe vài tiếng đồng hồ.

Nhà ở xã hội cho người dân, công nhân thuê – kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Hoàng Quang |

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại một số nước (Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan) có quá trình phát triển văn hóa, kinh tế xã hội, hệ thống pháp luật, thu nhập bình quân tương đối phù hợp với Việt Nam. Dưới đây là kinh nghiệm cung ứng nhà ở xã hội tại Hàn Quốc.

Cần 849.500 tỉ đồng cho mục tiêu 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hoàng Quang |

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ), để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.