Cần những chính sách đột phá để mở rộng thị trường năng lượng tái tạo

Thanh Vân |

Ngày 11.7, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp cùng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức phát trực tiếp Diễn đàn Năng lượng xanh, sạch hướng tới NetZero với chủ đề “Triển vọng phát triển năng lượng mới - Kinh nghiệm quốc tế và chiến lược hiệu quả đối với Việt Nam”.

Tại diễn đàn, TS Chử Văn Lâm cho rằng, rất cần có những chính sách khuyến khích mang tính đột phá để mở rộng thị trường năng lượng tái tạo, thúc đẩy và triển khai công nghệ mới, cung cấp cơ hội thích hợp, cũng như khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo ở tất cả các lĩnh vực quan trọng...

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.02.2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã nêu rõ quan điểm: “Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch”.

Bên cạnh đó, Quy hoạch Điện 8 đặt mục tiêu đảm bảo năng lượng tái tạo chiếm 15-20% nhu cầu sử dụng điện đến năm 2030; đến 2050 đảm bảo 80-85% năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng cung cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Là đơn vị triển khai, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 55, TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cũng cho biết Nghị quyết được ban hành tháng 9.2019, tới nay đã được 4 năm song nhiều cơ chế, định hướng chính sách được các cơ quan của Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa còn chậm, thậm chí nhiều chính sách còn thiếu. Do đó, chúng ta cần đốc thúc để Nghị quyết 55 đi vào cuộc sống.

Ban Kinh tế Trung ương luôn cầu thị, tiếp thu những kiến nghị của các doanh nghiệp, giúp chủ trương Nghị quyết 55 thực sự đi vào cuộc sống. Qua thực tiễn 4 năm triển khai Nghị quyết 55, ông Hiển mong muốn các doanh nghiệp cần nói thẳng, nói thật những khó khăn vướng mắc từ cơ chế, thủ tục, sự chồng lấn chính sách…

Trong khuôn khổ diễn đàn, diễn ra phiên thảo luận về những yếu tố tạo bứt phá chuyển đổi năng lượng Việt Nam, đồng thời các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức nước ngoài như Amcham, EuroCham, PwC cũng đã chia sẻ, đưa ra những khuyến nghị với Việt Nam trong phát triển năng lượng bền vững và các nguồn năng lượng mới.

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nỗ lực chuyển đổi 100% xe buýt điện, sử dụng năng lượng xanh

Tuyết Lan |

Xu hướng chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh là yêu cầu tất yếu của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo, xe buýt điện là phương án giúp giải bài toán phát thải một cách gốc rễ trong khi xe sử dụng khí CNG thực tế vẫn gây ô nhiễm lớn tới môi trường.

Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp"

Phương Thảo |

Chiều 24.5, tại thành phố Bắc Ninh, Báo Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp”.

Hàn Quốc sẵn sàng mở rộng đầu tư năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam

Đức Mạnh thực hiện |

Trong cuộc trao đổi riêng với Báo Lao Động, ông Hong Sun (ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) - nhấn mạnh, nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là phát triển xanh, phát triển bền vững vì đây là xu hướng bắt buộc của toàn cầu. Họ sẵn sàng mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục hành chính lại là một thử thách lớn.

Đình chỉ truy nã bị can sát hại người tình rồi bỏ trốn ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Bị can Trần Văn Thông - nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn - vừa được cơ quan chức năng đình chỉ truy nã về tội giết người.

Michelin thúc đẩy hướng đi chiến lược phát triển du lịch ẩm thực Việt Nam

Ý Yên |

Thông qua quảng bá các địa điểm ăn uống và cơ sở lưu trú hàng đầu ở các điểm đến khác nhau, hành trình đưa ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới đạt những cột mốc đáng tự hào. Đồng thời, nâng cao trải nghiệm cho du khách và giúp ngành du lịch tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Đà Nẵng lên phương án di dời, sơ tán dân ở các điểm nóng ngập lụt

Nguyễn Linh |

Từ đầu tháng 7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều phương án phòng chống lụt bão năm 2024. Trong đó, tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu - điểm nóng ngập lụt của Đà Nẵng đã được lên phương án di dời, sơ tán người dân để ứng phó với thiên tai.

Mùa nước đổ trên những thửa ruộng bậc thang ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở xã vùng cao Yên Thắng, huyện Lang Chánh đang vào mùa nước đổ, người dân hối hả cấy cày, nhìn từ trên cao khung cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh, hùng vĩ và yên bình.

Loạt hạn chế, thiếu sót tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lam Duy |

Sau khi phát hiện nhiều hạn chế, thiết sót trong công tác quản lý tài chính và tài sản Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đang bắt đầu thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm).

Hà Nội nỗ lực chuyển đổi 100% xe buýt điện, sử dụng năng lượng xanh

Tuyết Lan |

Xu hướng chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh là yêu cầu tất yếu của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo, xe buýt điện là phương án giúp giải bài toán phát thải một cách gốc rễ trong khi xe sử dụng khí CNG thực tế vẫn gây ô nhiễm lớn tới môi trường.

Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp"

Phương Thảo |

Chiều 24.5, tại thành phố Bắc Ninh, Báo Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp”.

Hàn Quốc sẵn sàng mở rộng đầu tư năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam

Đức Mạnh thực hiện |

Trong cuộc trao đổi riêng với Báo Lao Động, ông Hong Sun (ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) - nhấn mạnh, nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là phát triển xanh, phát triển bền vững vì đây là xu hướng bắt buộc của toàn cầu. Họ sẵn sàng mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục hành chính lại là một thử thách lớn.