Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Từ ngày 13 đến 15.10, Đà Nẵng đã hứng chịu những trận mưa rất lớn, có lúc vượt ngưỡng lượng mưa lịch sử năm 2022 (hơn 700mm). Lần đầu tiên mức cảnh báo thiên tai được nâng lên cao nhất - cấp 4.

Mưa vượt ngưỡng lịch sử, huy động tổng lực ứng phó

Tổng lượng mưa phổ biến tại Đà Nẵng trong những ngày qua là 700-900mm, riêng Sơn Trà là 957,2mm, Thanh Khê: 934,2mm, Hòa Vang: 944mm. Thành phố xảy ra các điểm ngập lụt, ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp khoảng từ 30-50cm, có nơi ngập 1 -1,5m (khoảng 48/57 xã, phường bị ngập). Tuy nhiên, đến nay, thành phố chưa có thiệt hại về người nhờ sự chủ động trong việc sơ tán người dân vùng trũng thấp. Đà Nẵng đã phải đưa hơn 6.800 người đi sơ tán, trong đó 372 người được sơ tán tập trung, 6.463 người sơ tán tại chỗ.

Hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ ở nhiều lực lượng tại Đà Nẵng được huy động tham gia ứng trực, cứu hộ, cứu nạn trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã điều động 200 lượt cán bộ/chiến sĩ hỗ trợ công tác khắc phục tại khu vực biên giới biển và các điểm sạt lở đường khu vực đèo Hải Vân; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thực hiện cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm.

Công an thành phố huy động 100% quân số ứng trực với hơn 4.000 người hỗ trợ giúp dân sơ tán di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái - nơi ngập sâu của thành phố. Trong đó, Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng cứu người dân xuyên đêm 13.10 tại các khu vực ngập sâu, tập trung tại địa bàn quận Liên Chiểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, các sở, ngành trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó ngập lụt, sạt lở các khu vực ngập lụt trên địa bàn các quận và huyện Hòa Vang.

Bộ đội Quân khu 5 dầm mình vào khu dân cư Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu để di dời dân. Ảnh: Thành Long
Bộ đội Quân khu 5 dầm mình vào khu dân cư Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu để di dời dân. Ảnh: Thành Long

Di dời sớm, lo ăn ở đầy đủ cho bà con

Ông Bùi Trung Khánh - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - cho biết, hiện người dân tại khu vực ngập trũng ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) vẫn chưa thể về nhà được vì nước vẫn còn ngập sâu, dù trời đã ngừng mưa. Tuy nhiên, năm nay, nhờ sự chủ động của địa phương đã giảm thiệt hại đáng kể cho người dân.

Theo UBND phường Hòa Khánh Nam, từ "bài học xương máu" trong mùa mưa bão năm 2022, người dân và chính quyền địa phương đã chủ động hơn trong việc phòng chống mưa lụt. Trước ngày 13.10, người dân đã chủ động kê cao bàn ghế, tivi, tủ lạnh, bếp... kể cả quần áo cũng được người dân cho vào túi nylon và để lên chỗ cao. Người dân trước đó cũng đã tự sơ tán đến nhà người quen, khu vực khô ráo để đảm bảo an toàn cho bản thân. Một số trường hợp kêu cứu, cứu hộ ban đêm là do một số người dân chủ quan, không chịu di dời theo yêu cầu nhưng các lực lượng sau đó đã cứu hộ kịp thời.

Thời điểm xảy ra ngập lụt sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam đã lập tức hỗ trợ hơn 300 phần ăn, nước uống cho người dân tại khu vực trũng thấp bị ngập nặng. Tại các điểm sơ tán, chính quyền địa phương cùng các cá nhân tổ chức đã hỗ trợ chỗ ở, thức ăn và nước uống miễn phí cho người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng có túc trực thường xuyên và có mặt tại các điểm mưa ngập 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân.

Dự báo, Đà Nẵng sẽ còn có mưa trong những ngày tới, tại cuộc họp mới nhất, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương và người dân không được chủ quan, lơ là, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa mới còn kéo dài.

Sở Xây dựng, công ty thoát nước thành phố cần ưu tiên tập trung xử lý chống ngập tại một số vị trí nặng, tăng cường máy bơm tại một số điểm như đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam; quận Liên Chiểu; khu vực Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê tập trung xử lý điểm ngập tại đường Quang Trung, trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng, đảm bảo cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng vệ sinh môi trường, thanh niên xung kích và kêu gọi toàn dân tham gia nạo vét miệng cống, không xả rác làm bít miệng cống.

Với lượng mưa 700mm như tháng 10.2022, các nhà chuyên môn cho rằng, lượng mưa quá cực đoan, hiếm và tần suất 100 năm mới lặp lại. Nhưng, đúng 1 năm sau, lịch sử mưa lớn đã lặp lại, vượt ngưỡng. Vì vậy, tất cả các giải pháp quyết liệt, cấp bách hiện nay cũng chỉ là tạm thời, ứng phó, bởi hệ thống thoát nước Đà Nẵng đã được đầu tư bài bản, hiện đại, quy mô lớn, nhưng đã không thể đáp ứng được với thực tiễn mưa lớn này nhất là khi mưa bão, thủy triều, sóng biển đều dâng cao, việc thoát nước ra sông, biển đều hạn chế.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.

Ngớt mưa nhưng nhiều nơi ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu, dân chưa ổn định cuộc sống

Nguyễn Linh |

Tại một số kiệt 57, kiệt 109 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu. Nước vẫn tràn vào nhà khiến người dân chưa thể ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng cho người dân qua đêm, tiếp tế bún chay, nước uống trong mưa lũ

Nguyễn Linh |

Trong trận mưa lũ mấy ngày qua, các mạnh thường quân ở Đà Nẵng đã mở cửa cho người dân ở vùng trũng, bị ngập sâu qua đêm. Các tình nguyện viên cũng nấu ăn, tiếp nước cho người dân sau lũ.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh tiếp tục đẩy cựu quan chức vào lao lý

Hữu Long |

Để thực hiện, dự án khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, tỉnh Khánh Hòa giao hàng chục nghìn mét vuông đất vàng cho doanh nghiệp nhưng không thông qua đấu giá. Địa phương cũng không thu tiền thuê đất trong 2 năm (2013-2015), gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo dù đang chấp hành án, nhưng tiếp tục bị khởi tố đối với sai phạm ở dự án này.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhận lời mời thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

TPHCM hoàn thiện đề án cảng gần 129.000 tỉ đồng trình Thủ tướng Chính phủ tháng 11

Huyền Trân |

TPHCM đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến trong tháng 11.2023. Đây được xem là dự án siêu cảng của TPHCM, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỉ đồng (khoảng 5,5 tỉ USD).

Nhích từng mét trên con đường nối khu Nam với trung tâm TPHCM

Nguyên Chân |

Đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4, TPHCM), dài khoảng hơn 1km, tuy nhiên thời gian qua thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt vào giờ cao điểm, để đi qua con đường này, người dân phải mất rất nhiều thời gian.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.

Ngớt mưa nhưng nhiều nơi ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu, dân chưa ổn định cuộc sống

Nguyễn Linh |

Tại một số kiệt 57, kiệt 109 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu. Nước vẫn tràn vào nhà khiến người dân chưa thể ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng cho người dân qua đêm, tiếp tế bún chay, nước uống trong mưa lũ

Nguyễn Linh |

Trong trận mưa lũ mấy ngày qua, các mạnh thường quân ở Đà Nẵng đã mở cửa cho người dân ở vùng trũng, bị ngập sâu qua đêm. Các tình nguyện viên cũng nấu ăn, tiếp nước cho người dân sau lũ.